Thắm tình đoàn kết Việt – Lào qua đêm nghệ thuật đặc sắc tại Thanh Hóa
VHO - Tối 4.10, tại Nhà hát Lam Sơn (Thanh Hóa), chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2025” đã mang đến cho khán giả những tiết mục giàu bản sắc, thắm đượm tình hữu nghị đặc biệt Việt – Lào.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Darany Phommavongsa khẳng định, “Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam” là sự kiện quan trọng, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào nhấn mạnh: “Những tiết mục nghệ thuật phản ánh sâu sắc truyền thống văn hóa, đời sống nhân dân các bộ tộc Lào; ca ngợi mối quan hệ hữu nghị bền chặt, thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào”.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh khẳng định, Thanh Hóa và nhiều địa phương của Lào, đặc biệt là tỉnh Hủa Phăn, có mối quan hệ truyền thống lâu đời, vừa là láng giềng gần gũi, vừa là anh em thân thiết.
Nhiều năm qua, Thanh Hóa luôn chú trọng củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương Lào trên nhiều lĩnh vực; trong đó văn hóa giữ vai trò là nhịp cầu kết nối, nơi tình cảm, tâm hồn và bản sắc của hai dân tộc được giao thoa, lan tỏa mạnh mẽ.

“Những chương trình giao lưu nghệ thuật, những ngày hội văn hóa như hôm nay chính là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị thủy chung, son sắt giữa hai nước Việt – Lào, cũng như giữa Thanh Hóa và các tỉnh bạn Lào.
Đây không chỉ là bữa tiệc nghệ thuật giàu cảm xúc, mà còn là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống hữu nghị, gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, cùng hướng đến một tương lai hợp tác bền vững, hiệu quả”, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh.

Ngay sau phần phát biểu, khán giả xứ Thanh đã được thưởng thức một chương trình nghệ thuật rực rỡ sắc màu, với chuỗi tiết mục đặc sắc do các nghệ sĩ, nghệ nhân Lào biểu diễn.
Mở màn là điệu múa Lụa Tay Săm tôn vinh sự khéo léo, tinh tế của người phụ nữ Lào trên tấm vải truyền thống.
Tiếp nối là tiếng khèn Lào – Di sản văn hóa phi vật thể, hòa quyện cùng giai điệu dân ca Việt, gợi mở sự giao thoa văn hóa lâu đời.

Không khí chương trình được tái hiện sinh động qua điệu múa Thái Đằm Kệp Kiêu tái hiện mùa gặt rộn ràng, điệu múa Kạ Lỏ Phà Muôn sôi động với nhạc cụ tre dân gian, cùng những ca khúc đậm chất dân gian Lào.
Đêm diễn khép lại bằng điệu múa Hữu nghị đoàn kết Lào – Việt Nam, khắc họa tình đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc.

Chương trình nghệ thuật lần này không chỉ là bữa tiệc tinh thần đầy sắc màu, mang hơi thở hiện đại đan xen nét đẹp truyền thống của đất nước Triệu Voi, mà còn là minh chứng sinh động, giàu cảm xúc về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.