Gia Lai: “Cần ưu tiên nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp”

VHO - Đó là chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi sau khi đi khảo sát thực tế tình hình khô hạn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: “Cần ưu tiên nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp” - ảnh 1

Tình hình hạn hán ngày càng gay gắt

Suốt nhiều tháng qua, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai không xuất hiện mưa, kéo theo tình trạng nắng nóng diễn ra gay gắt, nhiều ao, hồ, sông, suối trên địa bàn khô cạn khiến cho việc sản xuất gặp nhiều khó khăn, một số khu vực thiếu nước sinh hoạt cục bộ.

Trước thực trạng trên, đoàn công tác từ Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) vừa có chuyến khảo sát thực tế, kiểm tra về công tác phòng, chống hạn hán và bảo đảm an toàn hồ, đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai, mùa khô năm 2019, mực nước trên các sông, suối cũng như các hồ chứa nước thủy lợi và thủy điện trên địa bàn đang ở mức rất thấp so với trung bình nhiều năm. Riêng tại hồ Kanak thuộc công trình thủy điện An Khê - Kanak mực nước đo được hiện tại thấp hơn 22,2m so với cùng kỳ (đạt khoảng 10% dung tích thiết kế).

Dự báo hiện tượng nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài trong những tháng đầu của năm 2019, cộng với lượng mưa trong các tháng 3, 4, 5 năm 2019 thấp hơn nhiều năm trước... Như vậy, với diễn biến thất thường của thời tiết, càng khiến cho dòng chảy sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp, dẫn đến việc nhiều sông, suối, hồ thủy lợi trên địa bàn khô hạn khiến cho việc sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân ngày một khó khăn. Trước tình hình này, các ngành chức năng của tỉnh Gia Lai cũng đã triển khai nhiều giải pháp để chủ động phòng chống và giảm thiểu tác hại do hạn hán gây ra trên địa bàn.

Gia Lai: “Cần ưu tiên nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp” - ảnh 2

Người dân tận dụng mọi nguồn nước chống hạn cho cây trồng

Ghi nhận thực tế trong đợt kiểm tra, ông Nguyễn Văn Tỉnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi đề xuất với các ngành chức năng của tỉnh Gia Lai cần nắm rõ về dự báo tình hình khô hạn để sớm có phương án xử lý kịp thời, giảm thiệt hại thấp nhất về mùa màng cho bà con cũng như nhu cầu sử dụng nước trong phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Trong đó, tập trung ưu tiên hàng đầu vẫn là nước sinh hoạt, chăn nuôi và sản xuất...

Ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai và ngành Điện trên địa bàn tỉnh cần có sự phối hợp chặt chẽ để có phương án sử dụng nước hiệu quả từ các hồ chứa thủy điện. Xem xét nhu cầu về nước từ phía hạ du, đồng thời phải tính toán hợp lý để giảm ảnh hưởng đến các Công ty thủy điện. Tuy nhiên, nếu xảy ra tình trạng cạn kiệt nước, các hồ thủy điện cần phải ưu tiên nước cho sinh hoạt, nông nghiệp và các ngành kinh tế khác trên địa bàn- Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi nhấn mạnh.

NGUYỄN GIÁC

Ý kiến bạn đọc