Khánh Hòa: Khẩn trương khắc phục thiệt hại tại các di tích quốc gia sau mưa lũ
VHO - Hậu quả đợt lũ vừa qua đã khiến tường rào Di tích quốc gia miếu Trịnh Phong (sập 30m) và Di tích quốc gia Văn miếu Diên Khánh (sập 40m) hư hại hoàn toàn. Công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành khẩn trương nhằm bảo tồn kịp thời và phát huy hiệu quả các di tích.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Sở VHTTDL, Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa tỉnh và các ban ngành liên quan vừa trực tiếp đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các di tích lịch sử văn hóa quốc gia trên địa bàn xã Diên Khánh.
Đoàn đã kiểm tra tại miếu Trịnh Phong, Văn miếu Diên Khánh và Thành cổ Diên Khánh. Theo ghi nhận, đợt mưa lũ vừa qua đã gây hư hại một số hạng mục tại các công trình này. Cụ thể, khoảng 30m tường rào (cao 2m) tại miếu Trịnh Phong và 40m tường rào (cao 2,5m) tại Văn miếu Diên Khánh đã đổ sập hoàn toàn, gây cản trở và mất an toàn cho lối đi của người dân.
Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo địa phương phối hợp ngay với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huy động lực lượng và phương tiện cơ giới để khẩn trương thu gom, dọn dẹp hiện trường. Đồng thời, các đơn vị cần nhanh chóng lập dự toán sửa chữa, báo cáo Sở VHTTDL để đưa vào danh mục khắc phục khẩn cấp.
Riêng đối với Thành cổ Diên Khánh, lãnh đạo tỉnh giao Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh xây dựng phương án gia cố hệ thống bờ kè bao quanh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và di tích.


Trao đổi với Văn Hóa, ông Trần Đức Hà, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa tỉnh cho biết, hiện địa phương đã phối hợp xong với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để thu dọn phần tường rào bị sập đổ tại các điểm di tích. Sở VHTTDL đang khẩn trương lập phương án xây dựng lại hệ thống tường rào mới kiên cố hơn.
Song song với công tác khắc phục, Trung tâm cũng đang rà soát toàn bộ các di tích chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua để báo cáo Sở VHTTDL nhằm có phương án bảo vệ kịp thời.
Chia sẻ thêm về bề dày văn hóa của địa phương, ông Trần Đức Hà cho biết: Tỉnh hiện sở hữu 257 di sản văn hóa đã được xếp hạng. Trong đó có 3 Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh (gồm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, Nghệ thuật làm gốm Chăm và Bài Chòi) cùng 3 Di tích quốc gia đặc biệt và 5 Bảo vật quốc gia quý giá đang được lưu giữ.


RSS