Gần 20ha rừng phòng hộ ở Gia Lai bị thiêu rụi: Đơn vị quản lý, chính quyền vẫn nhập nhèm thông tin
VHO - Sau khi Báo Văn Hóa phản ánh về việc gần 20ha rừng phòng hộ tại xã Hà Đông thuộc lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa quản lý và rừng trồng của người dân bị cháy rụi; thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, sáng 16.3, đoàn liên ngành gồm các cơ quan chuyên trách thực hiện kiểm tra và hiện vẫn chưa có con số chính thức về diện tích rừng bị cháy. Tuy nhiên, những thông tin xung quanh vụ cháy rừng này, nhất là thời điểm xảy ra vụ cháy thì giữa thông tin do người dân cung cấp, đơn vị quản lý rừng và chính quyền địa phương vẫn còn hết sức "nhập nhèm"!
Cần lãm rõ trách nhệm của đơn vị quản lý khi gián tiếp để rừng phòng hộ hàng chục năm tuổi bị cháy
Theo phản ánh từ nhiều hộ dân có cây trồng bị cháy do phía Ban quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa gián tiếp gây ra, phóng viên Báo Văn Hóa đã kiểm tra thực địa và ghi nhận có rất nhiều diện tích cây rừng tại 2 tiểu khu bị cháy rụi. Không chỉ phần thân, gốc cây bị cháy đem sạm, mà nhiều diện tích rừng thông được trồng từ 9-17 năm tuổi bị lửa cháy lớn phủ hoàn toàn lên ngọn cây, hiện trường còn lại là vô số cây thông không còn hiển hiện màu xanh của lá từ gốc đến ngọn.
Riêng tại tiểu khu 412 - nơi từng là cánh rừng thông xanh ngát được trồng từ năm 2010 và chăm sóc qua nhiều năm cây luôn tươi tốt, tuy nhiên qua việc làm thiếu khoa học, không có đủ các biện pháp chống cháy trong quá trình đốt thực bì mà phía Ban quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa thuê thực hiện đã khiến phần lớn rừng thông nơi đây bị cháy khô, hàng ngàn cây thông chỉ còn lại sắc đỏ của sự chết chóc.
Từ thực tế ghi nhận là vậy, tuy nhiên bằng phương pháp khoa học hay nghiệp vụ chuyên nghiệp từ đoàn công tác chuyên trách gồm Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Đak Đoa, UBND xã Hà Đông và Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa tiến hành kiển tra, xác minh thì con số lại hoàn toàn khác. Và kết quả đo đạc, tính toán được đưa ra với chỉ một số diện tích rừng thông sản xuất và rừng phòng hộ được trồng năm 2003, 2004 và 2010 bị cháy, thuộc 2 Tiểu khu là 407 và 412 thuộc địa giới hành chính xã Hà Đông.
Nhiều diện tích rừng trồng của người dân cũng bị cháy lan
Không riêng diện tích rừng thông bị cháy có phần nghi vấn về số liệu, mà chính đơn vị chủ rừng là ông Nguyễn Hồng Quân - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa khẳng định trực tiếp với phóng viên: thời điểm xảy ra cháy là cuối tháng 12-2018 mà không phải là tháng 2-2019!
Trái ngược với lời khẳng định trên từ người có trọng trách thuê người “đốt rừng” dẫn đến diện tích rừng trồng, rẫy của dân cũng bị thiêu rụi, trong quá trình làm việc với lãnh đạo xã vào chiều ngày 15.3, ông Nguyễn Hồng Việt- Phó Chủ tịch UBND xã Hà Đông (địa bàn nơi có diện tích rừng thông bị cháy) thì lại đưa ra ý kiến hoàn toàn trái ngược. Ông Việt nói: Sự việc vụ cháy chính thức xảy ra là vào thời điểm sau Tết khi mọi người vừa đi làm việc lại được vài hôm thì được dân làng báo tin Ban QLRPH Đak Đoa đốt thực bì dẫn đến cháy rẫy của dân. Đến nay (15.3.2019) vụ cháy xảy ra được đúng 1 tháng.
Tại sao lại có sự chênh lệch về thời gian xảy ra vụ cháy trong sự việc này? bên cạnh đó, cả hệ thống chính quyền xã Hà Đông đến Ban QLRPH Đak Đoa đều không có báo cáo sự việc liên quan đến diện tích rừng thông cháy và rẫy của dân bị thiệt hại đến các cấp liên quan?
Phải chăng, việc không báo cáo này đã được các bên cùng thỏa thuận để bao che các sai phạm do đơn vị chủ rừng gây ra? Các diện tích rừng trồng bị cháy, và thiệt hại của dân sẽ do ai chi trả?
Để có câu trả lời thích đáng và việc bồi thường thiệt hại cây trồng bị cháy cho người dân do Ban QLRPH Đak Đoa gây ra, thiết nghĩ đơn vị chức năng của tỉnh Gia Lai cần sớm vào cuộc điều tra làm rõ các nghi vấn về vụ đốt rừng giữa thời điểm cực kỳ khô hạn ở Tây Nguyên.
Báo Văn Hóa sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc.
NGUYỄN GIÁC