2 đề xuất của Bộ phận thường trực đặc biệt Bộ Y tế trước khi rút khỏi Bắc Giang

VHO- Trước tình hình dịch tại Bắc Giang đang dần được kiểm soát, trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã nêu 2 đề xuất liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh của tỉnh trước khi Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế chính thức rút khỏi địa bàn

Ngày 10.6, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang trước khi Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế chính thức rút khỏi địa bàn tỉnh. Thứ trưởng đánh giá đến hiện tại, về cơ bản nhiệm vụ của Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế đã hoàn thành với sự hỗ trợ nhiệt tình của Đảng uỷ, UBND,  lãnh đạo các  sở ban ngành và nhân dân toàn tỉnh.

2 đề xuất của Bộ phận thường trực đặc biệt Bộ Y tế trước khi rút khỏi Bắc Giang - Anh 1

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn trong buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái

Cũng trong buổi làm việc, Thứ trưởng đã đề xuất 2 vấn đề với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang. Một là, trong thời gian qua, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đã được Viện Pasteur Nha Trang cử nhân sự và mang trang thiết bị và sinh phẩm hỗ trợ công tác xét nghiệm RT-PCR. Cho đến hiện nay, đội ngũ này đã làm hết sức xuất sắc, đào tạo đội ngũ Bệnh viện Sản Nhi thực hiện tốt công tác xét nghiệm PCR. Vì thế, đề xuất tỉnh bổ sung máy xét nghiệm PCR cho Bệnh viện Sản Nhi thực hiện nhiệm vụ xét nghiệm khi đoàn Viện Pasteur Nha Trang rút đi.

Hai là, trong thời gian tới bên cạnh việc tiếp tục nới lỏng quy định giãn cách tại các huyện trên toàn tỉnh từ áp dụng Chỉ thị 16 sang áp dụng Chỉ thị 15+, nhưng riêng với huyện Việt Yên, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn lưu ý đây vẫn là “điểm nóng”. Cố gắng duy trì hiện trạng tại huyện Việt Yên thêm 2-3 tuần để an toàn cộng đồng, an toàn sản xuất, an toàn của người dân trên toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương khẳng định nhờ Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế mà tỉnh đã nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh dù nguy cơ lây nhiễm từ khu công nghiệp là rất lớn. Công tác thiết lập các bệnh viện dã chiến, cơ sở thu dung điều trị rất kịp thời, tốc độ và hiệu quả.

Đặc biệt, hai trung tâm hồi sức tích cực (ICU) với 58 giường tại Bệnh viện Phổi và 101 giường tại Bệnh viện Tâm thần là bước triển khai đáng ghi nhận. “Tính đến hiện tại, Bắc Giang chống dịch vững vàng, giai đoạn khó nhất, vất vả nhất đã qua. Công việc trước mắt là giữ vững đường đi nước bước để hoàn thành công tác dập dịch. Bắc Giang quyết định sẽ mở cuộc tổng tiến công, phấn đấu hết 21.6 cơ bản ổn định tình hình dịch, không còn phát sinh F0 hoặc lác đác 1-2 ca”, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nói.

Cũng theo ông Lê Ánh Dương, kế hoạch của tỉnh là giảm bớt cơ sở thu dung nhỏ lẻ tập trung về cơ sở lớn, đặc biệt đưa các Trung tâm y tế huyện hoạt động trở lại. Nếu cơ sở nào có dưới 100 ca bệnh thì sẽ đưa hết về 1 khu thu dung điều trị ban đầu Covid-19 với quy mô 1.800 giường tại Công ty Luxshare để “làm sạch” cơ sở y tế huyện phục vụ nhân dân. Cùng với sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Bắc Giang đang xây dựng kế hoạch cao điểm dập dịch trong 14 ngày.

Ghi nhận vai trò quan trọng của Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Giang,  Bí thư Dương Văn Thái khẳng định: “Có Bộ phận thường trực Bộ Y tế hỗ trợ, chúng tôi vững tâm và có thể định hình được chiến lược, triển khai chống dịch rất bài bản. Chúng ta giữ được bình tĩnh và triển khai chống dịch rất thần tốc trên các lĩnh vực: khoanh vùng cách ly, truy vết, xét nghiệm, điều trị... Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm, hy sinh cho tỉnh của Bộ phận thường trực Bộ Y tế. Có thể nói sự giúp đỡ của Bộ phận thường trực Bộ Y tế là hết sức lớn lao”, cho biết.

Bộ Y tế cho biết, trong 6 giờ qua, tính từ 12h ngày 10.6, cả nước có 61 ca mắc mới Covid-19 (BN9724-9784), trong đó có 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 59 ca ghi nhận trong nước tại 5 tỉnh, thành phố.

Cụ thể, 59 bệnh nhân tại Bắc Giang (23), TP. Hồ Chí Minh (20), Bắc Ninh (12), Tiền Giang (2), Hà Tĩnh (2); trong đó 57 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả, khu công nghiệp, nhóm truyền giáo Phục Hưng và F1 

2 ca được phát hiện trong cộng đồng tại Tiền Giang đang được điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 10.6.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Tổng hợp trong ngày 10.6, Việt Nam ghi nhận thêm 219 ca mắc mới: 8 ca cách ly sau khi nhập cảnh và 211 ca ghi nhận trong nước. Trong đó 188 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả và 23 ca lây nhiễm trong cộng đồng, chưa xác định được nguồn lây. 

23 ca không xác định được nguồn lây gồm: TP HCM (18), Bắc Ninh (2), Hà Tĩnh (1), Tiền Giang (2)

3 địa phương có số ca mắc nhiều nhất là Bắc Giang (98 ), TP. Hồ Chí Minh (61), Bắc Ninh (38 ). Cùng ngày có 72 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 8.165 ca ghi nhận trong nước và 1.619 ca nhập cảnh; Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.4 là 6.595 ca.

 

Q.HOA – N.MAI

Ý kiến bạn đọc