Xây dựng hồ sơ Cảng Quy Nhơn - Điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc là di tích quốc gia
VHO - UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản số 2778/ UBND-NCVX gửi các Sở VHTTDL và Tài chính về chủ trương xây dựng hồ sơ khoa học di tích Cảng Quy Nhơn - Điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc để xếp hạng di tích quốc gia.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh này đồng ý giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với UBND TP Quy Nhơn và các đơn vị, cá nhân có liên quan khẩn trương khảo sát, xây dựng hồ sơ khoa học di tích Cảng Quy Nhơn - Điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc trình Bộ VHTTDL xếp hạng di tích quốc gia.
Đồng thời giao phối hợp với Sở Tài chính thống nhất đề xuất UBND tỉnh về kinh phí thực hiện khảo sát, xây dựng hồ sơ khoa học di tích nêu trên.
Sau Hiệp định Giơnevơ 1954, Bình Định được chọn là khu vực tập trung các lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị của toàn Liên khu V để chuyển quân tập kết ra miền Bắc và cảng Quy Nhơn là điểm chuyển quân tập kết dài ngày nhất ở miền Nam (300 ngày). Di tích Cảng Quy Nhơn - Điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2007.
Được biết, trước đó Sở VHTTDL Bình Định đã có tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương phối hợp với địa phương, các đơn vị, cá nhân có liên quan xây dựng hồ sơ khoa học di tích Cảng Quy Nhơn - Điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc, trình Bộ VHTTDL xếp hạng di tích quốc gia.
Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở VHTTDL Bình Định, thời gian khảo sát, xây dựng hồ sơ khoa học dự kiến bắt đầu từ tháng 4-5 trong năm nay, với kinh phí thực hiện hơn 270 triệu đồng.
Việc xin chủ trương xây dựng hồ sơ nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di tích; giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế gắn với phát triển du lịch.
Đồng thời, tiến tới tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm cán bộ, chiến sĩ và đồng bào tập kết ra Bắc tại Quy Nhơn (15.5.1955 - 15.5.2025) thêm ý nghĩa.