Tự ý “bớt xén” gạo hỗ trợ, cứu đói của người dân
VHO- Sau khi nhận gạo hỗ trợ, cứu đói từ cấp trên, trong quá trình tiến hành cấp phát cho các hộ dân, tổ trưởng dân phố đã tự ý không cấp hoặc cấp thiếu cho các hộ dân có tên trong danh sách được nhận.
Mặc dù có tên trong danh sách nhưng gia đình bà Triệu Thị Thảo lại không được nhận gạo
Thay vào đó, tổ trưởng dân phố dùng số gạo đó để cấp cho 35 hộ dân nằm ngoài danh sách. Điều đáng nói là mặc dù không nhận gạo, hoặc nhận không đủ nhưng vẫn có người “ký tên hộ” trên tờ danh sách để báo cáo lên cấp trên. Sự việc xảy ra tại tổ dân phố 1, thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút (Đắk Nông)...
Không nhận nhưng vẫn có chữ ký
Cuối tháng 10.2020, nhiều người dân tại tổ dân phố 1, thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút đã có đơn tố cáo gửi cấp trên về việc bị bớt xén gạo hỗ trợ, cứu đói nhiều đợt trong năm 2020. Không chỉ vậy, nhiều người tố cáo dù không được nhận hạt gạo nào nhưng trong danh sách nhận gạo lại được ký nhận. Theo đơn tố cáo của các hộ dân thuộc tổ dân phố 1, từ đầu năm đến nay, người dân được Nhà nước hỗ trợ nhiều đợt gạo “cứu đói” như: Hỗ trợ gạo trong đợt Tết Nguyên đán (tháng 1.2020); hỗ trợ gạo trong đợt giáp hạt (tháng 5.2020); hỗ trợ gạo cho nhân dân trong đợt nắng hạn (tháng 10.2020). Tuy nhiên, trong quá trình cấp phát gạo, nhiều hộ dân có tên trong danh sách phê duyệt nhưng không được nhận một hạt gạo nào, một số hộ được nhận nhưng bị bớt xén, cấp không đủ số lượng. Đáng chú ý, mặc dù các hộ dân không được nhận gạo nhưng trong danh sách lại có chữ ký đã nhận đủ số gạo.
Bà Triệu Thị Thảo (trú tại tổ dân phố 1) bức xúc cho biết: “Đợt phát gạo đầu tháng 10 vừa qua, tôi không nhận được thông báo đi nhận gạo dù nằm trong danh sách được nhận. Tôi kiến nghị nhưng chính quyền không trả lời. Ngày 21.10, tại buổi tiếp công dân của tổ đại biểu HĐND thị trấn Ea T’ling, tôi tiếp tục kiến nghị và được xem danh sách hỗ trợ gạo. Nhưng không hiểu sao dù chưa nhận, nhưng trong danh sách nhận gạo lại có chữ ký rằng tôi đã nhận”. Gia đình chị Hoàng Thị Kim Điền (trú cùng tổ dân phố 1) có 7 nhân khẩu, theo quy định, mỗi nhân khẩu được hỗ trợ 15kg, tổng số gạo gia đình được nhận là 105 kg. Thế nhưng gia đình chị chỉ nhận được 30kg cho 2 khẩu, số gạo còn lại không được cấp phát.
Không riêng trường hợp của bà Thảo, chị Điền, rất nhiều hộ dân ở tổ dân phố 1 cũng bị cắt xén số lượng gạo hỗ trợ, cứu đói của Nhà nước.
Sẽ xử lý nghiêm
Liên quan đến việc người dân ở thị trấn Ea T’ling phản ánh, tố cáo gạo cứu đói chưa được nhận nhưng vẫn có tên trong danh sách ký nhận, trao đổi với chúng tôi, bà H Oanh Bkrông, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút (Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã triển khai thành lập đoàn kiểm tra, xác minh sự việc này.
Kết quả xác minh cho thấy, trong đợt cấp gạo hỗ trợ cho nhân dân trong đợt nắng hạn 10.2020, thị trấn có 592 hộ với 2.018 khẩu được hỗ trợ với tổng số gạo 30.270 kg (15kg/1 khẩu). Sau khi nhận gạo về có 12/13 tổ dân phố đã được phát đúng, đủ cho người dân. Riêng đối với tổ dân phố 1, qua rà soát thì cấp không đúng quy định. Cụ thể, đợt cấp phát gạo vào tháng 10.2020, tổ dân phố 1 có 26 hộ với 109 khẩu được hỗ trợ 1.635 kg gạo. Ông Hoàng Văn Chuẩn, tổ trưởng tổ dân phố 1, đã cấp thiếu gạo đối với 17 hộ với số lượng 630 kg, không cấp cho 4 hộ với số lượng 315 kg.
Trong quá trình cấp gạo, ông Chuẩn nhờ 4 người hỗ trợ và tự ý cấp 945 kg cho 35 hộ khác nằm ngoài danh sách phê duyệt. Để nộp danh sách nhận gạo quyết toán theo quy định, ông Chuẩn đã tự ký tên của các hộ dân được phê duyệt hỗ trợ gửi về UBND thị trấn. Sau khi xảy ra sai phạm, ông Chuẩn đãkhắc phục, tựmua gạo trảcho các hộnhận thiếu, chưa nhận gạo đợt tháng 10.2020.
Theo UBND thị trấn Ea T’ling, ông Chuẩn đã làm sai quy định, không thực hiện đúng chỉ đạo của UBND thị trấn, tự ký tên của các hộ để quyết toán. UBND thị trấn đã báo cáo cấp trên và xin ý kiến chỉ đạo sớm tổ chức họp dân để kiểm điểm ông Chuẩn rồi công khai sự việc. Bên cạnh đó, UBND thị trấn sẽ lấy ý kiến người dân về bãi nhiệm tổ trưởng tổ dân phố đối với ông Chuẩn và có hình thức xử lý đối với đảng viên vi phạm. Hiện UBND thịtrấn Ea T’ling tiếp tục xác minh, làm rõnội dung người dân phản ánh bị“giảmạo chữký, mất suất” trong các đợt hỗtrợgạo khác tại tổdân phố1.
Liên quan vấn đề này, một lãnh đạo Công an huyện Cư Jút cho biết, qua nguồn tin phản ánh, hiện Đội Cảnh sát Kinh tếCông an huyện đang xác minh, làm rõcác chữkýbịgiảmạo trong phiếu nhận gạo cứu đói tại tổdân phố1, thịtrấn Ea Tling.
NGỌC HÒA