Dự án Khu tái định cư S1 (Khánh Hòa): Gần 100 hộ dân sống trong vùng mưa ngập, nắng như “lò hỏa thiêu”
Khu tái định cư S1 (xã Vĩnh Trường, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) được đưa vào quy hoạch từ năm 2007, nhưng 10 năm sau (2016), UBND TP. Nha Trang mới có thông báo về việc thu hồi đất để triển khai dự án. Điều đáng nói đến nay, nhiều người dân đã giao mặt bằng nhưng vẫn chưa được bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định.
Chị Lê Thị Tuyết Sương (tổ 3, thôn Trường Hải, xã Vĩnh Trường, TP.Nha Nha Trang) giao mặt bằng đồ đạc phải bỏ ngoài đường nhiều năm
Dân đi không được, ở chẳng xong
Theo phản ánh của người dân, chúng tôi đến khu vực dự án Tái định cư S1 (xã Vĩnh Trường, TP.Nha Trang) để ghi nhận thực tế. Theo đó, dự án Tái định cư S1 hiện vẫn ngổn ngang chưa triển khai xây dựng. Phần lớn các hộ dân tại đây sống ở vùng trũng, thấp trong những căn nhà tole cũ, xuống cấp mưa thì ngập lụt, ô nhiễm tiềm ẩn bệnh tật rất cao. Việc thi công tuyến đường số 7, và cầu số 7 qua khu tái định cư này những chưa giải phóng mặt bằng triệt để, đã đẩy nhiều hộ dân sát 2 bên cầu vào tình trạng nguy hiểm, tai nạn giao thông rình rập. “Nhiều xe ô tô chạy qua cầu nay là khúc cua, như chực chờ lao thẳng vào nhà dân. Đã có vụ lật xe ô tô tại đây rồi! Chiếc xe đã đâm thẳng, lật nhào trúng nhà dân, may mà chưa có án mạng xảy ra”, một người dân cho biết.
Trao đổi với chúng tôi, chị Lê Thị Tuyết Sương (tổ 3, thôn Trường Hải, xã Vĩnh Trường, TP.Nha Nha Trang), cho biết: Gia đình có lô đất và nhà diện vài trăm m2 tại xã Vĩnh Trường, TP.Nha Nha Trang. Thực hiện theo chủ trương Nhà nước về việc xây dựng dự án Khu tái định cư S1, gia đình tôi đã bàn giao toàn bộ khu đất cho địa phương để triển khai dự án. Nhưng đã hơn 6 năm trôi qua kể từ khi bàn giao, gia đình tôi vẫn chưa nhận được hỗ trợ bồi thường, tái định cư theo quy định. Gia đình tôi phải đi thuê nhà trọ để ở, đồ đạc trong nhà khi giao mặt bằng phải để ngoài đường nhiều năm nay.
Trong khi đó, ông Lê Tám, một người dân khác tại đây, cho biết: Hàng chục hộ dân trong khu vực dự án Khu tái định cư S1, sống trong điều kiện ẩm thấp nhiều năm nay, mưa thì lụt, nắng thì những ngôi nhà tole cũ như “lò hỏa thiêu”, nóng hầm hập. Do đây là khu quy hoạch dự án, xin sửa nhà thì không được địa phương chấp thuận, nên đặt người dân vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. “Chúng tôi mong muốn, Nhà nước nhanh chóng triển khai thực hiện dự án, bố trí tái định cư cho các hộ dân để ổn định cuộc sống”, ông Lê Tám cho biết.
Nhiều hộ dân sống trong nhà tole mục nát, mưa ngập, nắng như “lò hỏa thiêu”
Nói về những bất cập ông Lê Tám cho hay: Nhiều hộ dân như hộ ông Nguyễn Lê Ba (đã bàn giao đất cho dự án); hộ Đỗ Minh Vương, Nguyễn Văn Hân, Lê Thành Lương, Nguyễn Việt Nam…(đã bàn giao một phần đất), những vẫn chưa được hỗ trợ, tái định cư. Đặc biệt hộ ông Nguyễn Tây là người tiên phong bàn giao mặt bằng, được tuyên dương nhưng đến nay ông Tây đã qua đời mà vẫn chưa được cấp đất tái định cư.
Vướng mắc về thủ tục pháp lý
Trao đổi với phóng viên Văn Hóa, ông Nguyễn Công Danh – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trường, TP.Nha Trang, cho biết: Dự án Khu tái định cư S1 (DA), phường Vĩnh Trường, TP.Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt từ năm 2007, trên tổng diện tích 2,99 ha, ảnh hưởng trực tiếp đến 99 hộ dân. Dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi đất.
Đến 20.06.2016, UBND TP.Nha Trang mới có thông báo số 350/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Tái định cư S1. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư TP. Nha Trang (Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng). “Việc thực hiện dự án chậm cũng do một phần dịch Covid-19 kéo dài. Việc xác định nguồn gốc đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân tại đây cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc”, ông Nguyễn Công Danh cho biết.
Khi chúng tôi đặt câu hỏi tại sao một số hộ dân đã bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Khu tái định cư S1 nhưng vẫn chưa nhận được hỗ trợ tái định cư? Về vấn đề này, ông Danh cho rằng: “Do mới chuyển về đây công tác được mấy tháng, nhiều vấn đề còn chưa nắm bắt được. Vấn đề Báo phản ánh tôi sẽ chỉ đạo kiểm tra, và sẽ trực tiếp đi kiểm tra và xử lý”.
Nhiều căn nhà sát bên cầu số 7 tiềm ẩn nguy hiểm, mất an toàn
Vụ lật xe lao vào nhà dân ở cầu số 7
Tại báo cáo số 624/TTQĐ về tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư S1, ông Nguyễn Duy Linh – Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Nha Trang cho biết: Đến nay, có 8 trường hợp dự án Khu tái định cư S1 đã có quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; trong đó 2 trường hợp đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, 6 trường hợp chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đã họp xét thông qua 19 trường hợp; trong đó có: 2 trường hợp đã được niêm yết tại phường, 16 trường hợp đã được Phòng TN-MT TP. Nha Trang thẩm định. Hiện vẫn còn 7 trường hợp chưa thông qua Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án.
Cũng theo báo cáo trên, hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu tái định cư S1 đang gặp một số vướng mác về pháp lý thu hồi đất, cụ thể: Vướng mắc pháp lý tại Mục 4, quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 22.2.2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu tái định cư S1, phường Vĩnh Trường TP.Nha Trang. Cụ thể dự án Tái định cư S1 xây dựng theo hình thức nhà ở thương mại (quỹ đất sau khi đầu tư được bán phục vụ tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa để thực hiện dự án đầu tư phát triển trên đảo Hòn Tre).
Do vướng mắc nên đến nay, UBND TP. Nha Trang không có cơ sơ giao đất tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa dự án Khu tái định cư S1. Hiện nay, đang chờ UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương. Thời hạn thực hiện dự án Tái định cư S1 đã hết thời hạn từ ngày 31.3.2020.
XUÂN HƯỚNG