Đà Nẵng: Linh hoạt, chủ động và kiên quyết
VHO- Là địa phương đã từng trải qua những thiệt hại bất ngờ và nặng nề do đại dịch Covid-19, đối phó với đợt dịch thứ 2 này, Đà Nẵng đã có nhiều kinh nghiệm và chủ động trong các hoạt động phòng, chống dịch, đặc biệt trong đó phải kể đến những đợt ra quân tăng cường xử lý vi phạm, kiên quyết đấu tranh với những trường hợp người dân cố tình không chấp hành 5K. Tất cả các địa phương đều kích hoạt hoạt động của tổ giám sát cộng đồng.
Phường Nại Hiên Đông thực hiện các biện pháp giãn cách phòng, chống dịch cho bà con tiểu thương tại chợ
Xử phạt hàng trăm triệu đồng các trường hợp vi phạm “5K”
Thành phố Đà Nẵng thời gian này đã huy động tất cả hệ thống chính trị vào công tác chống dịch. Với những quy định mới thành phố ban hành như nghiêm cấm không phục vụ khách tại chỗ, không tắm biển, không tụ tập đông người, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu hàng loạt cơ sở, hàng quán tạm dừng hoạt động để phòng dịch, đa phần người dân, doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh đều chấp hành rất tốt. Đối với một số trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng các quận đã có cách xử lý nhanh nhẹn và dứt khoát, trong đó phải kể đến các quận Hải Châu, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu là các địa phương cơ quan chức năng đã ra quân xử phạt nhiều nhất. Cụ thể, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, chỉ trong thời gian 3 ngày (từ ngày 4 đến 7.5), các địa phương đã đồng loạt ra quân, kiểm tra nhắc nhở và xử phạt hàng chục trường hợp vi phạm “5K” với số tiền gần 100 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là không mang khẩu trang, tụ tập đông người, không thực hiện cam kết tạm ngưng kinh doanh, vi phạm về cư trú, không chấp hành cách ly y tế, đăng thông tin không đúng về dịch bệnh trên mạng xã hội…
Khi thành phố mới ban hành quy định phòng, chống dịch, vẫn còn nhiều người dân không đeo khẩu trang cho trẻ em khi đến địa điểm công cộng, “lén” trèo qua khu vực đã giăng dây cảnh báo để xuống biển tắm vào buổi sáng sớm; nhiều nhóm người tụ tập không có khẩu trang, khi được lực lượng chức năng nhắc nhở mới miễn cưỡng lấy khẩu trang ra đeo… Những trường hợp này đều được các cán bộ nhắc nhở đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo ngay tại chỗ. Phường Thạch Thang (quận Hải Châu) là nơi đông dân cư, công tác phòng, chống dịch ở địa bàn luôn được thực hiện nghiêm ngặt. Chủ tịch UBND phường Thạch Thang, ông Trần Thế Sơn cho biết: Thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch, lực lượng cán bộ phường đã tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định. Nhưng sau khi được nhắc nhở thì người dân có thái độ hợp tác và rất chấp hành. Trước đó, phường đã xử phạt một số trường hợp không đeo khẩu trang nơi cộng cộng với số tiền gần chục triệu đồng, với sự vào cuộc quyết liệt và nghiêm túc của lực lượng chức năng, chắc chắn ý thức phòng, chống dịch của người dân cũng như các hộ kinh doanh sẽ được nâng cao, ông Sơn nói.
Trước đó, khu vực suối Lương và tuyến đường đèo Nam Hải Vân cũng là nơi tập trung đông các bạn trẻ. Nhận thức được vấn đề này ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng, chống dịch của toàn thành phố, UBND phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) đã tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở để giải tán các nhóm thanh niên lên khu vực này dã ngoại, tụ tập. Nhắc nhở, đồng thời mạnh tay xử phạt những trường hợp vi phạm “5K”.
Nâng cao ý thức tự giác của người dân, tiểu thương
Hiện nay, theo quan sát có thể thấy, trên các bãi biển công cộng tại Đà Nẵng, các địa điểm người dân thường vui chơi, tập thể dục đã không còn bóng người. Dọc các bãi biển đường Nguyễn Tất Thành thuộc địa bàn các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, bãi biển Mỹ Khê (thuộc quận Sơn Trà) cũng đã được cơ quan chức năng giăng dây rào chắn kỹ và luôn có lực lượng canh giữ. Thực hiện nghiêm chỉ thị của thành phố, mọi người dân Đà Nẵng không có việc cần thiết đều không ra đường để hỗ trợ lực lượng chức năng nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Đường phố vắng vẻ, các quán cà phê, giải khát, bán đồ ăn nhanh, nhân viên phục vụ đều tuân thủ tốt việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và chỉ bán hàng mang về…
Chị Nguyễn Thị Oanh (chủ quán bánh mỳ, cà phê, trà sữa) đường Dũng Sỹ (Thanh Khê) cho rằng, quy định nghiêm ngặt của thành phố không cho các quán ăn uống phục vụ khách tại chỗ là rất đúng đắn: “Thời điểm này tuy bán hàng có khó khăn hơn, vì không phục vụ khách tại chỗ cũng gần như đồng nghĩa với việc không có khách, nhưng chúng tôi tự giác chấp hành vì an toàn, sức khỏe, là trên hết. Chỉ có cách phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch thì cuộc sống mới nhanh chóng trở lại bình thường”.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Mộc (bán hải sản tươi sống, chợ Kỳ Đồng) phường Thanh Khê Đông kiên quyết bày tỏ quan điểm: “Ai vào mua hàng là tôi cũng nhắc nhở phải có khẩu trang đàng hoàng, mua hàng xong ra khỏi chợ tự giác rửa tay sát khuẩn, vừa bảo vệ cho mình vừa bảo vệ sức khỏe gia đình. Tiểu thương chúng tôi đều ủng hộ các quy định của thành phố, của BQL chợ về phòng, chống dịch, sẵn sàng phối hợp cho đến khi nào dịch bệnh thật sự qua đi”.
Hiện BQL các chợ dùng loa phát thanh để tuyên truyền cho tiểu thương, người dân vào chợ. Song song với tuyên truyền, BQL các chợ vẫn kiểm tra giám sát nghiêm ngặt: “Nếu tiểu thương bị nhắc nhở quá ba lần thì chúng tôi sẽ cho tạm đình chỉ kinh doanh, nếu cố tình không chấp hành thì sẽ xem xét biện pháp không cho kinh doanh nữa. Việc kiên quyết xử phạt các trường hợp cố tình không chấp hành “5K” sẽ là biện pháp mạnh để từ đó người dân tự giác chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch trong tình hình hiện nay”, ông Phạm Tấn Thành, Trưởng BQL các chợ quận Sơn Trà cho biết. Nhằm hạn chế sự di chuyển, tiếp xúc đông người, Sở Công thương TP Đà Nẵng đã có văn bản khuyến khích các cửa hành, siêu thị… thực hiện tăng cường giải pháp bán hàng trực tuyến.
MINH CHÂU