Sống thấp thỏm​​​​​​​ dưới khu vực nguy cơ sạt lở

VHO- Bão số 10 đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó có Khánh Hòa trong vài ngày tới. Cùng với gió bão là mưa lớn, lũ quét, sạt lở núi khiến hàng nghìn hộ dân sống ở khu vực chân núi thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, (Khánh Hoà) thấp thỏm lo lắng.

Sống thấp thỏm​​​​​​​ dưới khu vực nguy cơ sạt lở - Anh 1

 Nhiều khu nhà tạm dựng lên bên cạnh khu vực chân núi có nguy cơ sạt lở

Hỗ trợ người dân di dời đến nơi tránh trú an toàn trước cơn bão số 10, cũng như đảm bảo an toàn về lâu dài là cần thiết để tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.

Quá khứ buồn

Chị Nguyễn Thị Hoa, gần 20 năm sống ở chân núi thôn Thành Phát cho biết: “Nhà có 5 gia đình anh em, khoảng 15 người sống chung ở khu nhà tạm tại chân núi thôn Thành Phát. Năm 2018, sạt lở chân núi đã vùi lấp nhiều nhà dân tại đây khiến 11 người thiệt mạng. Hiện nay, bên cạnh thôn Thành Phát có một dự án đang thi công, thường xuyên nổ mìn, khiến đất đá văng vào thôn, tiếng nổ cùng với lực phá của mìn rất mạnh làm nhiều nhà dân tại đây rung chuyển, không ít nhà bị nứt và hư hỏng sống trong bất an, lo sợ”. Theo chị Hoa, cứ mỗi cơn mưa xuất hiện là cả thôn Thành Phát lo lắng không biết đất đá, lũ quét, tai họa sẽ ập xuống đầu dân bất cứ lúc nào. Vì vậy, cứ mưa là cả đại gia đình tôi rời khỏi thôn tìm nhà người thân để nương nhờ. Nhiều gia đình không có người thân quen thì “liều” ở lại thôn trong căn nhà tạm, phó mặc số phận cho “thần chết” rình rập.

Trao đổi với Văn Hóa, chị Trần Thị Gái (sống tại thôn Thành Phát từ năm 2001) chia sẻ: Hiện gia đình tôi sống tại căn nhà tạm chừng 30m2. Trước đây nhà tôi

 xây kiên cố nhưng cơn lũ năm 2018 đã làm sập hoàn toàn rồi. Không có nhà, tôi đành dựng tạm căn nhà này để ở, cố gắng nuôi con ăn học. Biết là sống ở chân núi này rất nguy hiểm, đặc biệt là mưa lũ ập xuống bất cứ lúc nào, nhưng giờ không có chỗ ở đành chấp nhận chứ không biết đi đâu. “Hễ mưa là lo nơm nớp lo sợ. Mưa lớn thì cố gắng tìm nhà người thân tránh trú, nắng lên lại quay về”, chị Gái cho biết.

Bước ra khỏi căn nhà lụp xụp bên chân núi, chị Gái dẫn chúng tôi sang khu vực sát bên là nơi hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp năm 2018. “Tại đây, có 5 người bị đất đá vùi và chết năm 2018, hiện trường hoang tàn vẫn còn nguyên. Khu vực này giờ hoang vắng lạnh lẽo, sống bên cạnh sợ lắm. Con đi học sớm tối qua đây thương vô cùng”, chị Gái tâm sự.

Sống thấp thỏm​​​​​​​ dưới khu vực nguy cơ sạt lở - Anh 2

 Dự án trên núi xã Phước Đông trước nguy cơ sạt lở đất

Chấp nhận vì chẳng biết đi đâu

Bên cạnh khu vực hoang tàn, tang thương đó là những ngôi nhà tạm vẫn được dựng lên, người dân vẫn chấp nhận rủi ro để tồn tại vì chẳng biết phải đi đâu. Trao đổi với chúng tôi, hầu hết người dân thôn Thành Phát đều mong muốn được chính quyền địa phương hỗ trợ di dời đến nơi ở mới, hỗ trợ đất tái định cư để xây dựng chỗ ở an toàn hơn. Trưởng thôn Thành Phát cho biết: Hiện nay, thôn Thành Phát, xã Phước Đồng có gần 400 hộ dân, với gần 1.000 nhân khẩu. Hầu hết người dân sinh sống trong các khu nhà tôn, nhà cấp 4 không kiên cố. Mùa mưa lũ người dân đối diện với nhiều khó khăn, thiên tai đe dọa...

Không chỉ thôn Thành Phát, hiện xã Phước Đồng có gần chục điểm dân cư tự phát xây dựng nhà sinh sống dưới chân núi, phía trên núi là nhiều dự án đào xẻ núi ngổn ngang. Theo quan sát của Văn Hoá, nhiều khu vực dân cư nằm ở lưng chừng đồi, có nguồn gốc là đất rừng sản xuất nhưng vẫn bị san ủi xây nhà ở. Một số khu vực ở thôn Phước Lợi đã có người dân đến xây nhà và ở. Bên cạnh đó, máy múc vẫn tiếp tục đào đất để mở rộng mặt bằng, xe tải chở đất chạy rầm rầm cả ngày. Đáng chú ý, có một khu vực ở thôn Phước Hạ, một đối tượng đã san ủi đất đồi rồi làm kè tạm cao gần 10 mét so với khu dân cư ở phía dưới, rất nguy hiểm cho người dân.

Bão số 10 đang di chuyển vào đất liền, cảnh báo sẽ đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ (trong đó có Khánh Hòa). Ngoài gió mạnh, dự báo Khánh Hòa sẽ có mưa lớn nhiều nơi có thể gây lũ quét, sạt lở, đặc biệt là vùng chân núi nhiều địa phương trong đó có xã Phước Đồng. Việc cảnh báo, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, khu vực chân núi của chính quyền địa phương lúc này là hết sức cần thiết, tránh thương vong sạt lở có thể đến bất cứ lúc nào. 

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc