Huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) hỗ trợ cho người dân bị thiên tai: Ai nhận tiền hỗ trợ thay người dân?
VHO- Do ảnh hưởng của thiên tai, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) được phê duyệt 170 triệu đồng để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng. Thế nhưng đã gần 2 năm trôi qua người dân nơi đây vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ theo quy định.
Người dân thắc mắc về việc hỗ trợ thiệt hại do bão lũ năm 2018
Được biết số tiền trên đã được chính quyền xã đã rút từ kho bạc. Điều này khiến người dân vô cùng bức xúc.
Hỗ trợ cho dân… trên giấy
Theo UBND huyện Ngọc Hồi, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 vào tháng 4.2018, hàng trăm hộ dân trên địa bàn huyện bị thiệt hại, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Sau khi cơn bão qua đi, UBND huyện Ngọc Hồi chỉ đạo các địa phương lập danh sách các hộ bị thiệt hại, lên phương án hỗ trợ.
Theo đó, toàn huyện được hỗ trợ 530 triệu đồng. Tháng 12.2018, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ngọc Hồi đã lập thủ tục chuyển số tiền này về các xã. UBND huyện cũng yêu cầu các xã thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng mức quy định cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng thời, UBND các xã phải có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao đúng mục đích và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định. Tại xã Đăk Ang, qua thống kê có 11 con bò của 10 hộ dân bị chết do mưa bão, chính quyền lập danh sách hỗ trợ 6 triệu đồng/1 con bò (tổng 66 triệu đồng). Ngoài ra, các hộ dân bị thiệt hại về hoa màu, vật nuôi khác cũng được hỗ trợ. Tổng kinh phí huyện Ngọc Hồi cấp phát cho xã Đăk Ang hỗ trợ cho dân là 170 triệu đồng.
Dù được UBND huyện chỉ đạo phải hỗ trợ người dân kịp thời, tuy nhiên đến nay hàng chục hộ dân tại thôn Long Dôn vẫn chưa hề nhận được bất cứ khoản hỗ trợ nào. Chị Y Pha ở thôn Long Dôn, xã Đăk Ang cho biết: “Năm 2018, gia đình tôi bị thiệt hại nhiều, trong đó chết một con bò. Sau đó, ban quản lý thôn có xuống kê khai để được Nhà nước hỗ trợ nhưng đến nay gia đình vẫn chưa nhận được một đồng nào”. Theo bà Y Hdin, Trưởng thôn Long Dôn, xã Đăk Ang, sau cơn bão năm 2018, UBND xã yêu cầu thôn thống kê các hộ bị thiệt hại do bão. Tuy nhiên, bản thân bà không biết lập danh sách thiệt hại của người dân để được hỗ trợ. “Chúng tôi cứ nghĩ lập danh sách lên để xã, huyện nắm về thiệt hại chứ không biết sẽ được hỗ trợ kinh phí. Các năm qua, người dân trong thôn không hề nhận được bất cứ khoản hỗ trợ thiệt hại do bão lũ. Vì nếu được hỗ trợ thì xã phải thông qua thôn để thông báo đến người dân”, bà Y Hdin nói.
2 trong số 5 hộ dân ở thôn Long Dôn, xã Đăk Ang huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) nói rằng mình không có nuôi bò nhưng vẫn có tên trong danh sách hỗ trợ
Sẽ kiểm tra lại toàn bộ quá trình
Theo danh sách kê khai để được hỗ trợ thiệt hại do thiên tai ở xã Đăk Ang, thôn Long Dôn có 5 trường hợp bị thiệt hại 5 con bò, được hỗ trợ 6 triệu đồng/1 con. Đáng chú ý, ngay cả những hộ có trong danh sách cũng cảm thấy vô lý vì mình không có bò bị chết nhưng vẫn có tên. Đơn cử như trường hợp chị Y Đan. Theo lời kể, trước đây gia đình chị Y Đan có nuôi 2 con bò. Tuy nhiên, năm 2017, gia đình đã bán 2 con bò để trả tiền ngân hàng. Đến năm 2018 gia đình chị không còn nuôi bò và cũng không có con bò nào bị chết do mưa bão. “Đây là lần đầu tiên tôi nghe mình có tên trong danh sách được hỗ trợ 6 triệu đồng do mất bò. Thực tế từ năm 2017, nhà tôi không nuôi bò nên không thể có bò bị mất, chết. Khoản tiền 6 triệu đồng tôi không hề được biết cũng chưa hề được nhận”, chị Y Đan chia sẻ.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Thất, Chủ tịch UBND xã Đăk Ang cho biết, thời điểm năm 2018 ông đang là Phó chủ tịch UBND xã. Danh sách các hộ bị thiệt hại do thiên tai năm 2018 là ông ký trình cấp trên. Nhưng trước khi ký, cán bộ xã và thôn đã đi thực tế xác minh thiệt hại của người dân và trình danh sách lên để ông ký.
“Việc không bị thiệt hại mà vẫn có tên là do cán bộ phụ trách và ban ngành đoàn thể của thôn. Tôi căn cứ vào biên bản đó để ký trình lên UBND huyện. Chúng tôi đã thành lập đoàn đi xác minh, kiểm tra toàn diện việc hỗ trợ bão lũ năm 2018 xem bà con ai nhận được tiền, ai chưa nhận. Còn việc người nào rút tiền về, qua xác minh mà bà con nhân dân chưa nhận được thì người đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”, ông Thất cho hay. Trong khi đó, ông A Dư, cán bộ trực tiếp xác minh, tổng hợp cho hay: Năm 2018 ông mới về nhận công tác, cấp trên lại yêu cầu thống kê gấp nên lấy danh sách bị thiệt hại của thôn rồi tổng hợp. Trong số danh sách này, qua đi kiểm tra “ngẫu nhiên” một vài trường hợp thì thấy thiệt hại đúng như thôn báo lên. Ông Dư cũng thừa nhận việc làm như vậy là có thiếu sót, nhưng nếu đi kiểm tra hết từng hộ thì sẽ không có thời gian.
Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Chí Tường, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi cho biết, huyện đã thành lập tổ công tác, giao Thanh tra huyện chủ trì phối hợp với phòng chuyên môn liên quan làm việc với UBND xã Đăk Ang và các hộ dân trên địa bàn để kiểm tra toàn diện vụ việc. “Chưa thể kết luận xã có ăn chặn tiền hỗ trợ của người dân hay không, phải chờ kết quả thanh tra, xem hành vi cụ thể như thế nào mới có thể biết được”, ông Tường nói.
Việc không bị thiệt hại mà vẫn có tên là do cán bộ phụ trách và ban ngành đoàn thể của thôn. Tôi căn cứ vào biên bản đó để ký trình lên UBND huyện. Chúng tôi đã thành lập đoàn đi xác minh, kiểm tra toàn diện việc hỗ trợ bão lũ năm 2018 xem bà con ai nhận được tiền, ai chưa nhận. Còn việc người nào rút tiền về, qua xác minh mà bà con nhân dân chưa nhận được thì người đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. (Ông NGUYỄN NGỌC THẤT, Chủ tịch UBND xã Đăk Ang) |
NGỌC HÒA