Đừng biến đường thành sân phơi cà phê
VHO- Trong những ngày cuối tháng 11, khi mà thời điểm thu hái cà phê của bà con nông dân nhiều tỉnh ở Tây Nguyên bắt đầu rộ mùa, thì cũng là lúc mà không ít các con đường Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên thôn liên xã, bị biến thành… sân phơi cà phê.
Người dân cần phải từ bỏ thói quen chiếm đường làm sân phơi cà phê
Đi dọc các Quốc lộ 14, 20, 26, 27, 28, hay các con đường tỉnh lộ ĐT 721, ĐT 725, ĐT 684, ĐT 685… chạy qua các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng đâu đâu chúng tôi cũng thấy xuất hiện của những sân phơi cà phê, từ nương rẫy, vệ cỏ, cho tới cả trên lòng lề đường giao thông. Điều cực kỳ đáng lo ngại và hết sức nguy hiểm, đó là tại không ít chỗ người nông dân đã dùng những tấm vải bạt, tấm cót trải ra lòng, lề đường để phơi cà phê. Có những chỗ, đường giao thông vốn chật hẹp nhưng bị chiếm dụng làm sân phơi, khiến cho phương tiện qua lại, nhất là xe ô tô, xe công nông chuyên chở nông thổ sản bị dồn lại, gây nên cảnh ùn ứ, tắc đường thường xuyên.
Với các tuyến Quốc lộ huyết mạch như 14, 20… khi lượng xe cộ, nhất là xe ô tô lớn chạy rầm rộ suốt ngày đêm, thì việc xuất hiện của những sân phơi cà phê, là hết sức nguy hiểm cho an toàn chạy xe, cũng như tính mạng của người dân. Thực tế trước đây đã có không ít vụ tai nạn xảy ra, mà nguyên nhân là do chính người nông dân chiếm lòng đường giao thông làm sân phơi cà phê.
Để đảm bảo sự thông thoáng cũng như an toàn cho các tuyến giao thông trong mùa thu hái cà phê, chính quyền các cấp trên địa bàn các tỉnh thành thuộc vùng Tây Nguyên cần làm tốt công tác tuyên truyền để người nông dân thấy được sự nguy hiểm để họ từ bỏ thói quen như bấy lâu nay. Mỗi gia đình nên mua sắm cho mình những tấm vải bạt đủ kích cỡ to nhỏ khác nhau để tận dụng khoảng diện tích trống tại nương rẫy, bãi cỏ làm sân phơi cà phê. Khi đã làm tốt công tác tuyên truyền nhắc nhở mà vẫn còn các trường hợp cố tình, bất chấp vi phạm, thì phải phạt nặng để tạo sức nặng răn đe…
THẠCH BÍCH NGỌC