Phát động cuộc thi thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Bảo tàng Tôn Đức Thắng
VHO - Ngày 30.6, tại TP.HCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng phát động cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Bảo tàng Tôn Đức Thắng” trên phạm vi toàn quốc.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo để xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu đồng bộ, hiện đại, thể hiện bản sắc và định hướng phát triển của Bảo tàng trong giai đoạn mới.
Phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng cho biết, là một thiết chế văn hóa tiêu biểu của TP.HCM, Bảo tàng có chức năng lưu giữ, nghiên cứu, bảo quản, trưng bày và phát huy giá trị các tư liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Theo ông Nam, trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới hoạt động bảo tàng, việc xây dựng một hệ thống nhận diện thương hiệu thống nhất là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông, tăng cường khả năng tiếp cận công chúng và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trên các không gian trưng bày, ấn phẩm, sự kiện cũng như các nền tảng số.

"Bộ nhận diện thương hiệu sẽ góp phần khẳng định vị thế của Bảo tàng, đồng thời lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa và nhân văn gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước", ông Nguyễn Thành Nam nhấn mạnh.
Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng bày tỏ kỳ vọng cuộc thi sẽ thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà thiết kế, giảng viên, sinh viên cùng cộng đồng sáng tạo trên cả nước, mang đến nhiều phương án thiết kế có chất lượng.
Để bảo đảm tính khách quan, minh bạch, các tác phẩm dự thi sẽ được Hội đồng Giám khảo gồm những chuyên gia trong lĩnh vực mỹ thuật, thiết kế, văn hóa và giáo dục chấm chọn dựa trên các tiêu chí chuyên môn.
Theo Ban tổ chức, cuộc thi không chỉ nhằm lựa chọn một bộ nhận diện thương hiệu mới mà còn tạo cơ hội kết nối sức sáng tạo của cộng đồng với nhiệm vụ gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc.
Theo thể lệ, bộ nhận diện thương hiệu dự thi gồm ba thành phần: biểu trưng (logo), khẩu hiệu (slogan) và huy hiệu Bảo tàng Tôn Đức Thắng.
Các tác phẩm cần thể hiện được bản sắc riêng của Bảo tàng, phản ánh các giá trị lịch sử, văn hóa, tư tưởng và nhân cách của Chủ tịch Tôn Đức Thắng thông qua ngôn ngữ thiết kế hiện đại, trang trọng, dễ nhận diện và có khả năng ứng dụng cao.

Hệ thống nhận diện sẽ được sử dụng trên nhiều hạng mục như ấn phẩm truyền thông, hồ sơ văn phòng, thẻ đeo, danh thiếp, quà tặng lưu niệm, đồng phục, phương tiện vận chuyển, website, mạng xã hội, video quảng bá, hệ thống biển hiệu, không gian trưng bày, các sự kiện và hoạt động đối ngoại của Bảo tàng.
Ban tổ chức cũng gợi ý thông điệp định hướng cho bộ nhận diện là “Chạm vào lịch sử - Khơi nguồn cảm hứng”, thể hiện mong muốn kết nối lịch sử với đời sống đương đại, giúp công chúng tiếp cận các giá trị lịch sử thông qua những trải nghiệm sáng tạo, từ đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần học tập, cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng.
Cuộc thi dành cho các tổ chức, cá nhân và nhóm tác giả trong nước hoạt động hoặc có quan tâm đến lĩnh vực thiết kế, mỹ thuật, truyền thông và văn hóa. Mỗi cá nhân hoặc nhóm được gửi tối đa ba tác phẩm dự thi. Cuộc thi không giới hạn độ tuổi; thí sinh dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp theo quy định.

Tổng trị giá giải thưởng là 74 triệu đồng, gồm một giải Nhất trị giá 50 triệu đồng và bốn giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng. Ngoài giá trị giải thưởng, tác phẩm đạt giải Nhất sẽ được lựa chọn làm hệ thống nhận diện thương hiệu chính thức của Bảo tàng Tôn Đức Thắng trong các hoạt động truyền thông, quảng bá và đối ngoại.
Theo kế hoạch, Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm từ ngày 1.10 đến hết 30.10.2026. Công tác chấm chọn và công bố kết quả diễn ra từ ngày 1 - 10.11.2026. Lễ công bố bộ nhận diện thương hiệu, trao giải và triển lãm các tác phẩm tiêu biểu dự kiến tổ chức nhân dịp Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).
Tác giả có thể gửi tác phẩm dự thi theo một trong hai hình thức: Qua thư điện tử: tbtt@gmail.com hoặc bt.tdt.svhtt@tphcm.gov.vn; Gửi trực tiếp qua đường bưu điện đến Phòng Giáo dục - Truyền thông, Bảo tàng Tôn Đức Thắng (số 5 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM).
Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bảo tàng cho biết thêm, để hỗ trợ thí sinh, Ban tổ chức sẽ cung cấp nguồn tư liệu tham khảo gồm thông tin về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của Bảo tàng.
Cùng với đó là hình ảnh logo hiện hành; kiến trúc, không gian trưng bày, hiện vật tiêu biểu cùng các ấn phẩm, hoạt động chuyên môn của Bảo tàng. Các tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bảo tàng và chỉ mang tính chất tham khảo, không giới hạn ý tưởng sáng tạo của tác giả.

Ban tổ chức cũng lưu ý các tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính nguyên gốc, không sao chép hoặc sử dụng trái phép sản phẩm của tổ chức, cá nhân khác. Trường hợp sử dụng công cụ hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo (AI), tác giả phải tự chịu trách nhiệm về tính nguyên gốc, bản quyền và khả năng đăng ký sở hữu trí tuệ của tác phẩm.
Đồng thời, tác phẩm không được sử dụng các hình ảnh, biểu tượng, màu sắc hoặc yếu tố đồ họa gây hiểu nhầm hoặc làm sai lệch các giá trị lịch sử, chính trị, văn hóa liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Bảo tàng.
Hội đồng Giám khảo cuộc thi do PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM làm Trưởng ban. Các thành viên gồm họa sĩ Siu Quý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật TP.HCM; TS. Trịnh Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa TP.HCM; ThS. Nguyễn Đức Hải, giảng viên Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM; ThS. Lý Nhật Bình, Trưởng bộ môn Thiết kế đồ họa, Khoa Mỹ thuật công nghiệp Trường Đại học Tôn Đức Thắng.


Thông qua cuộc thi, Bảo tàng Tôn Đức Thắng kỳ vọng huy động sự tham gia của cộng đồng thiết kế, mỹ thuật và sáng tạo trên cả nước để xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu hiện đại, giàu bản sắc và có tính ứng dụng cao.
Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Bảo tàng, lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và tăng cường kết nối di sản với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

RSS