Rộn ràng Lễ hội Katê dưới chân tháp Pô Sah Inư

THÀNH KHIÊM

VHO - Lễ hội Katê năm 2025 – lễ hội lớn nhất trong năm người Chăm theo đạo Bàlamôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã chính thức diễn ra thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự.

Rộn ràng Lễ hội Katê dưới chân tháp Pô Sah Inư - ảnh 1
Khai mạc Lễ hội Katê của người Chăm tại Lâm Đồng

Sáng 21.10, tại di tích quốc gia tháp Pô Sah Inư, phường Phú thủy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Katê 2025, tham dự các có đại diện chính quyền địa phương, đông đảo cộng đồng người Chăm, nhân dân và du khách.

Phát biểu tại buổi lễ Khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Lễ hội Katê tại di tích tháp Pô Sah Inư được phục dựng lại từ năm 2005 và tổ chức thường xuyên hàng năm đã đáp ứng nhu cầu tâm linh, tình cảm của đồng bào Chăm và trở thành linh hồn của các hoạt động văn hóa tinh thần, chứa đựng nhiều giá trị tín ngưỡng dân gian và tôn giáo.

Cùng với đời sống tinh thần, diện mạo đời sống kinh tế của đồng bào Chăm ở Lâm Đồng ngày càng thay đổi, chuyển biến nhanh chóng và hòa nhịp cùng với sự phát triển chung của đất nước.

Rộn ràng Lễ hội Katê dưới chân tháp Pô Sah Inư - ảnh 2
Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc

“Đảng, Nhà nước và tỉnh luôn tin tưởng sự cộng sức, chung lòng, gắn bó của đồng bào Chăm trong sự nghiệp bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị di sản mang đậm sắc thái văn hóa dân tộc; góp phần cùng ngành văn hóa, thể thao và du lịch chung tay góp sức “Xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”, ông Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh.

Để bảo tồn, phát huy có hiệu quả giá trị Lễ hội Katê phục vụ đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng người Chăm và góp phần phát triển du lịch tỉnh nhà, trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Sở VHTTDL, UBND các xã có đồng bào Chăm sinh sống cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào Chăm duy trì và phát huy các giá trị của Lễ hội, khuyến khích việc hướng dẫn, phổ biến rộng rãi về nội dung, ý nghĩa và giá trị của Lễ hội trong cộng đồng.

Rộn ràng Lễ hội Katê dưới chân tháp Pô Sah Inư - ảnh 3
Katê là lễ hội lớn nhất trong năm của người Chăm theo đạo Bàlamôn

Quan tâm đầu tư và hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị Lễ hội, ngăn chặn những nguy cơ làm mai một, biến thể hoặc thất truyền các nghi thức trong Lễ hội.

Đồng thời, cần xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội chu đáo, thành lập Ban Tổ chức chỉ đạo Lễ hội, có phương án bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ… hợp lý, đảm bảo an toàn cho người dân cũng như du khách đến tham dự Lễ hội.

Lâm Đồng: Tổ chức Lễ hội Katê tại Di tích tháp Pô Sah Inư

Lâm Đồng: Tổ chức Lễ hội Katê tại Di tích tháp Pô Sah Inư

VHO - Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch tổ chức Tổ chức Lễ hội Katê năm 2025. Lễ hội Katê của người Chăm diễn ra từ ngày 20 – 21.10, tại Di tích Tháp Pô Sah Inư (khu phố 5, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng), gồm phần lễ và phần hội.

Ngoài ra, cũng phải chú trọng gìn giữ, bảo tồn nguyên vẹn phần lễ đã lưu truyền từ bao đời  nay và mở rộng thêm phần hội sao cho phù hợp với điều kiện, đặc thù và truyền thống văn hóa của đồng bào Chăm tại địa phương.

Chương trình được tổ chức với 2 phần chính gồm phần Lễ và phần Hội. Trong đó, hoạt động quan trọng nhất của phần Lễ là lễ Nghinh rước trang phục Nữ thần Pô Sah Inư.

Rộn ràng Lễ hội Katê dưới chân tháp Pô Sah Inư - ảnh 5
Lễ đắp y trang

Ngoài ra, còn có các nghi lễ mở cửa tháp, tắm bệ thờ Linga – Yoni. Dưới sự điều hành của các chức sắc tôn giáo, lễ rước y trang của Nữ thần diễn ra nghiêm trang nhưng không kém phần đặc sắc.

Phần Hội diễn ra rộn ràng với các trò chơi dân gian, trình diễn nghề thủ công truyền thống của dân tộc Chăm như: Trang trí Thôn-la; làm bánh gừng… Bên cạnh đó, những chàng trai, cô gái người Chăm trong trang phục truyền thống đầy duyên dáng đã thể hiện sự nhịp nhàng, uyển chuyển với các múa điệu múa dân tộc trong tiếng trống Paranưng và tiếng kèn Saranai rộng ràng, réo rắt.

Lễ hội Katê là hoạt động văn hóa đặc sắc của cộng đồng dân tộc Chăm được tổ chức hàng năm bắt đầu từ cuối tháng 6 Chăm lịch và kéo dài đến giữa tháng 7 Chăm lịch (khoảng tháng 9, 10 Dương lịch).

Đây là hoạt động nhằm bày tỏ lòng biết ơn thần linh, ông bà, tổ tiên, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; đồng thời, thắt chặt tinh thần đoàn kết, tôn vinh giá trị văn hóa, đạo đức và nhân cách sống.

Rộn ràng Lễ hội Katê dưới chân tháp Pô Sah Inư - ảnh 6
Bộ VHTTDL đã đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với Lễ hội Katê của người Chăm ở Lâm Đồng

Hiện nay, đây còn là hoạt động góp phần thu hút du khách và thế hệ trẻ đến tìm hiểu, khám phá những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Chăm, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch văn hóa của Lâm Đồng.

Lễ hội Katê của người Chăm ở Lâm Đồng đã được Bộ VHTTDL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia vào tháng 4.2022.