Lan tỏa văn hóa đọc trong môi trường đào tạo mỹ thuật
VHO - Ngày 21.4, Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề “Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”.

Sự kiện hướng đến việc khẳng định vai trò của sách trong nâng cao tri thức, phát triển tư duy, đồng thời xây dựng và duy trì thói quen đọc trong cộng đồng học thuật, đặc biệt trong môi trường đào tạo mỹ thuật.
Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực như tham quan không gian trưng bày sách tại ArtSpace, trải nghiệm các dịch vụ thư viện và tham gia workshop màu nước do Nhà trường phối hợp cùng Công ty TNHH Quốc tế Văn Minh tổ chức…
Các hoạt động không chỉ tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận nguồn học liệu phong phú mà còn góp phần gắn kết việc đọc với thực hành sáng tạo.


Trong những năm qua, Thư viện Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM đã có nhiều đổi mới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, từng bước xây dựng môi trường học tập và nghiên cứu hiện đại, thân thiện.
Báo cáo tổng kết năm học 2025 – 2026, ông Nguyễn Minh Đạt, Phó trưởng bộ phận Thông tin – Thư viện cho biết, thư viện tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm tài nguyên mỹ thuật, hỗ trợ hiệu quả cho công tác đào tạo, sáng tác và nghiên cứu khoa học.
Không gian thư viện được cải tạo theo hướng mở, kết hợp yếu tố thẩm mỹ, tạo môi trường học tập truyền cảm hứng sáng tạo, phù hợp đặc thù đào tạo mỹ thuật.
Đáng chú ý, thư viện đã tiếp nhận và đưa vào hoạt động “Góc Ấn Độ” từ ngày 20.11.2025 với sự hỗ trợ tài liệu, thiết bị từ Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM. Không gian này góp phần đa dạng hóa nguồn học liệu, mở rộng cơ hội tiếp cận văn hóa – nghệ thuật quốc tế cho giảng viên và sinh viên.

Thư viện hiện có hơn 11.400 tên sách tiếng Việt (gần 18.000 bản), 5.600 tên sách ngoại văn (hơn 13.000 bản), cùng hơn 4.400 đề tài luận văn, luận án và hơn 15.000 bài trích tạp chí chuyên ngành.
Trong năm học 2025 – 2026, hơn 1.600 lượt bạn đọc đến thư viện, tăng hơn 35% so với cùng kỳ; lượt mượn, trả tài liệu đạt 1.177 lượt, tăng 242%. Công tác số hóa cũng được đẩy mạnh với 122 tài liệu được số hóa.
Ông Nguyễn Minh Đạt cho biết, trong năm học 2026 –2027, thư viện sẽ từng bước xây dựng nền tảng thư viện số thông qua đầu tư thiết bị số hóa, ưu tiên số hóa tài liệu quý hiếm và tài liệu nội sinh, hình thành kho dữ liệu số.

Song song đó, sẽ mở rộng nguồn tài liệu chuyên ngành, tăng cường hợp tác quốc tế và tổ chức các hoạt động hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm, khai thác thông tin cho người học.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, PGS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Nhà trường đã giới thiệu ba ấn phẩm mới của năm học 2025 – 2026.
Các ấn phẩm gồm: “Vựng tập Ký họa thực tế và Tác phẩm tốt nghiệp của sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM”, “Kỷ yếu 30 năm đào tạo trình độ Thạc sĩ (1995 – 2025) – 10 năm đào tạo trình độ tiến sĩ (2015 – 2025)” và “Vựng tập các tác giả, tác phẩm Triển lãm nghệ thuật Sơn mài Sài Gòn lần thứ 4 năm 2026”.
Theo Hiệu trưởng Nguyễn Văn Minh, đây là những ấn phẩm có giá trị học thuật và ý nghĩa tổng kết quá trình phát triển của Nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực mỹ thuật chất lượng cao cho cả nước.
Dịp này, Nhà trường trao tặng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và khách mời các ấn phẩm như một hình thức tri ân đối với những đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường; đồng thời biểu dương đội ngũ cán bộ thư viện – lực lượng thầm lặng trong việc duy trì và lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường.


RSS