Sau gần ba tháng “cấm túc”, người dân Đà Nẵng thỏa thích tắm biển
VHO- Ngày 30.9, Đà Nẵng bắt đầu nới lỏng một số hoạt động, trong đó các hoạt động thể dục thể thao, tắm biển khiến người dân phấn khởi.
Người dân Đà Nẵng vui mừng khi lại được đi tắm biển, tham gia các hoạt động thể thao
Theo quan sát, các trục đường chính người dân tham gia giao thông đông đúc trở lại, tại các bãi biển, từ sáng sớm đã có nhiều người dân ra tắm, hòa mình vào làn nước xanh mát tại bãi biển nhưng tất cả mọi người đều chấp hành thông điệp 5K. Theo quy định, người dân phải đeo khẩu trang trước và sau khi lên bờ, rời ngay đi sau khi tắm biển, không tụ tập vui chơi, thể thao, ăn uống, không sử dụng dịch vụ tắm nước ngọt tại bãi biển.
Cảm nhận về ngày đầu tiên được đi tắm biển sau 3 tháng “cấm túc”, nhiều người dân cho biết họ cảm thấy rất phấn khích và hạnh phúc vì lại được lặp lại thói quen thể dục và tắm biển mỗi ngày. Tất cả đều tự giác và thấy cần thiết phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch như giữ khoảng cách với người xung quanh, mang khẩu trang, sát khuẩn... Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc cho phép một số hoạt động được thực hiện trở lại, BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông báo người dân và du khách về việc mở cửa phục vụ tham quan tại bán đảo Sơn Trà. Từ sáng ngày 30.9, khi tham gia, người dân phải thực hiện khai báo y tế và sử dụng mã QR để nhân viên BQL quét kiểm tra trước khi qua chốt, luôn tuân thủ quy định 5K trong suốt thời gian tham quan tại bán đảo Sơn Trà; giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người”.
Đồng thời để đón lượng lớn người dân tắm biển trở lại, công tác bảo vệ an ninh bãi biển, an toàn cho người tắm biển và các hoạt động làm sạch môi trường du lịch đã được BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tăng cường triển khai. Đặc biệt, trong thời gian này dù thành phố đã cho phép các dịch vụ được hoạt động trở lại, nhưng song song đó cũng yêu cầu người dân và cơ quan chức năng phải nghiêm túc đảm bảo phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là. Để đảm bảo an toàn tại bãi biển trước dịch bệnh Covid-19, BQL đã triển khai quy định 5K đúng khuyến cáo của Bộ Y tế, như bố trí lực lượng nhân viên bãi tắm nhắc nhở khách đeo khẩu trang khi đi dạo biển, tập thể dục, và sau khi tắm biển; phối hợp với địa phương xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang; yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ chuẩn bị khẩu trang tại khu vực kinh doanh dịch vụ. Thực hiện giữ khoảng cách an toàn, BQL triển khai kẻ vạch tại các lối ra vào bãi tắm, bãi xe; phân luồng khu vực tắm biển, bố trí lực lượng nhắc nhở; yêu cầu khách không tập trung đông người dưới nước và trên bãi biển. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ giữ khoảng cách trong quá trình kinh doanh, đồng thời bố trí bình sát khuẩn tại lối xuống biển, lối ra vào khu nhà tắm nước ngọt và yêu cầu khách khử khuẩn trước khi ra, vào cổng bãi tắm, khu vực hoạt động kinh doanh dịch vụ; lắp đặt vị trí thùng rác hợp lý để thu gom khẩu trang của người xuống tắm biển.
THANH HÀ