Bình Định: Ngang nhiên tàn phá rừng
VHO - Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, những cánh rừng tự nhiên có độ tuổi hàng chục năm tại tục danh Đồng Hào, thuộc thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn (Bình Định) đang bị “lâm tặc” chặt phá không thương tiếc. Vị trí những khoảnh rừng lớn bị chặt phá nằm giáp ranh với huyện Vĩnh Thạnh và xã Cửu An (TX. An Khê, tỉnh Gia Lai). Rừng tự nhiên ngày càng bị mất đi, và thay vào đó là sự xâm lấn để lấy đất rừng trồng cây lâm nghiệp, cũng như tạo điều kiện cho “lâm tặc” mở rộng phạm vị hoạt động phá rừng dữ dội tại đây. Rừng bị “chảy máu” liên tục, nhưng đến nay những cơ quan được giao bảo vệ rừng tại khu vực rừng Đồng Hào chưa phát hiện tình trạng phá rừng. Phải chăng, đang có sự buông lỏng cho hoạt động phá rừng?

Rừng bị tàn phá, đốt để làm rẫy
Ngang nhiên phá rừng
Địa điểm cánh rừng tự nhiên có tục danh Đồng Hào tại thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận (huyện Tây Sơn) cách QL 19 khoảng 10km. Những diện tích rừng bị phá này nằm lọt thỏm giữa nhiều dãy núi cao bao quanh, nếu nhìn bằng mắt thường từ xa không thể nào phát hiện được.
Theo sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi men theo lối mòn do “lâm tặc” mở, để chứng kiến một khoảnh rừng lớn đã bị “cạo trọc”, nhiều cây lớn bị đốt cháy đen. Một khoảnh rừng lớn tầm 1,5 - 2 ha, có hàng chục cây gỗ lớn bị chặt hạ, cưa sát gốc; những cây này có đường kính dao động khoảng 80 - 100 cm, bằng một người ôm. Nhiều cây gỗ tạp khác bị đốn hạ, đốt cháy nằm trơ gốc ngổn ngang khắp các sườn núi và một số cây khác có vết cưa ngang thân còn mới, nhưng chưa bị đốn hạ.
Tiếp tục đi theo con đường mòn có sẵn hướng lên đỉnh núi, chúng tôi phát hiện nhiều đồ dùng khác như: dao, rựa, can đựng nước lớn, dầu nhớt, võng, bạt... mà “lâm tặc” đã để lại. Càng tiến sâu hơn vào những cánh rừng tự nhiên ở khu vực Đồng Hào, chúng tôi phát hiện nhiều khoảnh rừng lớn bị đốn hạ. Hàng chục cây vừa mới bị cưa hạ, còn ứa nhựa; những đám cây bụi, gỗ tạp bị chặt và chất thành đống hai bên những lối mòn; những khoảnh rừng khác cách vài chục mét cũng đã được đốt phát quang, dọn thực bì sạch sẽ. Từ đó, có thể thấy tình trạng phá rừng tại đây, đã được các “lâm tặc” thực hiện rất chuyên nghiệp và kéo dài trong một thời gian dài.

Lực lượng chức năngđi kiểm tra thực tế
Một người dân ở đây tiết lộ: “Khoảng rừng Đồng Hào bị chặt hạ, trước đây là rừng tự nhiên, người dân chúng tôi cũng ý thức được tầm quan trọng nên cũng không có ai vào rừng để khai thác hay chặt phá. Nhưng không hiểu tại sao, thời gian qua lại xuất hiện nhiều đối tượng là người ở trong và ngoài địa phương thường xuyên vào đây mở đường, phá rừng tự nhiên”.
Cũng theo người dân này, gần 2 - 3 tháng nay một số đối tượng tổ chức đốt, phá ở nhiều địa điểm khác nhau. Cách thức phá rừng ở đây là những cây nhỏ, cỏ dại để khô rồi đốt trước; còn những cây gỗ lớn có giá trị sẽ được cưa từng tấm lớn vận chuyển ra khỏi rừng, gỗ và củi có giá trị thấp sẽ được đem đi nơi khác tiêu thụ. Tầm vào tháng 8 tới đây, những cánh rừng này sẽ được đốt, dọn dẹp và trồng thay thế bằng những cây keo lai, bạc hà...
Chờ cơ quan bảo vệ rừng sẽ kiểm tra?

