Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Gian lận kinh doanh, hàng nhập lậu ngày càng phức tạp

VHO - Vừa qua, tại TP. Nha Trang- Khánh Hòa, Cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố khu vực duyên hải miền Trung - Tây Nguyên vừa tổ chức sơ kết kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm trong hoạt động buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XIII, năm 2019.

Theo đó, từ tháng 6.2018 đến tháng 6.2019, Cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố khu vực duyên hải miền Trung - Tây Nguyên đã kiểm kiểm tra là 31.335 vụ, tổng số vụ vi phạm 14.919 vụ, số hành vi vi phạm 16.797 hành vi, số tiền xử phạt hơn 46,6 tỉ đồng...

Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Gian lận kinh doanh, hàng nhập lậu ngày càng phức tạp - ảnh 1

Quang cảng tại hội nghị

Theo thống kê của ngành chức năng, tình hình gian lận trong kinh doanh xăng dầu xuất hiện ở nhiều tỉnh như Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông,... Nhiều vụ việc gian lận nóng được phát hiện, điển hình là vụ kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc xảy ra ở TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng). Theo đó, ngày 25.1, Đội Quản lý Thị trường (QLTT) số 3 phối hợp với công an kinh tế TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) kiểm tra đột xuất cửa hàng xăng dầu 88 của Công ty TNHH W&N (địa chỉ số 88, Trần Bình Trọng, Lộc Phát, TP. Bảo Lộc), phát hiện cửa hàng xăng dầu này không có Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; không niêm yết giá bán lẻ xăng dầu; có hành vi ghi không đúng tên thương nhân phân phối xăng dầu cung cấp xăng dầu trên biển hiệu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Cơ quan chức năng đã xử phạt cửa hàng xăng dầu này hơn 66 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động kinh doanh 2 tháng.

Tại hội nghị, Nguyễn Đắc Lực - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bình Tây (Bitex) cho biết, trong thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện hàng trăm trang website đăng bán sản phẩm hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với máy tính và đồng hồ nhãn hiệu CASIO đang là vấn đề gây bức xúc rất lớn và được quan tâm nhiều nhất của xã hội. Hiện nay vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm máy tính điện tử nhãn hiệu Casio còn diễn biến phức tạp như caslo, casid...

Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Gian lận kinh doanh, hàng nhập lậu ngày càng phức tạp - ảnh 2

Hàng điện tử CASIO 

Hầu hết các đại diện Cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố đều đề nghị cấp có thẩm quyền sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc xử lý mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu.

Đại diện Cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai thì cho rằng, để chống hàng giả, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để hướng dẫn người tiêu dùng nhận biết hàng hóa do doanh nghiệp mình sản xuất. "Hiện nay rất ít các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nhận biết hàng thật hàng giả" – đại diện Cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai nói.

XUÂN HƯỚNG

 

Ý kiến bạn đọc