Ninh Thuận tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII (2020-2025)
VHO - Ngày 26.8, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII (2020-2025). Đại hội lần này có 265 đại biểu ưu tú trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên toàn tỉnh. Đại hội đã tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc nhất của giai đoạn 2016-2020; Đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII
Theo báo cáo Đại hội, giai đoạn 2015 – 2020, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của Ninh Thuận là 10,2%/năm (mục tiêu là 10-11%/năm), quy mô nền kinh tế tăng 2,16 lần so với năm 2015. Thu ngân sách đạt 3.500 tỷ đồng (mục tiêu từ 2.800-3.000 tỷ đồng). GRDP bình quân đầu người đạt 60,1 triệu đồng/người, tăng 2,17 lần so với năm 2015 (mục tiêu từ 58-60 triệu đồng/người). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Các phong trào thi đua trên các lĩnh vực nông nghiệp, tài chính, phát triển dịch vụ, du lịch và đầu tư phát triển, văn hóa xã hội, y tế, giáo dục…. ngày càng lan tỏa và đạt nhiều kết quả tích cực.
Nhiều mô hình phát triển kinh tế như: “Tổ cộng đồng nuôi ốc hương”, “Tổ hợp tác đánh bắt hải sản”…. đã thu hút nông dân, ngư dân liên kết, góp vốn đầu tư mở rộng diện tích nuôi trồng, hỗ trợ nhau trên biển ngày càng phát triển mạnh và đem lại thu nhập cao cho các thành viên, xã viên, hội viên. Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” lan tỏa ngày càng sâu rộng, kết quả thực hiện theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh Ninh Thuận có 25/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân đạt 15 tiêu chí/xã, không còn số xã đạt dưới 10 tiêu chí, hoàn thành chỉ tiêu của giai 2010-2020 sớm trước thời gian một năm.
Trên lĩnh vực đời sống xã hội, phong trào xây dựng “Quỹ vì người nghèo” đã vận động, tiếp nhận gần 43 tỷ đồng, xây dựng 1.144 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 73 căn nhà cho hộ nghèo; hỗ trợ xây dựng 1.421 căn nhà theo Quyết định số 33/2015 của Thủ tướng Chính phủ… Mỗi năm giải quyết việc làm cho hơn 16 nghìn lao động góp phần giảm mạnh hộ nghèo giai đoạn 2015-2020 xuống còn 5,74% (mỗi năm giảm 1,84%).
Trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Ninh Thuận đặt ra các mục tiêu quan trọng như: tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 10-11%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 113-115 triệu/người. Cơ cấu kinh tế, nông, lâm, thủy sản chiếm 18-19%, công nghiệp – xây dựng chiếm 42-43%, dịch vụ chiếm 39-40%. Thu ngân sách đến năm 2025 đạt từ 6.400-6.500 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới giảm 1,5-2% hàng năm, có 75% số xã và 50% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 65%, lao động qua đào tạo đạt 70%. Trong đó đào tạo nghề đạt 55%, 100% số xã tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ số hộ dân được sử dụng nước sạch ở đô thị và hợp vệ sinh ở nông thôn đạt từ 98% trở lên. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện hàng năm đạt 70% trở lên….
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã đạt được qua triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua. Ngoài ra, Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh Ninh Thuận cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Bác Hồ, Chỉ thị “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” của Bộ Chính trị và Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Tăng cường tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của các phong trào thi đua, vận động thu hút sự tham gia tự giác, tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân, chiến sĩ các lực lượng vũ trang.
Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua, các phong trào thi đua phải có mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hình thức, cách thức tổ chức thi đua phải hết sức sáng tạo, phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, thuận lợi cho mọi người tham gia.
Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng số tiền 2 tỷ đồng, trong đó dành 1 tỷ đồng cho “Quỹ vì người nghèo tỉnh Ninh Thuận”, số còn lại hỗ trợ tỉnh xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa, 10 căn nhà tình thương và 200 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, học giỏi nhân dịp khai giảng năm học 2020-2021.
Tại Đại hội lần này, có một tập thể và hai cá nhân vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba “Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” do Chủ tịch nước trao tặng. Ba cá nhân được Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” vì “Đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Có 9 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì “Đã có thành tích trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào việc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 61 tập thể và 121 cá nhân điển hình tiên tiến, vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2015-2019).
Quang cảnh Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII (2020-2025)
Trong dịp công tác tại Ninh Thuận lần này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm hỏi, chúc sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hự, tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam; thăm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước.
XUÂN HƯỚNG