Sớm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi

VHO - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn vừa chủ trì buổi làm việc với Sở VHTTDL về hoạt động của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Sớm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi - Anh 1

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì buổi làm việc

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi đã đón tiếp và phục vụ khoảng 49.400 lượt khách đến tham quan, học tập, nghiên cứu. Trong đó, Bảo tàng tỉnh là 12.100 lượt khách; Nhà trưng bày bổ sung di tích cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ là 17.000 lượt khách; Nhà trưng bày Văn hóa Sa Huỳnh là 16.300 lượt khách; Nhà trưng bày bổ sung di tích Chiến thắng Vạn Tường là 4.000 lượt khách.  
Năm 2023, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành lý lịch di tích quốc gia đối với di tích Địa điểm xuất quân Liên quân tình nguyện Việt - Lào tại xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành. Đến nay, đã thông qua hồ sơ di tích và chuẩn bị các nội dung tiếp theo trình UBND tỉnh xem xét và gửi Bộ VHTTDL công nhận di tích quốc gia. Triển khai thực hiện công tác sưu tầm tài liệu, ảnh trưng bày tại di tích quốc gia Mộ và Đền thờ Trấn Quốc công Bùi Tá Hán (giai đoạn II)…

Sớm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi - Anh 2

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nguyễn Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bảo tàng Tổng hợp tỉnh đã nêu một số khó khăn trong hoạt động như cơ sở vật chất của đơn vị đang xuống cấp trầm trọng. Đơn vị kiến nghị tỉnh, xem xét bố trí kinh phí phù hợp để đảm bảo các hoạt động chuyên môn và sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất tại Bảo tàng. Xem xét bố trí kinh phí mua sắm tủ đặc biệt (tủ chuyên dụng) để trưng bày và bảo quản đối với 3 bảo vật quốc gia. Bên cạnh đó, đơn vị kiến nghị UBND tỉnh về công tác lập hồ sơ di sản thế giới trình UNESCO đối với di tích văn hóa Sa Huỳnh…
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu tập thể đơn vị cần chủ động, quyết liệt hơn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để đạt kết quả cao nhất trong thời gian đến. 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Bảo tàng Tổng hợp tỉnh cần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong hoạt động của Bảo tàng, đặc biệt là trong công tác trưng bày và tuyên truyền; chỉnh lý, sắp xếp trưng bày nội thất Bảo tàng tỉnh và các Nhà trưng bày theo hướng số hóa nhằm hoàn thiện hệ thống trưng bày đáp ứng nhu cầu của khách tham quan, nghiên cứu. Nghiên cứu, đề xuất kinh phí mua sắm tủ bảo quản trưng bày bảo vật quốc gia đảm bảo theo đúng quy định. Tiếp tục thực hiện việc chỉnh lý hiện vật giai đoạn tiếp theo của Kết quả khai quật khảo cổ tại khu vực lòng hồ Hồ chứa nước Nước Trong (giai đoạn 2)...
Đối với các kiến nghị của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan cần tiếp thu, nghiên cứu và có những giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh trong thời gian sớm nhất để nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc