Đà Nẵng:
Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao chào đón Xuân Ất Tỵ
VHO - Thời điểm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2025, các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tổ chức đa dạng sự kiện văn hóa - thể thao tạo không khí sôi động, vui tươi dành cho người dân và du khách.
Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc
Đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố, nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh sẽ cùng thực hiện chương trình nghệ thuật lớn phục vụ nhu cầu vui chơi, thưởng thức âm nhạc của người dân,
Trong 3 ngày từ 30.1 đến 1.2.2025 (tức mồng 2, 3, 4 Tết Âm lịch), Làng Toom Sara Đà Nẵng tổ chức chương trình “Tết Làng - Tết Lành” 2025 với mong muốn mang đến cho du khách và người dân một không gian đón Tết ấm cúng, ý nghĩa.
“Tết Làng - Tết Lành” có các hoạt động văn hóa truyền thống, trò chơi dân gian, sân khấu hóa không gian lễ hội, trình diễn điệu múa tung tung - da dá trên nền nhạc cổ truyền và tiếng cồng chiêng do các nghệ nhân đồng bào Cơ tu biểu diễn.

Tạo không khí đón Xuân sớm, UBND huyện Hòa Vang đã tổ chức Lễ hội Tết Ất Tỵ 2025 tại 3 khu vực Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang, tuyến đường Quảng Xương, phố đêm Túy Loan.
Lễ hội bao gồm: Không gian Tết Việt; không gian phiên chợ Tết xưa; không gian thư pháp nghệ thuật; không gian trò chơi dân gian; điểm check-in trong không gian Tết Việt; cuộc thi ảnh “Ký ức Tết xưa”; trưng bày mâm cổ ngày Tết; hội thi nấu bánh chưng, bánh tét; diễu hành xe đạp hoa, biểu diễn quang gánh hàng Tết, du Xuân và các môn thi đấu dân gian.
Chị Nguyễn Thị Nguyệt (56 tuổi, xã Hòa Sơn) chia sẻ, dù năm nào chị cũng tham gia lễ hội tết truyền thống do huyện tổ chức, nhưng luôn thấy vui tươi, phấn khởi và nhiều ý nghĩa.
Lễ hội không chỉ là hoạt động chúc mừng năm mới mà còn khơi gợi kỷ niệm, cảm giác về những ngày xưa cũ, khi chị được quây quần cùng cha mẹ, ông bà. Không chỉ riêng chị Nguyệt mà đông đảo người dân trên địa bàn huyện và các nơi lân cận cũng nô nức về tham dự lễ hội.
Tại không gian Tết Việt, mỗi xã sẽ tái hiện lại phiên chợ Tết xưa gồm cửa hàng mậu dịch, gian hàng áo dài, gian hàng chợ hoa và trưng bày, bán các sản phẩm đặc trưng ngày Tết của địa phương phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng cho biết, lễ hội thường niên này nhằm tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống, giúp người dân hiểu thêm về ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền, qua đó khơi dậy tình yêu quê hương nguồn cội, góp phần lưu giữ và phát huy những phong tục, giá trị tập quán tốt lành.
Theo Sở VHTT TP. Đà Nẵng, trong đợt tuyên truyền chào đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ và kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 20.1 đến 7.2.2025, Sở phối hợp các quận, huyện, phường, xã, khu dân cư sẽ thực hiện 74 khối mô hình biểu trưng.
Căng treo 2.720 băng rôn; 137 bảng pano tấm lớn; 2.076 pano; 395 pano hộp; 4.974 phướn khẩu hiệu, phướn cờ; 7.240 cờ ngũ sắc… tại các tuyến đường thành phố, các địa điểm công cộng, các cầu qua sông Hàn và các khu dân cư.
Trước đó đã có nhiều sự kiện văn hóa - nghệ thuật đặc sắc diễn ra, như chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật “Vũ điệu sông Hàn” tại vòng bán nguyệt, chương trình phiên chợ ngày Tết tại Bảo tàng Đà Nẵng, chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” tại Công viên APEC, triển lãm mỹ thuật “Tình xuân” tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng...
Các hoạt động thể thao sôi nổi
Năm 2025, giải đua thuyền truyền thống quận Liên Chiểu mở rộng tiếp tục được tổ chức dự kiến sẽ là chương trình hoạt náo, khuấy động trên địa bàn quận.

Theo ông Lê Văn Hường, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Liên Chiểu, dịp Tết năm nay, giải đua thuyền truyền thống quận Liên Chiểu có sự tham dự của các đội thuyền đua nam, nữ đến từ quận Ngũ Hành Sơn, quận Cẩm Lệ, các xã Hòa Liên, xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), phường Hòa Hiệp Nam và Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu). Ban tổ chức nỗ lực duy trì giải hằng năm, nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống.
Cùng với quận Liên Chiểu, trong khuôn khổ Lễ hội đình làng Túy Loan, xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) dịp Tết năm nay cũng diễn ra giải đua thuyền truyền thống với sự tranh tài của các đội đua thuộc thôn Túy Loan, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân, du khách. Đây là hoạt động hấp dẫn nhất của lễ hội, được ban tổ chức duy trì hằng năm.
Quận Thanh Khê tổ chức các giải khiêu vũ thể thao, thể dục dưỡng sinh, giải bóng đá bãi biển. Đặc biệt trong khuôn khổ Lễ hội cầu Ngư truyền thống diễn ra nhiều hoạt động tái hiện lại đời sống sinh hoạt, công việc của ngư dân: Đan lưới, gánh cá, ngoáy thúng, những môn thể thao vận động trên biển gồm biểu diễn dù lượn, mô-tô lướt sóng.
Quận Sơn Trà cho biết những hoạt động lễ và hội trong Lễ hội cầu Ngư năm 2025 vẫn được quận đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng, bao gồm gánh cá, đẩy gậy, bơi thúng, kéo co, bóng chuyền bãi biển...
Đây là những môn thi đấu gắn liền với văn hóa vùng biển là điểm nhấn để thu hút đông đảo người dân và du khách giao lưu, thi đấu, góp phần bảo tồn các giá trị di sản văn hóa, thúc đẩy du lịch phát triển.