Một cây rừng bị chặt hạ còn trơ lại gốc
Ông Lý Phùng Lê, Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tây Sơn cho biết: Qua hình ảnh và thông tin do các cơ quan báo chí cung cấp tại hiện trường xảy ra vụ phá rừng Đồng Hào, thì đây là rừng thuộc tiểu khu 235. Thời gian qua, chúng tôi có nghe chuyện “lâm tặc” phá rừng tại tiểu khu 235 khu vực Đồng Hào, nhưng vì rừng Đồng Hào không thuộc sự quản lý của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tây Sơn, mà do Hạt Kiểm lâm huyện và UBND xã Tây Thuận trực tiếp quản lý.
Ông Lê còn khẳng định, trong 3 loại rừng được quy hoạch (đặc dụng, phòng hộ và sản xuất) đều có rừng tự nhiên và rừng trồng; tuy nhiên, rừng tự nhiên thì không được chặt phá. Tại tiểu khu rừng 235 có chức năng phòng hộ và sản xuất; song tại tiểu khu này vẫn có những cánh rừng tự nhiên, nếu phá một cây thì hoàn toàn có thể bị truy tố trước pháp luật.

Nhiều diện tích rừng bị chặt hạ
Trong khi đó, đến Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn liên hệ làm việc về tình trạng phá rừng tại tiểu khu 235, thì chúng tôi được văn phòng Hạt Kiểm lâm báo lại Hạt trưởng và Hạt phó của đơn vị đang đi công tác nên văn phòng không có ai đủ thẩm quyền để phát ngôn và cung cấp thông tin.
Trao đổi với Văn Hóa, ông Huỳnh Ngọc Bảo, Phó Chi cục trưởng Phụ trách Chi cục Kiểm lâm Bình Định cho biết: Sau xem trực tiếp những hình ảnh, chứng cứ mà cơ quan báo chí cung cấp tại hiện trường về tình trạng phá rừng tại tiểu khu 235, trong thời gian sớm nhất, Chi cục Kiểm lâm Bình Định sẽ chỉ đạo cho Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn đến ngay tại địa bàn khu vực rừng Đồng Hào để nắm tình hình, kiểm tra và ghi nhận thực tế về tình trạng phá rừng nơi đây. Từ đó, khi đã xác minh được tình hình cụ thể và các đối tượng phá, hủy hoại rừng thì Chi cục Kiểm lâm tỉnh sẽ phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương tiến hành điều tra, khởi tố vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến vụ ciệc, chiều 20.7, Quyền Giám đốc Sở NN&PTNT ông Trần Văn Phúc đã thành lập đoàn kiểm tra gồm: Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn, UBND xã Tây Thuận và các phòng ban chuyên môn đã đi kiểm tra thực tế tại cánh rừng bị tàn phá, thuộc tiểu khu 235.
Ghi nhận tại hiện trường vụ phá rừng, lực lượng kiểm lâm qua đo đếm và xác định có hàng chục cây gỗ quý thuộc nhóm I, II, III, IV bị phá và nhiều cây gỗ lớn mới bị cưa, đốn hạ có đường kính khoanh tròn từ 80 - 100cm, thuộc các loại gỗ như: Cà te, muồng, dổi, lim xẹt, kơ nia, dẻ đỏ....; và hàng trăm cây gỗ tạp, cây bụi đã được phát quang, đốt thực bì sạch sẽ. Qua kiểm tra, đoàn công tác còn phát hiện hai lò đốt than (một lò đã làm xong và một lò đang còn đốt) và đã được kiểm lâm phá hủy, xử lý ngay tại chỗ. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn tịch thu giữ, thêm 8 bao than lớn, với trọng lượng hơn 400kg, tịch thu một xe máy độ và phá hủy các loại vật dụng khác của “lâm tặc” để lại trong rừng.
Ông Lê Đức Sáu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh khẳng định: “Vụ tàn phá rừng tại Tiểu khu 235 là rừng tự nhiên thường xanh nghèo, rừng này có chức năng quy hoạch sản xuất, chủ rừng là UBND xã Tây Thuận và chưa giao cho hộ gia đình nào quản lý sản xuất. Riêng những gỗ nhỏ được các đối tượng phá rừng tận thu làm than”.
Trong khi đó, qua kiểm tra, Quyền Giám đốc Sở NN&PTNT ông Trần Văn Phúc khẳng định: “Những phản ánh mà báo chí về vụ phá rừng tại tiểu khu 235, khu vực rừng Đồng Hào là đúng sự thật. Đây là rừng tự nhiên thường xanh nghèo, có chức năng quy hoạch sản xuất; chủ rừng quản lý rừng là UBND xã Tây Thuận. Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, ngay trong thời gian sớm nhất tôi sẽ chỉ đạo lực lượng kiểm lâm huyện làm báo cáo về rừng bị phá hủy, diện tích cây, gỗ là bao nhiêu. Từ đó, Sở NN&PTNT sẽ giao cho Kiểm lâm và Công an huyện xác minh, làm rõ đối tượng đã phá hủy rừng và truy tố đối tượng phá rừng theo đúng quy định của pháp luật”.
PHAN HIẾU

RSS