Linh vật Đà Nẵng:

Khát vọng hành trình vươn tới

HOÀ XUÂN

VHO - Những ngày cận Tết Bính Ngọ, dư luận Đà Nẵng xôn xao về nhóm biểu tượng linh vật ngựa, kết hợp giữa hình ảnh văn hóa truyền thống và kỹ nghệ chế tác tương lai, thể hiện tầm nhìn phát triển, khát vọng vươn lên của một thành phố tâm điểm miền Trung – Tây Nguyên.

Sở Xây dựng Đà Nẵng thông tin, các linh vật của năm được đặt ở những vị trí công cộng, điểm vui xuân náo nhiệt trên địa bàn thành phố cũ, gồm linh vật ngựa văn hóa truyền thống do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (Quảng Trị) sáng tác; và cụm hai linh vật Kim Mã Hợp Nhất, Kim Mã 4.0 do công ty Huni Việt Nam thiết kế, ý tưởng và đội ngũ của nghệ nhân Đinh Văn Tâm thi công lắp đặt.

Khát vọng hành trình vươn tới - ảnh 1
Linh vật Kim Mã 4.0

Các linh vật này, theo đó biểu đạt hình ảnh một hành trình phát triển thành phố Đà Nẵng, vùng đất Quảng Nam từ xa xưa đến hiện tại, và hướng về vóc dáng công nghệ cuộc sống tương lai.

Ba công trình, hai ý tưởng

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Văn Hóa, theo lời mời từ lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, nghệ nhân Đinh Văn Tâm đã sáng tác linh vật ngựa có tính chất văn hóa truyền thống, với những hình ảnh quen thuộc, đường nét cổ truyền, dáng dấp cứng cáp.

Linh vật này được đặt trước nhà tưởng niệm khu nghĩa trủng Phước Ninh (Đà Nẵng) nhằm gợi nhắc những giá trị văn hóa lịch sử đã qua của địa phương.

Là người có duyên trong chế tác linh vật truyền thống nhiều năm qua, sáng tác của nghệ nhân Đinh Văn Tâm đã được nhiều người tán thưởng; đặc biệt tạo ấn tượng khi sắp đặt ở một vị trí tâm linh văn hóa độc đáo của thành phố Đà Nẵng.

Cạnh linh vật này, thành phố Đà Nẵng còn nhận được món quá ý tưởng sáng tạo từ công ty Huni Việt Nam, về hai linh vật ngựa Kim Mã Hợp Nhất và Kim Mã 4.0. Hai linh vật đã được lắp đặt ở trước Bảo tàng Đà Nẵng và công viên Tây cầu Rồng, dọc bờ sông Hàn.

Khát vọng hành trình vươn tới - ảnh 2
Linh vật Kim Mã hợp nhất

Ông Dương Việt Hùng, Tổng giám đốc Huni chia sẻ, sau khi có lời mời gọi tham gia xây dựng các biểu tượng linh vật văn hóa, doanh nghiệp rất hứng thú với cảm xúc hòa hợp, phát triển của một thành phố Đà Nẵng mới từ sáp nhập địa giới hành chính. Do đó, đội ngũ thiết kế Huni đã cùng ngồi lại, đúc kết ý tưởng và công nghệ số để tạo hai linh vật ngựa đặc biệt.

Kim Mã Hợp Nhất là linh vật có hình ảnh ngựa tung vó mạnh mẽ, cảm hứng từ lịch sử vùng đất anh kiệt Quảng Nam và sức sống sôi động của đô thị Đà Nẵng. Linh vật được ghép lại từ tên gọi 94 địa danh ở Đà Nẵng, gồm các địa danh nổi tiếng, đơn vị hành chính đến các xã phường và địa danh cũ…; dùng phương pháp lập trình số hóa theo mô típ Artwork, áp dụng thuật toán công nghệ để sáng tạo nên hình hài.

Kim Mã 4.0 lại là linh vật biểu hiện tầm nhìn và khát vọng tương lai của Đà Nẵng, chọn hình ảnh “ngựa robot” hiện đại, cách điệu, tư thế đĩnh đạc hùng cường, được lắp ráp cài đặt với cơ chế thiết kế vận động uyển chuyển. Đây chính là hình ảnh số hóa tương lai của Đà Nẵng, biểu đạt ước mơ phát triển công nghệ mạnh mẽ trong đời sống người dân thành phố.

