Kỷ niệm khó quên của đoàn thủy thủ Mỹ với trẻ em Đà Nẵng

VHO- Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị, sáng 6.3, đoàn thủy thủ tàu sân bay Hoa Kỳ đã tới giao lưu cùng em nhỏ thuộc Trung tâm từ thiện (P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Kỷ niệm khó quên của đoàn thủy thủ Mỹ với trẻ em Đà Nẵng - Anh 1

Giao lưu âm nhạc giữa thủy thủ đoàn và các bạn trẻ

Sau khoảnh khắc ban đầu bỡ ngỡ, các em nhỏ tại Trung tâm đã nhanh chóng hòa nhịp cùng cuộc vui cùng đoàn thủy thủ. Liên tục khuấy động chương trình bằng những bài hát, khi sôi động, khi sâu lắng chinh phục tất cả mọi người, cô Emily Kershaw (thủy thủ đoàn tàu sân bay Hoa Kỳ) cho biết cô đã dành thời gian 2 tuần để tập luyện những tiết mục dành tặng các bạn Việt Nam. “Khi biết sẽ đến Việt Nam, tôi rất hào hứng và trong chờ cuộc hội ngộ với các bạn. Đây là chuyến thăm ý nghĩa đối với chúng tôi” - Emily chia sẻ.

Kỷ niệm khó quên của đoàn thủy thủ Mỹ với trẻ em Đà Nẵng - Anh 2

Đoàn thủy thủ Mỹ đã khuấy động không khí bằng các tiết mục vui nhộn

Giao lưu trong chương trình, Ngô Thị Mai Uyên (12 tuổi) cùng thủy thủ đoàn biểu diễn điệu nhảy Dance Monkey vui nhộn và được sự hưởng ứng cổ vũ của tất cả mọi người. Uyên cho biết đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với  nhiều khách nước ngoài như vậy nên cảm giác ban đầu hơi e ngại. Tuy nhiên khi được các thủy đoàn khuyến khích, Uyên đã tự tin biểu diễn những bài nhảy đã chuẩn bị.“Khi biết mình sẽ được giao lưu cùng các cô chú trong đoàn Hải quân Mỹ, em đã chuẩn bị tiết mục mang tính vui nhộn để mong muốn mọi người cùng cảm thấy vui vẻ. Mặc dù ban đầu hơi ngại ngùng, nhưng sau khi hòa chung cùng các cô chú, em cảm thấy rất hạnh phúc và ý nghĩa. Hoạt động giao lưu là động lực thúc đẩy em phải học tốt hơn môn tiếng Anh, tham gia nhiều chương trình hơn, và học nhảy tốt hơn”, Uyên thổ lộ.

Kỷ niệm khó quên của đoàn thủy thủ Mỹ với trẻ em Đà Nẵng - Anh 3

Thủy thủ Hoa Kỳ chơi ném bóng rổ với các thiếu niên

Kỷ niệm khó quên của đoàn thủy thủ Mỹ với trẻ em Đà Nẵng - Anh 4

Hướng dẫn các em nhỏ cùng chơi

Sau màn giao lưu âm nhạc sôi động, đoàn thủy thủ tàu sân bay Hoa Kỳ đã tham gia, hướng dẫn các em nhỏ chơi ném bóng rổ, đá cầu, vẽ, dán tranh giấy. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel Kritenbrink đã tham gia giao lưu, hưởng ứng chương trình giao lưu đồng thời có cuộc trò chuyện thân tình với những bạn trẻ. Ông Daniel Kritenbrink cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm của đội tàu, Đà Nẵng sẽ chú trọng đến các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao cũng như các hoạt động giao lưu cộng đồng của thủy thủ đoàn.

Kỷ niệm khó quên của đoàn thủy thủ Mỹ với trẻ em Đà Nẵng - Anh 5

Kỷ niệm khó quên của đoàn thủy thủ Mỹ với trẻ em Đà Nẵng - Anh 6

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - ông Daniel Kritenbrink thân thiện giữa các bạn trẻ

Được biết, sau chương trình thăm hỏi, giao lưu tại Trung tâm Từ thiện, các thủy thủ Mỹ sẽ giao lưu bóng đá với một đơn vị ở Đà Nẵng, trên sân cỏ nhân tạo Tiên Sơn. Những ngày sau đó, đoàn Hải quân Mỹ sẽ có các hoạt động từ thiện tại Trung tâm bảo trợ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam và trẻ em bất hạnh ở TP Đà Nẵng. Ngoài ra, đoàn thủy thủ cũng dành thời gian đến thăm và tặng quà cho các cháu tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn).

Kỷ niệm khó quên của đoàn thủy thủ Mỹ với trẻ em Đà Nẵng - Anh 7

Cùng nhau vẽ và cắt dán tranh giấy

Trước đó, ngày 5.3, sau khi tàu cập cảng vào vịnh Đà Nẵng, các thủy thủ trong đoàn thủy thủ tàu sân bay Hoa Kỳ đã đến thăm hỏi, giao lưu ca nhạc với các em khuyết tật ở Trung tâm Hướng nghiệp từ thiện tại quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Tại đây, các thủy thủ dạy cho học viên các điệu nhảy, múa phương Tây. Các em học viên cũng chỉ cho các sĩ quan Hải quân Mỹ khám phá những công việc như may, đan đồ thủ công mỹ nghệ... Ông Matthew Ference, Trưởng phòng Văn hóa thông tin Lãnh sự quán Hoa Kỳ chia sẻ: Trước khi đội tàu sân bay cập cảng Tiên Sa, phái đoàn ngoại giao hai nước đã bàn thảo rất nhiều về lịch trình những hoạt động của các thủy thủ Mỹ tại Đà Nẵng. Chỉ huy và các thủy thủ tin tưởng 4 ngày lưu lại thành phố biển sẽ có những kỷ niệm khó quên.

N. HÀ

Ý kiến bạn đọc