Trao giải thưởng Văn nghệ dân gian năm 2025

THANH MAI

VHO - Sáng ngày 20.12, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng Văn nghệ dân gian năm 2025 và Lễ mừng thọ các hội viên cao tuổi và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian.

Trao giải thưởng Văn nghệ dân gian năm 2025 - ảnh 1
Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, GS.TS. Lê Hồng Lý phát biểu

Phát biểu tại chương trình, GS.TS. Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho biết, năm nay Hội nhận được 70 công trình đăng ký tham gia giải thưởng Văn nghệ dân gian. Qua quá trình thẩm định, Hội đồng chuyên môn đã đánh giá, xếp loại 59 công trình; trong đó, 49 công trình đạt giải thưởng và tặng phẩm.

“Dù năm nay chưa xuất hiện những công trình thật sự nổi trội, tạo dấu ấn mạnh như năm trước, song mặt bằng chất lượng các công trình sưu tầm, nghiên cứu lại cho thấy sự đồng đều và ổn định hơn. Đáng chú ý, số lượng công trình nghiên cứu chuyên sâu tham dự giải có xu hướng tăng so với các năm trước. 

Đây là kết quả phù hợp với định hướng của Hội: Tăng cường các công trình nghiên cứu chuyên sâu, các công trình nghiên cứu lớn, tổng hợp như văn hóa tộc người, văn hoá vùng, miền…”, ông Lê Hồng Lý nhấn mạnh.

Trao giải thưởng Văn nghệ dân gian năm 2025 - ảnh 2
Phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian cho các nghệ nhân

Về chuyên sâu, mùa giải năm nay đã có những công trình chuyên biệt về một loại hình, về một vùng miền, một tộc người. 

Ví dụ như: nhóm tác giả Đặng Thị Oanh (Lào Cai), với công trình “Nghi lễ và dân ca nghi lễ của người Dao ở Việt Nam”; nhóm tác giả La Mai Thi Gia (TP. HCM) sưu tầm những tư liệu hoàn toàn mới, khảo cứu chuyên biệt về “Văn học dân gian Cà Mau”; nhóm tác giả A Jar và Nguyễn Tiến Dũng (Tây Nguyên) khảo sát, giới thiệu “Trò chơi dân gian của người Bahnar”.

Trao giải thưởng Văn nghệ dân gian năm 2025 - ảnh 3
Trao giải thưởng cho các tác giả và đại diện nhóm tác giả đoạt giải

GS.TS. Lê Hồng Lý khẳng định, giải thưởng Văn nghệ dân gian hàng năm đã hỗ trợ, động viên, khuyến khích không ít hội viên trong hoạt động sưu tầm, nghiên cứu; góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, văn nghệ dân gian Việt Nam.

Ban tổ chức đã tiến hành trao 3 giải Nhì B, 9 giải Ba, 21 giải Ba B, 14 giải Khuyến khích và 2 Tặng phẩm.

Đây chính là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, tâm huyết của các tác giả trong quá trình sưu tầm, nghiên cứu và bảo tồn các giá trị văn hóa dân gian, đồng thời là nguồn động viên để đội ngũ nghiên cứu tiếp tục cống hiến, cho ra đời những công trình có chiều sâu và giá trị lâu dài.

Trao giải thưởng Văn nghệ dân gian năm 2025 - ảnh 4
Trao giải thưởng Văn nghệ dân gian năm 2025 - ảnh 5
Không gian trưng bày triển lãm

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam công bố danh sách các cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian năm 2025, đồng thời trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam” nhằm ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho lĩnh vực văn hóa dân gian. 

Dịp này, Hội cũng tổ chức mừng thọ các hội viên cao tuổi như lời tri ân sâu sắc đối với lớp người đã dành trọn tâm huyết cho công cuộc gìn giữ, truyền trao di sản. 

Song song với đó, không gian trưng bày triển lãm, giới thiệu hơn 500 đầu sách cùng 50 công trình nghiên cứu tiêu biểu, phản ánh sinh động hành trình bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam qua nhiều thế hệ.