Nhà văn hóa lỗi lạc Hữu Ngọc qua đời, thọ 107 tuổi
VHO - Nhà văn hóa Hữu Ngọc - được mệnh danh "người nối cầu văn hóa Việt Nam và thế giới" - đã qua đời ở tuổi 107.

Nhà văn hóa Hữu Ngọc được coi là tượng đài trí thức Việt Nam, một trong những nhà nghiên cứu văn hóa lỗi lạc, “cây cầu” kết nối tri thức, văn hóa Việt Nam và quốc tế.
Nhà văn hóa Hữu Ngọc sinh năm 1918 tại Hà Nội, quê gốc Thuận Thành, Bắc Ninh. Với trí tuệ uyên thâm, lỗi lạc, ông thông thạo nhiều ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, chữ Hán.
Theo nhà sử học Phan Huy Lê, nhà văn hóa Hữu Ngọc là một nhà văn, một nhà báo nổi tiếng về những tác phẩm giới thiệu văn hóa nước ngoài vào Việt Nam và văn hóa trong nước ra quốc tế.
Nhà văn hóa Hữu Ngọc đã miệt mài viết và biên soạn hơn 30 cuốn sách giá trị về văn hóa Việt Nam bằng tiếng Anh, tiếng Pháp. Ông là người góp phần quan trọng giới thiệu hình ảnh, chiều sâu văn hóa dân tộc đến với bạn bè quốc tế.
Cùng với nhiều cuốn sách giá trị, nhà văn hóa Hữu Ngọc còn giới thiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới qua các bài viết trên tạp chí, báo, dịch phẩm…, với sự uyên bác, nghiêm cẩn và lòng say mê.
Năm 2020, khi đã 102 tuổi, ông vẫn tiếp tục làm việc hăng say và ra mắt cuốn sách Cảo thơm lần giở gồm 2 cuốn, dày gần 1000 trang.
Bộ sách giới thiệu cuộc đời và tư duy của hơn 180 danh nhân Đông Tây kim cổ, trên nhiều lĩnh vực: tôn giáo, văn hóa, triết học, khoa học, văn học, nghệ thuật, đạo đức học, xã hội học, sử học, tâm lý học, chính trị học... đại diện cho các nền văn hóa của nhân loại.
Bộ sách không chỉ là một công trình đồ sộ về mặt học thuật, mà còn là thành quả kết tinh của một cuộc đời nghiên cứu, đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới và ngược lại.
Nhà văn hóa Hữu Ngọc cũng là dịch giả của nhiều tác phẩm văn học, văn hóa nước ngoài từ tiếng Anh, Pháp sang tiếng Việt, trong đó nổi bật nhất là Truyện cổ Grimm.
Có thể kể đến một số tác phẩm tiêu biểu về văn hóa của ông: Phác thảo chân dung văn hóa Pháp, Mảnh trời Bắc Âu, Văn hóa Thụy Điển, Hồ sơ văn hóa Mỹ, Phác thảo chân dung văn hóa Việt Nam, Khám phá văn hóa Việt Nam...
Nhà văn hóa Hữu Ngọc từng đảm nhiệm nhiều vị trí Tổng Biên tập các tờ báo tiếng nước ngoài như L'Étincelle (Tia sáng) bằng tiếng Pháp, tờ báo đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cũng là tờ báo địch vận đầu tiên trong kháng chiến chống Pháp.
Ngoài ra, ông còn làm Tổng Biên tập một số tờ báo đối ngoại như Việt Nam tiến bước (Anh - Pháp - Esperanto) và Nghiên cứu Việt Nam (Anh - Pháp). Ông cũng từng giữ vai trò Giám đốc Nhà xuất bản Ngoại văn trong nhiều năm.
Với những đóng góp to lớn, ông được Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công và Huân chương Độc lập; Chính phủ Thụy Điển tặng Huân chương Bắc đẩu; Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm.
Ông cũng đã được trao tặng giải Vàng Sách Việt Nam 2006, giải Đồng Sách Việt Nam 2015, giải thưởng Quốc gia Sách Việt Nam 2017, giải GADIF 2008 của Nhóm các Đại sứ quán, Phái đoàn và các Tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam, giải Nhất toàn quốc 2015 về Thông tin đối ngoại, Giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái- Vì Tình yêu Hà Nội năm 2017.
Lễ viếng nhà văn hóa Hữu Ngọc được tổ chức vào 13h ngày 5.5 tại Nhà tang lễ Bệnh viện 198, số 58 Trần Bình. Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra lúc 14h cùng ngày. Thi hài ông được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ.