Quảng Ngãi:

Lan tỏa bản sắc văn hóa ngã ba Đông Dương, thắt chặt giao lưu thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia

NGỌC HÒA

VHO - Chương trình đón tiếp đoàn đại biểu thanh niên Lào tại xã Bờ Y không chỉ là hoạt động đối ngoại nhân dân ý nghĩa, mà còn là dịp quảng bá bản sắc văn hóa vùng ngã ba Đông Dương, góp phần vun đắp tình hữu nghị, giao lưu và hợp tác giữa thanh niên các địa phương biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Lan tỏa bản sắc văn hóa ngã ba Đông Dương, thắt chặt giao lưu thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia - ảnh 1
Chương trình văn nghệ chào mừng đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tại Nhà Văn hóa Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia ở xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Chiều 25.12, tại Nhà Văn hóa Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi), lãnh đạo xã Bờ Y long trọng tổ chức chương trình đón tiếp, chào mừng đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào sang tham dự Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2025.

Lan tỏa bản sắc văn hóa ngã ba Đông Dương, thắt chặt giao lưu thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia - ảnh 2
Đoàn đại biểu thanh niên Lào dự lễ đón tiếp tại Nhà Văn hóa Hữu nghị

Đoàn đại biểu thanh niên Lào do đồng chí Souliya Keophilavong, Phó Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ các ban, đơn vị Trung ương Đoàn và tỉnh đoàn một số địa phương của Lào. 

Phía Việt Nam có Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy, đại diện các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và lãnh đạo xã Bờ Y.

Lan tỏa bản sắc văn hóa ngã ba Đông Dương, thắt chặt giao lưu thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia - ảnh 3
Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy (áo trắng) cùng Lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, lãnh đạo xã Bờ Y tại lễ đón tiếp

Tại chương trình, các đại biểu được giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, đặc điểm văn hóa cũng như mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa xã Bờ Y với các địa phương giáp biên của nước bạn Lào. 

Đặc biệt, nghi thức đón đoàn trong không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, thể hiện rõ nét bản sắc văn hóa vùng biên và tinh thần hiếu khách của đồng bào các dân tộc nơi ngã ba Đông Dương.

Vùng đất hội tụ giá trị lịch sử, văn hóa nơi ngã ba Đông Dương

Là điểm tiếp giáp của ba quốc gia Việt Nam - Lào - Campuchia, xã Bờ Y giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh, đồng thời là vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. 

Xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Plei Kần, xã Đăk Xú và xã Pờ Y, có diện tích hơn 24.210ha, dân số trên 35.000 người với 17 dân tộc cùng sinh sống tại 30 thôn, tổ dân phố. Các dân tộc trên địa bàn luôn đoàn kết, đồng lòng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định khu vực biên giới.

Lan tỏa bản sắc văn hóa ngã ba Đông Dương, thắt chặt giao lưu thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia - ảnh 4
Lãnh đạo xã Bờ Y tặng quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu Thanh niên Lào

Bờ Y cũng là nơi sinh sống tập trung của đồng bào dân tộc Brâu tại thôn Đăk Mế, một trong những dân tộc rất ít người của Việt Nam. Không gian sinh hoạt cộng đồng với nhà rông truyền thống là nơi lưu giữ ngôn ngữ, phong tục, tập quán và các giá trị văn hóa đặc trưng, góp phần làm phong phú bức tranh văn hóa đa dạng của vùng ngã ba Đông Dương.

Trên địa bàn xã hiện có nhiều công trình mang tính biểu tượng như: Cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, Đền Tưởng niệm Đường Trường Sơn, Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Quốc môn và Nhà Văn hóa Hữu nghị Quốc phòng Biên giới.

Đây không chỉ là những địa danh có giá trị lịch sử, địa lý quan trọng, mà còn là điểm kết nối trong giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết và tình đoàn kết giữa ba quốc gia.

Phát huy lợi thế biên giới, vun đắp quan hệ hữu nghị lâu dài

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thị Huyện, Phó Chủ tịch UBND xã Bờ Y nhấn mạnh, địa phương luôn xác định công tác đối ngoại nhân dân, đặc biệt là giao lưu thanh niên khu vực biên giới, có vai trò quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo bà Trần Thị Huyện, Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2025 là cơ hội để Bờ Y tiếp tục giới thiệu hình ảnh vùng đất ngã ba Đông Dương giàu bản sắc văn hóa; đồng thời tạo môi trường để thanh niên ba nước gặp gỡ, giao lưu, tăng cường hiểu biết, hình thành mối quan hệ gắn bó, bền chặt.

Lan tỏa bản sắc văn hóa ngã ba Đông Dương, thắt chặt giao lưu thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia - ảnh 5
Đoàn đại biểu Thanh niên Lào tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo xã Bờ Y

Đại diện đoàn đại biểu Lào đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của chính quyền xã Bờ Y trong việc gìn giữ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống; đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu thanh niên, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và phát triển cộng đồng, góp phần xây dựng khu vực biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia hòa bình, ổn định và cùng phát triển.

Lan tỏa bản sắc văn hóa ngã ba Đông Dương, thắt chặt giao lưu thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia - ảnh 6
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Nhà Văn hóa Hữu nghị

Thời gian tới, xã Bờ Y xác định tập trung khai thác hiệu quả lợi thế cửa ngõ giao thương quốc tế, gắn phát triển kinh tế cửa khẩu với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời chú trọng phát triển du lịch biên giới, du lịch văn hóa - lịch sử, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp gắn với dịch vụ, du lịch và các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Kết thúc chương trình, lãnh đạo xã Bờ Y đã trao tặng đoàn đại biểu thanh niên Lào những phần quà lưu niệm là sản phẩm đặc trưng của địa phương. Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong không khí thân tình, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa thanh niên và nhân dân ba nước Việt Nam - Lào . Campuchia.