Hội chợ sách Quốc tế tại Việt Nam:
Tập trung đẩy mạnh phát triển xuất bản số, xuất bản xanh
VHO - Sáng 8.5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm đã chủ trì buổi làm việc về định hướng và lộ trình tổ chức Hội chợ sách Quốc tế tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Xuất bản In và Phát hành Nguyễn Nguyên cho biết, tính đến năm 2025, Hội chợ sách Quốc tế trên thế giới đang diễn ra rất sôi động và phục hồi mạnh sau đại dịch COVID-19.
Các hội sách đã trở lại với quy mô lớn, thu hút đông đảo độc giả, nhà xuất bản, tác giả, đại lý bản quyền và giới truyền thông quốc tế.
Xu hướng chung của các Hội chợ sách Quốc tế năm 2025 là tập trung tích hợp công nghệ mới như AI dịch thuật, nền tảng xuất bản kỹ thuật số, và các gian hàng ảo; các Hội sách vẫn là nơi quan trọng để ký kết hợp đồng bản quyền, đặc biệt với thị trường châu Á và Trung Đông đang phát triển nhanh...
Do đó, việc tổ chức Hội chợ sách Quốc tế tại Việt Nam là rất cần thiết. Mục tiêu chính của việc tổ chức Hội chợ sách Quốc tế Việt Nam nhằm thúc đẩy phong trào đọc sách và quảng bá văn hóa đọc, đồng thời kết nối xuất bản Việt Nam với thế giới.
Sự kiện sẽ là dịp tôn vinh những người làm sách (tác giả, dịch giả, biên tập, phát hành), tăng cường nhận thức xã hội về tầm quan trọng của sách và bản quyền, giới thiệu sách của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Về dài hạn, một Hội chợ sách Quốc tế Việt Nam được tổ chức thành công sẽ giúp Việt Nam đủ uy tín ứng cử danh hiệu “Thủ đô Sách Thế giới” của UNESCO trong tương lai.
Theo đó, Hội chợ sách dự kiến sẽ gồm nhiều hoạt động đa dạng, kết hợp giữa tri thức và giải trí, giữa yếu tố trong nước và quốc tế như: Hội sách – triển lãm sách quốc tế; tọa đàm, hội thảo chuyên đề về văn hóa đọc, bảo hộ bản quyền, xu hướng xuất bản số với diễn giả uy tín trong và ngoài nước; giao lưu độc giả, tác giả, dịch giả...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm cho rằng, Hội chợ sách Quốc tế tại Việt Nam bên cạnh tổ chức triển lãm, gặp gỡ tác giả, giao dịch bản quyền... thì cần phải có điểm nhấn để thu hút độc giả, tác giả và các đơn vị làm sách trong nước và quốc tế.
“Hiện nay, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và ở Việt Nam, xuất bản số trở thành xu thế tất yếu của ngành xuất bản. Vì vậy, Hội chợ sách cần tập trung đẩy mạnh phát triển xuất bản số, xuất bản xanh để đáp ứng nhu cầu xã hội và bắt kịp xu thế của thời đại”, Thứ trưởng Phan Tâm nhấn mạnh.