Tiếng khóc xé lòng​​​​​​​ bên ngoài phòng trà

VHO- Không chỉ người thân 6 nạn nhân tử vong trong vụ cháy phòng trà Fill trên đường Đinh Công Tráng (TP Vinh, Nghệ An) mà ngay cả những người dân sống tại khu vực này cũng cảm thấy đau xót, thương cho những nạn nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Tiếng khóc xé lòng​​​​​​​ bên ngoài phòng trà - Anh 1

Hiện trường vụ cháy

 Hiện trường vụ cháy vào 0h 5 phút ngày 15.6 khiến 6 người tử vong vẫn đang được Công an TP Vinh phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Nhiều vật dụng trong căn nhà 3 tầng bị cháy rụi hoàn toàn. Sáu nạn nhân tử vong thương tâm, gồm anh Nguyễn Trọng Học (SN 1984), chị Nguyễn Thị Hiên (SN 1984, là vợ anh Học, đang mang thai), cháu Nguyễn Đan Nhi (SN 2010, con gái nạn nhân), cháu Nguyễn Hoàng Phát (SN 2016, con trai nạn nhân), chị Nguyễn Thị Lan Phương (SN 1977), cháu Nguyễn Ngọc Minh Hằng (SN 2009, con gái chị Phương).

Tại hiện trường căn nhà mặt phố nằm ở đường một chiều Đinh Công Tráng có nhiều mảng tường bị đập phá loang lổ để các cán bộ, chiến sĩ đưa vòi rồng vào bên trong dập lửa. Sức nóng đã làm một số mảng tường của căn nhà nứt toác. Các tổ điều tra đang thu thập từng chi tiết nhỏ nhất, đồng thời lấy lời khai của các nhân chứng để xác định chính xác nguyên nhân vụ cháy. Phía bên ngoài, người thân các nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà gào khóc đứng không vững. Chứng kiến cảnh đau thương, mất mát quá lớn, người dân hàng xóm cũng không khỏi xót xa, rơi nước mắt. Anh H. người nhà của nạn nhân đau lòng cho biết: Ngôi nhà có 3 tầng được vợ chồng chị tôi thuê để vừa ở vừa kinh doanh phòng trà. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có 2 mẹ con trong gia đình khác là người quen của chủ nhà ở phường Cửa Nam đến thuê ở tạm để sửa chữa nhà ở. Lực lượng chức năng phát hiện 2 mẹ con tử vong trong phòng tầng 3. Anh chị và các cháu ra đi trong cảnh đau xót quá, bao dự định đang còn dở dang, nỗi đau này chúng tôi không thể thốt nên lời…

Ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi sau một đêm thức trắng, anh C. (hàng xóm) nghẹn ngào cho biết: Khi mọi người đang xem bóng đá Euro thì nghe thấy tiếng nổ kèm theo khói lửa bốc ra từ phòng trà Fill vào lúc 0 giờ 05 phút ngày 15.6. Chúng tôi đã hô hoán tập trung phối hợp dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy lúc này rất khó khống chế nên ngọn lửa nhanh chóng cháy lan từ tầng 1 lên tầng 2 trong sự bất lực của mọi người. Ngọn lửa bốc cao và cháy mạnh như cháy kho dầu. Nhiều tiếng nổ lớn phát ra liên tục. Lửa bùng phát dữ dội nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Thời điểm xảy ra cháy, từ phía cửa cuốn bên ngách để đi lên tầng 2 có nghe thấy tiếng kêu cứu. Tuy nhiên lực lượng chức năng cùng người dân nỗ lực cạy cửa nhưng bất thành. Sau đó khoảng vài phút không còn nghe thấy âm thanh bên trong. Chứng kiến cảnh tượng đó, chúng tôi rất thương cho gia đình. Các cháu bé đã hoảng sợ và bất lực trước lửa nóng, thật là oan nghiệt…

Nhiều người dân cho biết vợ chồng anh Học được biết đến là người có nhiều hoạt động thiện nguyện trên địa bàn thành phố. Anh chị sống hòa đồng, được hàng xóm, bạn bè quý mến. Anh Học quê ở xóm 2, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương. Anh Học đã tạm đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19 vào ngày 8.6.

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngay khi nhận được tin, Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An đã điều 7 xe cứu hỏa cùng lực lượng chữa cháy khẩn trương đến hiện trường để dập lửa. Lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, Công an TP Vinh cũng đã được huy động đến bảo vệ hiện trường. Căn nhà bị cháy được xác định là nhà ở vừa kết hợp kinh doanh, được bố trí 1 tầng hầm và 3 tầng nổi. Trong đó tầng 1 được sử dụng để cho thuê mặt bằng làm phòng trà (đã đóng cửa do dịch Covid-19), 1 phòng nghỉ của nhân viên và 1 ga ra ô tô; tầng 2 để trống; tầng 3 gồm 1 phòng ngủ cho thuê. Điểm xuất phát cháy bước đầu xác định tại phòng trà tầng 1. Phòng trà được khoá bằng cửa cuốn nên lúc xảy ra cháy gây khó khăn cho việc tiếp cận, bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy như bàn ghế, thiết bị điện... nên ngọn lửa cháy to dữ dội, việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Do ngôi nhà không có cửa thoát hiểm nên khi cháy, những người ở trong không thể mở được cửa cuốn để thoát ra ngoài nên mới gây thương vong lớn như vậy. Theo cơ quan chức năng nhận định bước đầu, nguyên nhân gây cháy được xác định là do chập điện. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ hoả hoạn. 

PHẠM TƯỚC

 

Ý kiến bạn đọc