Đà Nẵng trước giờ phong tỏa

VHO- Từ hôm nay 16.8, TP Đà Nẵng sẽ giãn cách toàn thành phố trong vòng 7 ngày và có thể kéo dài hơn thế. Trước giờ phong tỏa, người dân Đà Nẵng đã huy động mọi nguồn lực có thể cung cấp các mặt hàng thiết yếu để dự trữ nhu yếu phẩm nhằm đảm bảo sinh hoạt gia đình trong cuộc chiến chống dịch…

Đà Nẵng trước giờ phong tỏa - Anh 1

 Điểm cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân trước khi TP Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội

4 giờ sáng tại chợ Phú Lộc (quận Thanh Khê), chị Hồ Thị Thanh Mai (130 Yên Khê) đã có mặt để mua rau củ, thịt, cá và đồ khô tích trữ trong những ngày cách ly. Chị Mai cho biết, dù nghe nói không thiếu lương thực thực phẩm nhưng những người nội trợ như chị không thể yên tâm khi phải lo lắng ngày 3 bữa cho một gia đình 5 người, do vậy, chị phải chủ động để không lâm vào tình trạng thiếu đồ ăn khi không được ra ngoài. Chị An Thị Tuyết (Dũng Sỹ, Thanh Khê) cũng lo dậy sớm đi chợ để tích trữ rau xanh, lương thực bởi cùng chung nỗi lo lắng về chuyện thiếu thực phẩm trong thời gian giãn cách. “Từ khi có dịch bệnh là sinh hoạt liên tục bị đảo lộn, nhưng lúc này ở nhà 7 ngày hay 14 ngày chúng tôi cũng sẵn sàng chấp nhận, miễn là dịch bệnh sớm chấm dứt”, chị Tuyết nói.

Dù mang trong mình những lo lắng không dễ dàng giải tỏa nhưng đa phần người dân TP Đà Nẵng đều cho biết họ đồng tình ủng hộ quyết sách của thành phố trong thời điểm này. Tất cả vì mục đích cao nhất là ngăn chặn, khống chế không để dịch bệnh lây nhiễm rộng trong cộng đồng. Chị Mai Hằng (bán hàng tạp hóa) chia sẻ: “Việc đóng cửa các hoạt động chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế, đặc biệt là đối với những tiểu thương như gia đình tôi. Nhưng chúng tôi đều ủng hộ quyết định giãn cách 7 ngày của thành phố bởi những ngày qua ai cũng lo sợ khi số ca mắc Covid tăng quá nhanh. Dù các phường đang triển khai tiêm chủng nhưng người dân vẫn không tránh được sự hoang mang, lo lắng trước diễn biến của dịch bệnh”.

Trước thời điểm thành phố tạm dừng mọi hoạt động, trong ngày 14 và 15.8, các đơn vị phân phối hàng hóa đã tăng tối đa nguồn cung. Với 141 cửa hàng trên toàn địa bàn thành phố, hệ thống cửa hàng tiện lợi Vinmart+ có khả năng cung ứng 17.000 combo/ngày. Hệ thống siêu thị này đã tăng gấp đôi lượng hàng hóa, tương ứng 8-10 tỉ đồng tiền hàng. Đồng thời, gửi danh sách 50 mã hàng nhu yếu phẩm đến các tổ dân phố để người dân lựa chọn; Siêu thị Lotte Mart Đà Nẵng tăng lượng thực phẩm thiết yếu lên khoảng 7 lần, đặc biệt là các mặt hàng rau xanh, thực phẩm tươi sống. Các siêu thị Co.op Mart Đà Nẵng, Big C, MM Mega Market, Vinmart cũng đang tăng tối đa nguồn cung từ 3-6 lần.

Tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. Dự kiến, Đà Nẵng sẽ chi hơn 1.000 tỉ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn. Trong đó, hỗ trợ 53.000 hộ là người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo gần 30 tỉ đồng; hỗ trợ gần 3.500 lao động bị ảnh hưởng dịch với số tiền hơn 6 tỉ đồng. Ngoài ra, TP sẽ chi 100 tỉ đồng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân tại khu vực cách ly y tế; triển khai 4 đợt tiêm vắcxin phòng Covid-19 với khoảng 60.000 người được tiêm, chiếm 5% tổng dân số, trong đó có gần 7.000 người đã hoàn thành tiêm 2 mũi vắcxin. 

 MINH CHÂU

Ý kiến bạn đọc