Hozo City Tết Fest 2025:
Bản giao hưởng di sản trong nhịp sống hiện đại
VHO - TP.HCM đang “nâng cấp” cuộc hẹn văn hóa cuối năm thành mô hình “siêu lễ hội” đúng nghĩa: Hozo City Tết Fest 2025 - nơi âm nhạc, nghệ thuật thị giác, thiết kế và ẩm thực cùng hòa nhịp trên bờ sông Sài Gòn.
Từ chất liệu di sản được làm mới trong các đêm diễn đến chuỗi trải nghiệm đa tầng kéo dài 5 ngày, sự kiện đã lan tỏa tinh thần Thành phố Sáng tạo UNESCO, đồng thời mở ra không gian văn hóa cộng đồng giàu cảm hứng, đưa bản sắc Việt cất cánh trong nhịp sống đương đại, sẵn sàng “giao lưu” bằng ngôn ngữ sáng tạo với thế giới.

Thương hiệu đặc trưng của “Thành phố sáng tạo”
Những ngày cuối cùng của năm 2025, Công viên bờ sông Sài Gòn lung linh hơn bao giờ hết khi Liên hoan âm nhạc quốc tế TP.HCM lần thứ 5 - Hò Dô 2025 chính thức khai mạc với diện mạo hoàn toàn mới mang tên Hozo City Tết Fest 2025.
Với chủ đề City-Maze-ing - Muôn sắc bất ngờ, lễ hội đã rũ bỏ khuôn khổ một sự kiện âm nhạc thuần túy để hóa thân thành hệ sinh thái văn hóa đa tầng, nơi âm hưởng hiện đại giao thoa cùng nghệ thuật thị giác, thiết kế và tinh hoa ẩm thực.
Phát biểu tại lễ khai mạc, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM, bày tỏ niềm xúc động trước sự lớn mạnh của lễ hội. Bà khẳng định, ngay từ những ngày đầu, Hò Dô đã được định hướng không chỉ là một liên hoan âm nhạc, mà là không gian văn hóa cộng đồng, nơi nghệ thuật trở thành ngôn ngữ chung, vượt qua mọi ranh giới quốc gia, kết nối các thế hệ và phong cách sáng tạo.
Bà nhấn mạnh: “Sau 5 năm, Hò Dô đã từng bước khẳng định vị thế là một thương hiệu văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của TP.HCM, là sự kiện âm nhạc cộng đồng có quy mô và sức lan tỏa lớn; góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời nâng cao hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo và hội nhập trên bản đồ văn hóa quốc tế”.
Trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2030, TP.HCM xác định âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn là những lĩnh vực tiên phong, giữ vai trò then chốt trong kiến tạo bản sắc đô thị. Việc nâng tầm Hò Dô thành Hozo City Tết Fest vì thế trở thành bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các cam kết với UNESCO.
“Danh hiệu Thành phố Sáng tạo toàn cầu vừa là sự ghi nhận đối với những nỗ lực phát triển văn hóa của TP, vừa đặt ra trách nhiệm mới trong việc kết nối các lĩnh vực sáng tạo, thúc đẩy giao lưu quốc tế và lan tỏa các giá trị văn hóa đô thị bền vững. Hozo City Tết Fest diễn ra trong thời điểm TP đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành siêu đô thị hiện đại. Những hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa giải trí, mà còn góp phần định hình bản sắc văn hóa đô thị, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo và tăng cường sự gắn kết cộng đồng, để thành phố phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa”, theo NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy.
Có thể nói, bằng cách tích hợp âm nhạc quốc tế với tinh thần Tết đương đại, TP.HCM đang tạo ra một “mẫu số chung” cho cộng đồng sáng tạo, nơi nghệ sĩ, nhà thiết kế và các đơn vị văn hóa cùng gặp gỡ. Từ đó cho thấy tầm nhìn xa của TP trong việc biến văn hóa thành động lực kinh tế mạnh mẽ, biến mỗi góc phố, mỗi bờ sông thành một điểm hẹn của những tư tưởng sáng tạo mới.

