Kỳ vọng đại biểu mới thúc đẩy phát triển văn hóa, thể thao
VHO - Ngày 15.3, trong không khí phấn khởi của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cử tri cả nước đã thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình.
Ghi nhận của Văn Hóa cho thấy, nhiều văn nghệ sĩ và huấn luyện viên thể thao bày tỏ niềm tin và kỳ vọng qua lá phiếu, mong muốn lựa chọn được những đại biểu có tầm nhìn, năng lực và trách nhiệm, lắng nghe đời sống xã hội và góp phần thúc đẩy sự phát triển của văn hóa, thể thao.

Đặt niềm tin vào những đại biểu có tâm và tầm
NSƯT Phạm Thế Vĩ - Trưởng khoa Thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM cho biết, anh cảm nhận rõ sự quan tâm của người dân đối với sự kiện chính trị quan trọng này. “Những ngày qua, không khí phấn khởi và kỳ vọng trong xã hội đã hiện diện rõ rệt. Người dân quan tâm, theo dõi sát sao thông tin liên quan đến kỳ bầu cử. Những người làm nghệ thuật hiểu rằng, đây là một sự kiện rất ý nghĩa, là dịp để mỗi người thể hiện trách nhiệm công dân của mình. Tôi và nhiều anh em nghệ sĩ đã tích cực tham gia các chương trình biểu diễn phục vụ người dân trong dịp bầu cử. Qua đó, chúng tôi mong muốn góp phần tạo nên bầu không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng”, NSƯT Phạm Thế Vĩ bày tỏ.
Bên cạnh cảm nhận về không khí tưng bừng của “ngày hội toàn dân”, các văn nghệ sĩ cũng bày tỏ kỳ vọng vào việc lựa chọn được những đại biểu có tầm nhìn, năng lực và sự thấu hiểu đời sống xã hội.
Với nhà biên kịch Đặng Thanh Bình, cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để mỗi công dân trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ. “Với tôi, đây là dịp để người dân gửi gắm niềm tin qua lá phiếu, lựa chọn những cá nhân thật sự xứng đáng đại diện cho tiếng nói của chính mình”, bà nói.
Theo bà, các đại biểu được cử tri tin tưởng cần lắng nghe và hành động quyết liệt đối với những vấn đề dân sinh đang đặt ra. “Tôi kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm và hành động mạnh mẽ hơn đối với những vấn đề thiết thực của đời sống xã hội như an toàn thực phẩm, giao thông, y tế, an sinh xã hội, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt Nam”, nhà biên kịch Đặng Thanh Bình chia sẻ.
Bên cạnh đó, bà cũng bày tỏ mong muốn các chính sách phát triển văn hóa, đặc biệt là việc triển khai Nghị quyết 80, sẽ được cụ thể hóa trong thực tiễn. “Tôi mong các đại biểu, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, sẽ bám sát thực tiễn để xây dựng hành lang pháp lý phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sáng tạo. Việc bảo vệ quyền tác giả, thực thi Luật Bản quyền cũng rất quan trọng để người làm nghệ thuật yên tâm sáng tạo”, bà nói.
Nhà văn Hoài Hương cũng chia sẻ cảm xúc khi tham gia bầu cử: “Với tôi, việc tham gia bầu cử Quốc hội vừa là niềm vui, vừa là niềm tự hào khi được thực hiện quyền và trách nhiệm công dân đối với đất nước. Mỗi lá phiếu đều mang theo sự tin tưởng của người dân đối với những đại biểu được lựa chọn. Khi cầm lá phiếu trên tay, tôi ý thức rằng mình đang đóng góp tiếng nói vào việc lựa chọn những đại biểu có năng lực, có tầm nhìn và trách nhiệm với đất nước”.
HLV Đỗ Thành Đạt của đội tuyển xe đạp TP.HCM cho biết, ông mong muốn cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những đại biểu có trách nhiệm với sự phát triển của thể thao: “Mỗi kỳ bầu cử là dịp để cử tri lựa chọn những người đại diện có đủ tài và đức, thực sự uy tín và trách nhiệm với cộng đồng. Tôi mong cuộc bầu cử lần này sẽ chọn được những đại biểu có tầm nhìn, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư của người dân, trong đó có những người đang làm việc trong lĩnh vực thể thao”.
NSƯT Phạm Thế Vĩ cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, văn hóa - nghệ thuật càng cần được quan tâm đúng mức: “Tôi kỳ vọng kỳ bầu cử lần này sẽ lựa chọn được những đại biểu có tầm nhìn, có năng lực và thật sự lắng nghe đời sống xã hội. Lĩnh vực văn hóa nghệ thuật cần được quan tâm nhiều hơn, bởi đây là nền tảng của đời sống tinh thần và bản sắc dân tộc”, ông nói.
Theo nam nghệ sĩ, khi đất nước hội nhập sâu rộng, văn hóa không chỉ giữ vai trò gìn giữ bản sắc mà còn góp phần nâng cao vị thế quốc gia. “Tôi mong trong nhiệm kỳ tới sẽ có thêm nhiều quyết sách thúc đẩy sự phát triển bền vững của đời sống văn hóa tinh thần, đồng thời bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập”, NSƯT Phạm Thế Vĩ bày tỏ.

