Nam Trung Bộ không được chủ quan lơ là với phòng chống bão số 9
VHO - Theo dự báo, cơn bão số 9 trên biển Đông sẽ tăng sức gió lên cấp 12, giật cấp 14, đổ bổ vào ven bờ các tỉnh từ Đã Nẵng đến Phú Yên và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Trước diễn biến phức tạp của bão, sáng 26.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến khẩn, chỉ đạo các địa phương đối phó với bão số 9.
Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai công tác phòng chống bão số 9
Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (NCHMF) thông tin, sáng 26.10, bão Molave (bão số 9) đã vào Biển Đông. Các yếu tố tương tác đến cơn bão này khác hoàn toàn với bão số 8. Bão có nhiều yếu tố mạnh lên trên Biển Đông và giữ sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 14 khi vào ven bờ các tỉnh tư Đà Nẵng - Phú Yên ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Theo dự báo ngày 27.10, bão sẽ đổ bộ vào ven bờ các tỉnh Nam Trung Bộ, duy trì cường độ mạnh cấp 12. Do ảnh hưởng của bão, từ ngày mai 27.10, vùng biển ven bờ các tỉnh Quảng Nam - Phú Yên chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão với nguy cơ về dông lốc, gió mạnh cấp 12, giật cấp 14. Từ đêm 27 đến ngày 28.10, khu vực đất liền chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu gió bão. Bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Đà Nẵng - Phú Yên với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộchọp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương phải tập trung mọi nguồn lực để phòng chống bão số 9. Trước mắt, phải có biện pháp đưa tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào bờ sớm, tìm nơi neo đậu an toàn (nhất là các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa); chủ động di dời dân ra khỏi các vùng sạt lở, tránh thiệt hại đến người và tài sản. Phải có đội ngủ kiểm soát các hồ đập, đánh giá mức nguy hiểm để có các biện pháp phòng bị. Lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, lực lượng công an các tỉnh phải hỗ trợ dân sơ tán đến nơi an toàn, phòng tránh thiên tai; các địa phương chuẩn bị lương thực, thực phẩm, sẵn sàng cứu trợ nhân dân...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: phòng chống bão số 9 phải quán triệt, đảm bảo “4 tại chỗ” - chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ. Các tỉnh Nam Trung Bộ dừng các cuộc họp không cần thiết, nếu họp chỉ phục vụ công tác phòng chống bão. Nam Trung Bộ - Tây Nguyên có nhiều địa điểm xung yếu, dễ sạt lở, công tác phòng chống bão số 9 ở các địa phương chưa có nhiều kinh nghiệm nên phải hết sức tập trung triển khai các biện pháp phòng chống, không được lơ là, chủ quan.
Nhiều địa phương các tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên giúp dân đối phó thiên tai
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hiện các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và một số tỉnh Tây Nguyên đã có công điện, văn bản chỉ đạo công tác đối phó với bão; cụ thể: Đã tổ chức thông báo, hướng dẫn cho tàu thuyền, phương tiện biết vị trí, hướng di chuyển của bão; hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại các cảng, khu neo đậu; gia cố, di dời, đảm bảo an toàn cho các hoạt động nuôi trồng thủy sản; di dời các hộ dân ra khỏi một số điểm có nguy cơ sạt lở; chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ và mưa lũ sau bão...
XUÂN HƯỚNG