Khát vọng tương lai công nghệ

“Chúng tôi chọn đặt hai linh vật này dọc bờ sông Hàn qua Đà Nẵng, vì đây là vị trí rất đặc biệt trong lịch sử phát triển của thành phố, ghi dấu rất nhiều biến động, thay đổi của địa phương.

Khát vọng hành trình vươn tới - ảnh 3
Linh vật văn hoá truyền thống

Kim Mã Hợp Nhất là một phần ghi nhận lịch sử đã qua, đi ngược lại dòng thời gian mà Đà Nẵng – Quảng Nam đã trải với hai lần tách hợp nhưng luôn chung một nguồn. Những địa danh cơ sở lắp ghép nên hình hài linh vật, tượng trưng cho sự đoàn kết, đồng lòng gắn bó ở chính quyền và người dân quê hương.

Còn Kim Mã 4.0 là biểu tượng về sức mạnh tương lai, tầm nhìn phát triển của thành phố này. Chúng tôi hy vọng đây là các biểu tượng sẽ được tiếp tục phát triển, bổ sung để trở thành những điểm nhấn trên địa bàn Đà Nẵng, tiếp tục phát huy các giá trị khơi gợi cảm xúc và tinh thần, chứ không đơn giản là linh vật trong dịp lễ Tết”, ông Dương Việt Hùng chia sẻ.

Cũng theo ông Hùng, đề xuất tiếp theo của doanh nghiệp, là từ hai linh vật ngựa, thành phố Đà Nẵng quan tâm hỗ trợ phát triển thêm những ý tưởng về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), số hóa để cài đặt vào biểu tượng Kim Mã 4.0, có thể nhân bản đặt ở những khu vực công cộng.

Linh vật sẽ được thiết kế bổ sung thêm nhiều tính năng mới như tung vó, hí trời, phun lửa, và trao đổi thông tin cùng du khách, có thể tiếp nhận những lời chúc nguyện của người dân và du khách về những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Khát vọng hành trình vươn tới - ảnh 4
Kĩ sư công nghệ Huni chế tác ý tưởng linh vật

Ông Tán Văn Vương, Phó giám đốc Sở VHTTDL Đà Nẵng nhìn nhận, cả ba mẫu linh vật ngựa được trình diễn dịp Tết Bính Ngọ, là thành quả sáng tạo, ý tưởng tâm huyết của các nhà thiết kế và nghệ nhân, rất đáng được ghi nhận.

Đặc biệt với hai linh vật đặt bên bờ sông Hàn, câu chuyện hiện tại sôi động, và tương lai gợi mở, với những đề xuất triển khai ứng dụng số hóa, trí tuệ nhân tạo, chắc chắn sẽ trở thành những biểu trưng mới cho thành phố, tăng thêm điều kiện tương tác giữa người dân, du khách, càng làm nổi bật thêm thương hiệu phát triển của thành phố này.

Sở Xây dựng Đà Nẵng thông tin, các linh vật ngựa năm Bính Ngọ là sự kết hợp ngẫu nhiên các ý tưởng sáng tác, sáng tạo từ người nghệ nhân và đội ngũ những nhà thiết kế, khoa học.

Qua công tác tổ chức, chỉ đạo thi công của Sở, hai nhóm tác giả các ý tưởng đã phối hợp với nhau, đưa ra các giải pháp thi công hiệu quả, chuẩn xác nhất để cùng tạo nên các tác phẩm, cùng tạo nên giá trị văn hóa độc đáo cho biểu tượng linh vật Đà Nẵng.

Trong đó, linh vật văn hóa truyền thống biểu hiện sự trầm tĩnh lặng lẽ của con người văn hóa Việt Nam, hết sức khiêm tốn nhẹ nhàng ở một vị trí tâm linh; và linh vật sáng tạo, công nghệ số tương lai là thành quả, món quà độc đáo mà một doanh nghiệp công nghệ châu Âu đã hiến tặng đến người dân Đà Nẵng, tạo nên dư luận sôi nổi và ấn tượng trong những ngày Xuân thắm.