Kiên Giang có 354 câu lạc bộ sở thích dành cho người cao tuổi

VHO- Trong những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Kiên Giang luôn thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với người cao tuổi (NCT) của tỉnh. Bên cạnh chăm sóc tốt về sức khỏe, đời sống vật chất, bảo trợ xã hội, cũng như phát huy vai trò NCT trong các phong trào thi đua, công tác chăm lo đời sống tinh thần cho NCT được đặc biệt quan tâm.

Toàn tỉnh có trên 354 câu lạc bộ NCT các loại, trong đó có 80% thuộc loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thơ ca, thể dục thể thao, dưỡng sinh, quy tụ trên 6.620 NCT tham gia và thường xuyên đến câu lạc bộ tập luyện. Đã thành lập được trên 20 câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau với gần 1.000 hội viên tham gia. Đến nay, tất cả các cơ sở hội trên địa bàn tỉnh đều đồng loạt tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân Ngày truyền thống NCT (6.6) và Ngày quốc tế NCT (1.10) với trên 30.000 vận động viên tham gia.

Kiên Giang có 354 câu lạc bộ sở thích dành cho người cao tuổi - Anh 1

Tiết mục múa nón của Câu lạc bộ dưỡng sinh người cao tuổi trên địa bàn TP. Rạch Giá

Năm 2020, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Kiên Giang phối hợp Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn dành cho hướng dẫn viên, cộng tác viên NCT trên địa bàn tỉnh. Nội dung Hội nghị tập huấn ngoài truyền đạt kiến thức lý thuyết về công tác thể dục thể thao đối với NCT, các huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên các CLB thể dục dưỡng sinh còn được tham gia tập huấn thực hành nội dung bài gala thể dục dưỡng sinh, vũ điệu thể thao. Ngoài việc duy trì tập luyện, sinh hoạt định kỳ các mô hình CLB văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của NCT, hàng năm Hội NCT tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành lập đội tuyển tích cực tham gia, đạt nhiều giải thưởng tại các giải thể dục dưỡng sinh khu vực và toàn quốc. Tại Giải vô địch Thể dục dưỡng sinh và Gala thể dục dưỡng sinh toàn quốc năm 2019 diễn ra ở Nhà Thi đấu đa năng tỉnh, đơn vị chủ nhà Kiên Giang đã xuất sắc giành Huy chương vàng, cúp vô địch hạng A2 bài quy định thể dục dưỡng sinh 7 động tác nội dung giải vô địch Thể dục dưỡng sinh; phần thi Gala thể dục dưỡng sinh, giành Huy chương vàng nhóm khiêu vũ dưỡng sinh.

Do dịch bệnh Covid-19, năm 2021, Hội thi văn nghệ - thể thao NCT tỉnh không tổ chức. Đây là hội thi truyền thống hàng năm, thu hút gần 600 vận động viên đến từ 15 huyện, thành phố và 12 xã, phường của thành phố Rạch Giá, tranh tài ở 5 nội dung gồm 4 môn thể thao và thi diễn văn nghệ. Hội thi nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào hoạt động văn nghệ, tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, thực hiện phương châm NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Hội thi là dịp để NCT trong tỉnh Kiên Giang có dịp gặp gỡ, tâm tình, nâng cao sức khỏe, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Ở phần thi văn nghệ luôn thu hút đông các cô chú tham gia rất nhiệt tình, thể hiện hết mình trên các sân khấu của hội thi, cất cao những lời ca, tiếng hát để thỏa niềm yêu thích ca hát; để được trở về “thời hoa đỏ”, để được “sống” trong những năm tháng hào hùng của chiến tranh giải phóng Dân tộc… Mặc dù giờ đây tiếng hát không còn được trong trẻo, những điệu múa không được mềm mại, uyển chuyển như thời còn trẻ nhưng mỗi khi đứng trên sân khấu, các cô chú đều cảm thấy vui và tâm hồn như trẻ lại.

Kỷ niệm 31 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1.10.1991 - 1.10.2021), Liên Hợp Quốc chọn chủ đề "Công bằng số cho mọi lứa tuổi" khẳng định nhu cầu của NCT cần được tiếp cận và tham gia một cách có ý nghĩa vào công nghệ số của nhân loại. Với nhiệm vụ, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc hòa nhập số đối với NCT, tạo điều kiện để NCT được tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin trong đời sống; hướng tới việc giải quyết các thách thức này bằng cách đưa ra các chính sách cụ thể để khai thác những mặt tốt nhất của công nghệ đồng thời giảm thiểu các rủi ro từ công nghệ đối với mọi người, trong đó có NCT.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tác động rất lớn đến kinh tế - xã hội của cả nước, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của các tầng lớp nhân dân, nhất là NCT. Đồng thời, hiện nay NCT sống chủ yếu ở nông thôn, đời sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo có NCT còn cao so với tỷ lệ hộ nghèo chung cả nước; NCT đối diện với gánh nặng "bệnh tật kép" và thường mắc các bệnh mạn tính, đối diện với nguy cơ tàn phế do quá trình lão hóa, chi phí điều trị lớn… Vì vậy, Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam và Trung ương hội Người cao tuổi Việt Nam đã phát động hưởng ứng Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm nay với chủ đề "Chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn". 

Để công tác chăm sóc tốt về sức khỏe, đời sống vật chất, bảo trợ xã hội, cũng như phát huy vai trò NCT trong các phong trào thi đua, công tác chăm lo đời sống tinh thần có hiệu quả, đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực, sự chung tay của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

THẾ HẠNH

 


 

Ý kiến bạn đọc