Kiên Giang tích cực pháp phát triển văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên
VHO - Những năm qua, Thư viện tỉnh Kiên Giang nói riêng và hệ thống thư viện các huyện, thành phố trong tỉnh nói chung đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, nỗ lực phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là đối với các đối tượng là học sinh, sinh viên.

Ngày 7.5, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VII. Thư viện tỉnh Kiên Giang vinh dự là 01 trong 04 Thư viện công cộng trên toàn quốc đạt giải tập thể Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc.
Trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện nay có khoảng hơn 260 trường tiểu học, 165 trường trung học cơ sở, 29 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, 23 trường trung học phổ thông, 3 trường cao đẳng, 1 trường đại học. Các mô hình triển khai phục vụ học sinh, sinh viên ngày càng đa dạng, tiêu biểu như mô hình xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện được thiết kế có sách, máy tính, cùng phần mềm, máy chiếu, tài liệu điện tử..., giúp cho học sinh, sinh viên và người dân truy cập tìm kiếm tài liệu, thông tin, tri thức và những phương tiện hỗ trợ học tập, nghiên cứu, giải trí.

Các hoạt động ngoại khóa tại Thư viện tỉnh và phục vụ lưu động dành các bạn học sinh, sinh viên cụ thể như: Phục vụ 41 đoàn trường tham gia ngoại khóa và các sở, ban, ngành tham quan, đọc sách tại thư viện tỉnh; trưng bày, tuyên truyền giới thiệu sách và phục vụ lưu động cho 36 điểm trường học trên địa bàn tỉnh.
Hàng năm, Thư viện công cộng tỉnh thường xuyên tăng cường bổ sung vốn tài liệu với nội dung đa dạng, phong phú được các bạn học sinh, sinh viên quan tâm, lựa chọn như sách dạy kỹ năng sống, tâm lý lứa tuổi, truyện đạo đức, truyện lịch sử, sách tham khảo, bổ trợ kiến thức giúp các bạn học sinh, sinh viên học mà chơi - chơi mà học. Tổ chức hoạt động cao điểm phục vụ học sinh, sinh viên đọc sách dịp hè, tăng cường mở cửa phục vụ thêm ngày thứ Bảy, chủ nhật hằng tuần với hình thức đọc tại chỗ và cho mượn sách về nhà.
Đặc biệt, mỗi năm một chủ đề, Thư viện tỉnh duy trì phối hợp tổ chức Ngày hội đọc sách cấp tỉnh, thu hút đông đảo các bạn học sinh, sinh viên tham gia với nhiều hoạt động: Thi tuyên truyền giới thiệu sách, thi xếp sách nghệ thuật, thi vẽ tranh theo sách, trưng bày triển lãm sách… Các hoạt động này đã nhận được hưởng ứng tích cực từ phía thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Thư viện tỉnh còn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tới các em học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình tổ chức các hoạt động, thư viện công cộng tỉnh, thành đã chú trọng đổi mới phương thức phục vụ: Từ việc cấp thẻ nhanh chóng và tiện lợi, tổ chức lại hệ thống kho giá (chuyển từ phục vụ kho đóng sang kho mở), đến việc phục vụ nghe nhìn (Multimedia) hoặc tra cứu truy cập Interrnet… tất cả những đổi mới về hình thức và nội dung đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ cho các bạn học sinh, sinh viên.
Các hoạt động được tổ chức thường xuyên tại Thư viện tỉnh và các địa phương như: tuyên truyền, giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, vẽ tranh theo sách, thi tìm hiểu sách báo… Bên cạnh đó, hệ thống thư viện trong toàn tỉnh cũng được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, nguồn sách, báo phong phú, góp phần tạo ra một không gian trong lành, thoải mái, giúp các bạn học sinh, sinh viên đọc và học tập, phấn đấu rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng, đạo đức để trở thành người có ích.
Bà Nguyễn Thị Tú Mi, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Kiên Giang cho biết: Thư viện tỉnh thường xuyên quan tâm duy trì, phát triển văn hóa đọc, phục vụ việc học tập suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt chú trọng đối tượng bạn đọc là học sinh, sinh viên và coi đó là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác phát triển văn hóa đọc. Qua đó, góp phần không nhỏ vào việc giáo dục, định hướng nhân cách, đời sống tâm hồn, rèn luyện kỹ năng sống, thái độ học tập, làm việc cho học sinh, sinh viên.
Cùng với đó, Thư viện tỉnh đã không ngừng kiện toàn, củng cố và hiện đại hóa hệ thống thư viện, phòng đọc; nâng cao chất lượng công tác xây dựng vốn tài liệu, đặc biệt là các loại sách giáo khoa, sách nâng cao, sách tham khảo, sách chuyên khảo, sách về kỹ năng sống cho bạn đọc là học sinh, sinh viên.
Có thể nói, việc tổ chức phục vụ cho các bạn học sinh, sinh viên tới thư viện đọc sách, báo, tra cứu thông tin đã phần nào giúp các bạn có thêm kiến thức và hiểu biết xã hội, giúp các bạn học hành có nhiều tiến bộ. Bên cạnh đó, các cuộc thi tuyên truyền, giới thiệu sách, thi kể chuyện sách, vẽ tranh theo sách... cũng đã tạo cho các bạn có môi trường rèn luyện và làm quen với sân khấu, nghệ thuật, ôn lại truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng của cha ông, đồng thời, sách, báo còn giúp cho các bạn học sinh, sinh viên tránh xa các tệ nạn xã hội...