Lâm Đồng:
Chuẩn bị tốt nhất cho công tác trưng bày của tỉnh tại Triển lãm Thành tựu đất nước
VHO - Chiều ngày 16.8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã có buổi kiểm tra thực tế tiến độ thi công không gian trưng bày “Lâm Đồng - Hội tụ và tỏa sáng”.
Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần khẩn trương, sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của các đơn vị tham gia. Ông cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục hoàn thiện chi tiết, chuẩn bị tốt nhất cho công tác trưng bày.

Đồng thời, ông Hồ Văn Mười tiếp tục nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày khai mạc Triển lãm còn rất ngắn, trong khi quy mô tổ chức, khối lượng công việc còn nhiều, vì vậy đề nghị Sở VHTTDL cùng các đơn vị liên quan cần có quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm, đồng thời động viên, khích lệ tinh thần của các cá nhân, đơn vị tham gia công tác triển khai, thi công không gian trưng bày của tỉnh tại Triển lãm đặc biệt ý nghĩa năm nay.
Ông Hồ Văn Mười cũng đề nghị các đơn vị liên quan cần có sự kết hợp chặt chẽ trong tổ chức, bảo đảm chất lượng, sẵn sàng sơ duyệt vào ngày 20.8 trước khi tổng duyệt và khai mạc Triển lãm.
Được biết không gian trưng bày của tỉnh Lâm Đồng với chủ đề “Hội tụ và toả sáng” với biểu tượng chữ S tượng trưng cho dáng hình địa lý của đất nước Việt Nam – trải dài từ Bắc xuống Nam như một dải lụa mềm mại với hai phần không thể tách rời là quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông.

Ngoài ra, hình dáng uốn lượn này còn gợi đến hình tượng của một con rồng – hình ảnh truyền thống gắn liền với dân tộc Việt, đang vươn mình ra biển lớn, thể hiện khát vọng hội nhập, phát triển và làm chủ đại dương.
Với hình tượng con rồng, nhìn từ góc độ mỹ thuật, thiết kế uốn lượn này không chỉ là một dải đất mà còn tượng trưng cho thân rồng đang bay lượn giữa không trung. Trong đó phần đầu rồng nằm ở trên hướng về biển cả – biểu hiện cho sự vươn xa, mạnh mẽ và uy nghiêm. Ngoài ra với tư thế bay lên mang đến cảm giác chuyển động, cho thấy một Việt Nam năng động, đổi mới và hội nhập với thế giới.

Bên cạnh đó, không gian trưng bày còn có yếu tố cát và biển biểu trưng cho miền duyên hải, nhấn mạnh vai trò của biển đảo trong đời sống, kinh tế và văn hóa Việt Nam. Các hình tròn hoa văn và các cụm tổ hợp trong không gian tượng trưng cho sự đa dạng văn hóa, vùng miền, kết nối chặt chẽ với nhau trên nền tảng chữ S…
Hệ thống ánh sáng và gam màu hiện đại biểu trưng cho công nghệ, đổi mới sáng tạo và sự phát triển, hội nhập của đất nước.
Một điểm nhấn mới tại không gian trưng bày trong dịp này của tỉnh là phần “Trình diễn Hologram”, giới thiệu khoảng 200 hiện vật, bao gồm các bảo vật quốc gia, hiện vật, di vật, cổ vật tiêu biểu đặc sắc qua công nghệ Hologram.

Cùng với đó là trình diễn 3D mapping với việc kể câu chuyện sự kiến tạo về núi lửa và hình thành vùng đất đỏ bazan trù phú, thiên nhiên hùng vĩ; về vùng đất ngàn hoa và biển xanh cát vàng.
Ngoài ra không gian trưng bày còn có tương tác, tra cứu thông tin, trưng bày như: Trưng bày giới thiệu hơn 150 hình ảnh, tư liệu tiêu biểu giới thiệu khái quát về quá trình điều kiện tự nhiên, lịch sử, kiến trúc, văn hóa - xã hội, các thắng cảnh thiên nhiên, tiềm năng, thế mạnh Lâm Đồng; Trưng bày hơn 60 hiện vật tiêu biểu về di sản văn hoá các dân tộc tỉnh Lâm Đồng…
Trình diễn Hologram
Trưng bày sẽ giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tư liệu, tiêu biểu về các thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đã đạt được, bao gồm các nội dung: Sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng; Thành tựu về kinh tế: Công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, du lịch, dịch vụ; Thành tựu về văn hóa - xã hội: Giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, dân tộc; Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; quy hoạch phát triển; Giới thiệu văn hóa, du lịch, ẩm thực, các làng nghề thủ công mỹ nghệ… của tỉnh Lâm Đồng...
Trưng bày đặc sản, sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng, gồm: Trà, cà phê, atiso, rượu vang, rau và hoa; Thanh long tươi và thanh long chế biến, sầu riêng, bơ, tiêu; hạt mắc ca, măng cụt sấy, sầu riêng sấy, hồng sấy, nấm đông trùng hạ thảo, sản phẩm hải sản chế biến; lụa tơ tằm,…
Trình diễn nghề thủ công truyền thống, kết hợp trình diễn nhạc cụ truyền thống, dân ca, dân nhạc, dân vũ, của đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng cũng là một trong những nội dung mà tỉnh Lâm Đồng đem tới Triển lãm lần này.