Tự ý mở đường trong diện tích đất rừng
VHO- Theo phản ánh của người dân, tại tiểu khu 227B thuộc thôn Păng Tiên, xã Lát, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), một số đối tượng đã đưa máy móc cơ giới vào ngang nhiên hạ thông, san ủi đất đai để mở đường dân sinh với chiều dài lên đến cả km.
Con đường cắt ngang rừng thông
Theo ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường, một con đường rộng khoảng 3m, dài hơn 1 km đã được san ủi xong, chạy dọc từ đỉnh xuống chân núi. Điều đáng nói, một số cây thông được trồng trước đó tại đây có đường kính khoảng 15cm đã bị cưa hạ để lấy chỗ mở đường. Phần lớp các cây thông sau khi bị đốn hạ đã được vùi lấp dưới lớp đất đá san ủi nhằm che giấu đi. Tuy nhiên, vẫn còn một số chưa kịp phi tang nằm lộ thiên giữa bãi đất trống. Một số gốc thông bị cưa còn được ngụy trang bằng cách lấy đất, rác phủ lên vết cưa để làm cũ đi dấu vết.
Ông Vũ Ngọc Bảo, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Nung (Lâm Đồng). Ông Bảo cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng thời gian cuối tháng 8 tại khu D, khoảnh 2, thuộc tiểu khu 227B, “Tại thời điểm kiểm tra địa bàn, chúng tôi đã phát hiện gia đình bà Nguyễn Thị Thịnh tự ý làm đường trái phép trên diện tích đất nói trên. Tổng diện tích san ủi là 480m2, chiều dài 200m, rộng 2,4m. Phần diện tích bị san ủi còn lại thuộc về đất nông nghiệp do UBND xã Lát quản lý. Ngay sau khi phát hiện sai phạm, đơn vị đã tiến hành yêu cầu bà Thịnh dừng toàn bộ hành vi làm thay đổi hiện trạng trên đất lâm nghiệp và lập biên bản vụ việc”, ông Bảo thông tin thêm.
Ông R’Ông K’Síu, Chủ tịch UBND xã Lát cho biết: “Xã đã nắm được vụ việc. Trong thời gian tới chính quyền địa phương sẽ tiến hành xử phạt hành chính đối với hành vi trên của bà Thịnh theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cũng yêu cầu bà Thịnh phải có biện pháp khắc phục lại toàn bộ diện tích đã san ủi theo hiện trạng ban đầu và trồng lại cây trên diện tích đất bị san ủi nêu trên”.
THÀNH KHIÊM