Thư viện cộng đồng tạo thêm “cú hích” cho văn hóa đọc ở Thái Nguyên

NGUYỄN HOÀN

VHO - Mô hình thư viện và trung tâm sinh hoạt cộng đồng được triển khai đồng loạt, mở rộng không gian đọc, tạo thêm động lực phát triển văn hóa đọc tại cơ sở

Thái Nguyên hiện đang triển khai đồng loạt mô hình thư viện kết hợp trung tâm sinh hoạt cộng đồng tại các xã, phường, từ đó hình thành thêm không gian đọc và sinh hoạt văn hóa tại địa phương.

Tại nhiều nơi, các nhà văn hóa đã được bố trí thêm giá sách, bàn ghế hiện đại. Điều này giúp phục vụ tốt nhu cầu tra cứu thông tin và sinh hoạt cộng đồng của người dân ở cơ sở.

Thư viện cộng đồng tạo thêm “cú hích” cho văn hóa đọc ở Thái Nguyên - ảnh 1
Nhiều địa phương tổ chức lễ ra mắt điểm thư viện và trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên, từ tháng 4.2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện đồng bộ, bám sát tiến độ, đảm bảo tính thống nhất trên toàn tỉnh.

Chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống văn bản hướng dẫn đã được ban hành kịp thời với các nội dung tập trung vào quy trình xây dựng mô hình, tổ chức hoạt động và hỗ trợ ứng dụng thư viện số hiệu quả.

Các xã, phường chủ động lập kế hoạch, bố trí địa điểm và chuẩn bị cơ sở vật chất, từng địa phương đều nỗ lực hoàn thiện các điều kiện cần thiết để sớm đưa mô hình này vào vận hành thực tế.

Tính đến ngày 27.4, toàn tỉnh có 91/92 xã, phường đã hoàn thành kế hoạch triển khai. Trong đó, 39 xã, phường đã tổ chức ra mắt mô hình và đưa vào hoạt động, 41 địa phương dự kiến hoàn thành trước 30.4, 11 nơi còn lại sẽ tiếp tục hoàn thiện trong tháng 5.

Thư viện cộng đồng tạo thêm “cú hích” cho văn hóa đọc ở Thái Nguyên - ảnh 2
Nhiều bản sách được luân chuyển đến các điểm thư viện, trường học...

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã hướng dẫn nghiệp vụ và luân chuyển 1.700 bản sách với 900 đầu sách tới các điểm thư viện, trường học... đồng thời hỗ trợ kết nối các phần mềm quản lý, giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin trên thư viện số.

Công tác tuyên truyền được triển khai mạnh mẽ trên nhiều kênh, từ báo chí, phát thanh, truyền hình đến mạng xã hội. Cùng với đó, hệ thống thông tin cơ sở cũng tích cực lan tỏa ý nghĩa của mô hình đến với cộng đồng.

Các nội dung truyền thông tập trung phản ánh sinh động tiến độ triển khai tại các địa phương, qua đó kịp thời ghi nhận sự tham gia hưởng ứng sôi nổi của người dân tại các điểm mô hình.

Nhiều cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đã tích cực hỗ trợ nguồn lực cho các xã, phường, trong đó bao gồm sách, thiết bị và những giải pháp công nghệ hiện đại phục vụ vận hành.

Thư viện cộng đồng tạo thêm “cú hích” cho văn hóa đọc ở Thái Nguyên - ảnh 3
Thư viện cộng đồng tạo thêm “cú hích” cho văn hóa đọc ở Thái Nguyên - ảnh 4
Việc ra mắt loạt điểm thư viện giúp nâng cao văn hóa đọc cho nhân dân

Nhiều đơn vị đã trao tặng hàng trăm bản sách, trang bị thêm giá kệ và máy tính, những hỗ trợ thiết thực này góp phần hoàn thiện điều kiện hoạt động, nâng cao chất lượng thư viện tại cơ sở.

Ngoài ra, các tổ chức chính trị, xã hội tích cực tham gia vận động tài liệu và ấn phẩm tuyên truyền, trong đó đặc biệt ưu tiên hỗ trợ cho những địa bàn còn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển.

Đánh giá bước đầu cho thấy, nhiều địa phương đã chủ động huy động nguồn lực tổ chức các hoạt động, việc này đã tạo nên phong trào đọc sách sôi nổi, thiết thực trong đời sống cộng đồng dân cư.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên yêu cầu các địa phương cần hoàn thiện quy chế, đồng thời, các đơn vị phải duy trì lịch mở cửa ổn định và tăng cường luân chuyển sách phục vụ bạn đọc.

Thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục huy động sự tham gia của các tổ chức, ưu tiên nguồn lực cho vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển thư viện số.

Việc đồng loạt ra mắt thư viện và trung tâm sinh hoạt cộng đồng đúng dịp kỷ niệm dịp kỉ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước góp phần củng cố thiết chế văn hóa cơ sở, mở rộng không gian đọc và học tập cho người dân.