Kỳ vọng chính sách thiết thực hơn cho văn hóa và thể thao
Bên cạnh niềm tin vào định hướng phát triển chung, nhiều văn nghệ sĩ cũng mong muốn các chính sách dành cho lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật được cụ thể và sát thực tế hơn. Đạo diễn, NSƯT Vũ Thành Vinh chia sẻ: “Với tư cách là một công dân và cũng là một nghệ sĩ, tôi rất vui khi thấy lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật ngày càng được quan tâm. Các đại biểu và nhà quản lý đã bắt đầu đặt ra nhiều kỳ vọng hơn đối với văn hóa, coi đây là lĩnh vực quan trọng song hành với sự phát triển kinh tế và xã hội”. Theo ông, trong nhiều diễn đàn gần đây, vấn đề phát triển công nghiệp văn hóa được nhắc đến nhiều hơn, cho thấy cách nhìn nhận về vai trò của văn hóa đang có những chuyển biến tích cực.
“Khi nói đến phát triển đất nước, người ta nhắc đến kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa. Điều đó cho thấy văn hóa ngày càng được đặt ở vị trí xứng đáng. Văn hóa không chỉ là câu chuyện bản sắc mà còn góp phần nâng tầm hình ảnh quốc gia”, NSƯT Vũ Thành Vinh nhận định.
Còn theo NSƯT Phạm Thế Vĩ, để nghệ thuật phát triển bền vững, cần quan tâm nhiều hơn đến môi trường sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực. Anh mong trong thời gian tới sẽ có thêm những chính sách quan tâm sâu hơn đến môi trường sáng tạo và công tác đào tạo nghệ thuật. Nhà nước cần đầu tư cho các cơ sở giáo dục, tạo điều kiện để nghệ sĩ trẻ tiếp cận chuẩn mực quốc tế và có cơ chế hỗ trợ để họ yên tâm cống hiến lâu dài.
Bên cạnh đó, việc kết nối nghệ thuật với công nghệ và các ngành công nghiệp sáng tạo cũng được xem là hướng đi cần thiết. “Gắn kết nghệ thuật với công nghệ và các ngành công nghiệp sáng tạo là rất quan trọng. Điều này sẽ giúp nghệ thuật Việt Nam vừa giữ được bản sắc, vừa có khả năng lan tỏa mạnh mẽ trong thời đại mới”, NSƯT Phạm Thế Vĩ nói.
Từ thực tế hoạt động nghệ thuật, đạo diễn Vũ Thành Vinh nhận định, để văn hóa - nghệ thuật phát triển bền vững, các chính sách cần rõ ràng và cụ thể hơn. “Nhà nước đang dành sự quan tâm rất lớn cho ngành văn hóa, nhưng theo tôi, cần cụ thể hơn, có sự hướng dẫn rõ ràng hơn để người làm nghệ thuật khi bắt tay vào thực hiện không bị lúng túng, vướng mắc… Những hỗ trợ cụ thể sẽ giúp người làm nghề có điều kiện phát huy tốt hơn khả năng sáng tạo”, nam đạo diễn cho biết.
Là người nhiều năm gắn bó với công tác huấn luyện, HLV Đỗ Thành Đạt hiểu rõ những nỗ lực của các vận động viên: “Để đạt được thành tích cao, họ phải trải qua quá trình tập luyện rất gian khổ và thi đấu liên tục. Vì vậy, chúng tôi mong các chính sách dành cho thể thao sẽ ngày càng thiết thực hơn”. Theo ông, việc đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện tập luyện và xây dựng các chính sách hỗ trợ cho huấn luyện viên, vận động viên là yếu tố quan trọng để thể thao phát triển bền vững.
“Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm những chính sách chăm lo tốt hơn cho đời sống của huấn luyện viên và vận động viên. Khi điều kiện tập luyện được đảm bảo, họ sẽ có thêm động lực để cống hiến và mang vinh quang về cho thể thao nước nhà”, HLV Đỗ Thành Đạt bày tỏ.

RSS