Bản giao hưởng di sản và trải nghiệm đa tầng
Nếu đêm khai mạc mang tên Maze-ing Việt Nam là một cuộc đối thoại nghệ thuật đầy cảm xúc, thì toàn bộ hệ sinh thái của Hozo City Tết Fest chính là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự giao thoa. Trong đêm diễn đầu tiên, các tiết mục khéo léo khai thác chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam và “làm mới” bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, phản ánh rõ nét bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập. Đó là giai điệu mộc mạc của Bài ca tôm cá, là liên khúc Lý miền Nam - Rock hạt gạo đầy máu lửa, hay những bản “hit” lấy cảm hứng từ chất liệu văn học của ca sĩ Hoàng Thùy Linh.
Đêm nhạc thứ hai Maze by Thế giới tiếp tục biến không gian lễ hội thành giao lộ âm nhạc toàn cầu, nơi thanh âm bản địa hòa quyện cùng tinh hoa nghệ thuật quốc tế. Trong vai trò “chủ nhà”, ca sĩ Soobin mang đến những màn trình diễn bùng nổ để “tiếp khách quốc tế” là các ban nhạc đến từ Anh, Thái Lan, Hàn Quốc, Tây Ban Nha.
Đại diện BTC cho biết, việc mời những nghệ sĩ từ các dòng nhạc độc đáo trên thế giới chính là cách Hò Dô giúp khán giả mở rộng biên độ thưởng thức, đồng thời khẳng định tinh thần cởi mở, hội nhập của một TP sáng tạo đang vươn mình mạnh mẽ.
Dưới góc độ chuyên môn, nhạc sĩ Huy Tuấn, Giám đốc âm nhạc lễ hội khẳng định: Việc mời các nghệ sĩ quốc tế hòa giọng cùng nghệ sĩ Việt là “đặc sản” giúp nâng tầm trải nghiệm thưởng thức. “Lễ hội đã khẳng định sự chuyển mình của âm nhạc Việt, sẵn sàng bước ra thế giới bằng diện mạo mới, rất riêng. Tiết mục của các nghệ sĩ trong nước là điểm sáng rực rỡ trong những đêm nhạc, chinh phục hoàn toàn khán giả trong từng chi tiết, từ các bản phối đến phong cách trình diễn, trang phục. Thực sự, khi xem nghệ sĩ Việt và quốc tế cùng biểu diễn, tôi rất tự hào, chúng ta không hề kém cạnh”, theo nhạc sĩ Huy Tuấn.
Sự “siêu” của lễ hội năm nay còn nằm ở chuỗi hoạt động trải nghiệm đa giác quan kéo dài liên tục 5 ngày (từ 27-31.12). Khán giả không chỉ đến để nghe, mà còn để chạm, thấy và cảm nhận dòng chảy sáng tạo qua các công trình kiến trúc ấn tượng như Immersive House®, nơi diễn ra giải đấu thị giác VJ:MAZED đầy mê hoặc, hay triển lãm đa phương tiện “Di sản tương lai”.
Bản sắc văn hóa Việt cũng được tôn vinh đậm nét qua không gian “Mê vị” với triển lãm ẩm thực - kiến trúc “8 Không gian - 8 Câu chuyện ẩm thực Việt”. Tại đây, 8 nhà hàng trong danh sách chọn lọc của MICHELIN Guide 2025 cùng 8 văn phòng kiến trúc kể lại triết lý ẩm thực qua những sắp đặt thị giác giàu cảm xúc. Những tọa đàm chuyên sâu về ẩm thực đương đại hay khu chợ Tết “Maze-zô” tạo nên không gian giao lưu náo nhiệt, nơi mô hình “đi chợ Tết kiểu mới” của Gen Z gặp gỡ nét truyền thống của gia đình ba thế hệ.
Bà Nguyễn Thanh Giang, Tổng Giám đốc The Purpose Group và Nhà sáng lập City Tết Fest nhấn mạnh tầm nhìn xây dựng một thương hiệu văn hóa chuẩn mực: “Chúng tôi xem lễ hội là một nền tảng xây dựng thương hiệu văn hóa, nơi các giá trị Việt Nam được chuyển hóa thành trải nghiệm mang tính chuẩn mực và nhất quán. Bản sắc chỉ thực sự có sức sống bền bỉ khi được thể hiện bằng trải nghiệm đủ chất lượng để chạm đến trái tim công chúng trong nước và có chung ngôn ngữ để vươn tầm thế giới”.
Hozo City Tết Fest 2025 khép lại bằng đêm Giao thừa bùng nổ “Countdown Night-City-Maze-ing” - đại tiệc của âm nhạc, ánh sáng và công nghệ đỉnh cao, mở ra hành trình mới cho siêu đô thị sáng tạo TP.HCM. Không chỉ dừng ở màn trình diễn của những ngôi sao như Mỹ Tâm, Vũ Cát Tường, sự kiện còn dành trọn tâm huyết cho sứ mệnh ươm mầm khi đưa các tài năng trẻ từ cuộc thi Cảm hứng Hò Dô lên sân khấu lớn, tiếp tục kiến tạo cơ hội cho thế hệ nghệ sĩ kế thừa.
Vượt xa khuôn khổ một đại nhạc hội, Hozo City Tết Fest đã trở thành một thực thể văn hóa sống động - nơi di sản, truyền thống và nhịp sống hiện đại giao thoa, góp phần định vị TP.HCM như một điểm đến lễ hội đẳng cấp trên bản đồ quốc tế. Những thanh âm Việt đầy kiêu hãnh đã vang vọng tại đây, và sẽ còn ngân dài, vươn xa, mang theo bản lĩnh và khát vọng của một thế hệ trẻ sẵn sàng đưa văn hóa nước nhà hòa cùng dòng chảy tinh hoa thế giới.

RSS