Nghệ An bị ngập lụt, nhiều tuyến đường sạt lở
VHO- Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 gây ra, trên địa bàn các huyện địa phương ở Nghệ An có mưa to, nước sông đầu nguồn tiếp tục dâng cao, nước chảy xiết khiến cho hàng chục ngôi nhà bị ngập lụt, nhiều tuyến đường bị xóa sổ, giao thông chia cắt.
Tỉnh Nghệ An đã huy động hàng trăm cán bộ, công an, chiến sĩ các đồn Biên phòng miền núi Nghệ An để tổ chức sơ tán người dân cùng tài sản đến nơi an toàn. Mưa tại Nghệ An đã giảm, tuy nhiên nhiều tuyến đường vẫn chìm trong biển nước. Để bảo vệ tài sản của bà con, chính quyền các địa phương cùng người dân đã phải thức trắng đêm để canh chừng mực nước lên và vận chuyển tài sản ra khỏi vùng nước ngập. Tranh thủ lúc tạnh ráo, lực lượng chức năng các địa phương tiếp tục bám địa bàn, giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa, trường học, khắc phục sự cố hư hỏng giao thông.
Tính đến thời điểm này, Nghệ An có hơn 8.300 hộ dân phải di dời do ngập lụt và ảnh hưởng của sạt lở đất. Ở nhiều địa phương, do nước lũ lên rất nhanh trong đêm tối nên ngoài nỗ lực ứng cứu theo phương châm 4 tại chỗ thì các lực lượng quân sự như công an, quân đội cũng luôn có mặt tại những điểm nóng để cứu giúp người dân. Ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, trên địa bàn Nghệ An xảy ra hàng loạt điểm giao thông bị sạt lở nghiêm trọng. Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý yêu cầu các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến vấn đề mưa bão, nhất là vùng bị ngập, sạt lở, chia cắt. Các đơn vị quản lý giao thông cần nhanh chóng khắc phục tình trạng sạt lở để giao thông thông suốt. Tại các điểm ngập lụt trên các tuyến đường cần canh trực, cắm biển báo không cho người dân đi qua nơi nguy hiểm. Các nhà máy thuỷ điện xả lũ phải có thông báo sớm, các địa phương vùng hạ du cần thông tin nhanh về thời gian xả lũ để hạn chế tối đa những thiệt hại về người và tài sản do tình trạng ngập lụt.
PHẠM NGÂN