Khu công nghiệp gần 1000 tỉ đồng liên tục bị sạt lở
VHO- Từ năm 2018 đến nay, dự án Khu công nghiệp Nhân Cơ (xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông) có tổng vốn đầu tư gần nghìn tỉ đồng đã 5 lần bị sạt lở, sụt lún, gây thiệt hại 75 tỉ đồng.
KCN Nhân Cơ ở huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông) được đầu tư gần 1.000 tỉ đồng đã 5 lần xảy ra sự cố sụt lún, sạt trượt từ 2018 đến nay
Dự án khu công nghiệp (KCN) Nhân Cơ có tổng mức đầu tư gần 993 tỷ đồng (trong đó 875 tỷ đồng ngân sách Trung ương, còn lại là của địa phương), chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh (Ban QLDA) Đắk Nông.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hơn 1 tháng nay, tại một số vị trí trên mái ta luy nhà máy luyện nhôm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luyện kim Trần Hồng Quân tại KCN Nhân Cơ đã xảy ra sụt lún, sạt trượt. Nhiều hạng mục của công trình như đường giao thông, bờ kè, hàng rào, mái ta luy... bị sụt lún, nứt gãy, hư hỏng nặng. Ngành chức năng phải cắm nhiều biển cảnh báo công trình sạt lở nguy hiểm, cấm người và phương tiện lưu thông qua lại khu vực này.
Theo Ban QLDA tỉnh Đắk Nông, đơn vị chủ đầu tư cho biết, dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ được khởi công xây dựng vào tháng 12.2015. Khu vực xảy ra sự cố thuộc gói thầu “san lấp và gia cố mái taluy lô nhà máy luyện nhôm” (gói thầu số 02XL). Đáng chú ý đây là lần thứ 5 một số hạng mục của gói thầu này xảy ra sự cố sụt lún, sạt trượt. Ông Nguyễn Quang Tứ, Giám đốc Ban QLDA tỉnh Đắk Nông cho biết, công trình đã thi công được khoảng 90% khối lượng so với hợp đồng. Trong thời gian qua khu vực này đã liên tiếp xảy ra sụt lún, sạt trượt tại nhiều vị trí. Trước đó, vào tháng 8.2018 và 9.2019 cũng xảy ra 2 lần sạt lở. Đơn vị chủ đầu tư đã cho dừng thi công tại các vị trí xảy ra sự cố, đồng thời đã có báo cáo gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông và các cơ quan chức năng liên quan để báo cáo và xin ý kiến để triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục.
Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Nông đã đồng ý chủ trương và yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban QLDA mời đơn vị kiểm định đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện giám định sự cố và đưa ra giải pháp khắc phục. Việc giám định, đánh giá tổng thể sẽ xác định rõ nguyên nhân xảy ra sự cố, cả về chủ quan lẫn khách quan.
“Sở Xây dựng Đắk Nông sẽ mời Viện Khoa học công nghệ công trình thủy lợi của Đại học Xây dựng Hà Nội vào khảo sát. Đây là đơn vị có kinh nghiệm xử lý các sự cố liên quan đến địa chất và nước ngầm”, ông Tứ cho biết. Cũng theo ông Nguyễn Quang Tứ, sau khi đơn vị kiểm định có kết luận chính thức, ngành chức năng sẽ lên phương án khắc phục, sửa chữa, đồng thời xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời có các giải pháp thiết kế bổ sung phù hợp, đảm bảo chất lượng và an toàn công trình. Ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, dự án này hoàn thành là mong mỏi của người dân địa phương. Ông Danh mong muốn các chuyên gia và các đơn vị liên quan sớm khảo sát, tìm được nguyên nhân, đưa ra các biện pháp khắc phục sự cố để công trình sớm đưa vào hoạt động.
Theo ông Nguyễn Vũ Hưng, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn luyện kim Trần Hồng Quân, sự cố sụt lún, sạt trượt vừa qua chưa ảnh hưởng đến Nhà máy luyện nhôm và các hạng mục đơn vị này đã đầu tư, xây dựng tại Khu công nghiệp Nhân Cơ. Tuy nhiên, khi hoàn thành việc lắp đặt nhà máy, dây chuyền luyện nhôm, các sự cố tương tự (nếu có) sẽ ảnh hưởng rất lớn. “Mong muốn của đơn vị là ngành chức năng sớm xác định rõ nguyên nhân sụt lún, sạt trượt, đồng thời có giải pháp căn cơ, bền vững để khắc phục tình trạng này”, ông Hưng kiến nghị.
NGỌC HÒA