Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạt Giải thưởng Tài chính bền vững Karlsruhe 2026

VĨNH QUÂN

VHO - Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vừa được vinh danh với Giải thưởng Đổi mới sáng tạo xuất sắc trong sản phẩm và dịch vụ tài chính bền vững, ghi nhận hiệu quả của một dự án hạ tầng giao thông được triển khai theo hình thức BOT.

Đây giải thưởng được trao tại Hội nghị Tài chính bền vững toàn cầu lần thứ 16, tổ chức tại TP. Karlsruhe (Cộng hòa Liên bang Đức) vào cuối tháng 8.2026.

Tuyến cao tốc dài 105,5 km, điểm đầu tại đường Vành đai III (Gia Lâm, Hà Nội), đi qua tỉnh Hưng Yên và kết thúc tại cảng Đình Vũ, TP. Hải Phòng. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế loại A, gồm 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế 120 km/giờ. Trong đó, đoạn qua Hải Phòng dài hơn 70km.

Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) gửi hồ sơ ứng cử cho hạng mục Tài chính bền vững Karlsruhe. Sau đó, dự án được Tổ chức Phát triển bền vững châu Âu (EOSD) lựa chọn vào danh sách các ứng viên xuất sắc lọt vào vòng cuối.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạt Giải thưởng Tài chính bền vững Karlsruhe 2026 - ảnh 1
Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được nhận giải thưởng Tài chính bền vững Karlsruhe 2026

Dự án do VIDIFI làm chủ đầu tư, theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), được triển khai từ năm 2008 và hoàn thành vào tháng 12.2015, với tổng vốn đầu tư khoảng 45.000 tỉ đồng, tương đương 1,8 tỉ USD.

Đây là dự án hạ tầng chiến lược, bổ sung cho quốc lộ 5 vốn đã xuống cấp và thường xuyên ùn tắc. Tuyến cao tốc đồng thời là hành lang giao thông huyết mạch kết nối Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long và Khu kinh tế Vân Đồn, tạo động lực phát triển cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Hải Phòng, đồng thời nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, kết nối hệ thống cảng biển Hải Phòng với các trung tâm kinh tế lớn ở phía Bắc.

Theo VIDIFI, sau hơn 10 năm khai thác, lưu lượng phương tiện trên tuyến tăng mạnh. Năm 2016, tuyến phục vụ khoảng 6,6 triệu lượt xe; đến 9 tháng năm 2025, con số này đạt gần 17 triệu lượt xe.

Việc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được vinh danh tại một giải thưởng quốc tế về tài chính bền vững khẳng định hiệu quả của dự án, đồng thời cho thấy vai trò của hạ tầng giao thông chiến lược trong kết nối vùng và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó Hải Phòng là một trong những địa phương hưởng lợi trực tiếp từ tuyến đường.

Giải thưởng Tài chính bền vững Karlsruhe do Tổ chức Phát triển bền vững châu Âu (EOSD) tổ chức, nhằm ghi nhận các sáng kiến, sản phẩm và dự án tiêu biểu trong lĩnh vực tài chính bền vững trên toàn cầu.