Kon Tum: 37 cây gỗ lớn bị cưa hạ

VHO - Đó là báo cáo của Hạt kiểm lâm huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) sau khi phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra tình trạng khai thác gỗ trái phép xảy ra tại lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô.

Kon Tum: 37 cây gỗ lớn bị cưa hạ - ảnh 1

Thân cây gỗ lớn đã bị khai thác, bỏ lại trong rừng

 

Trước đó, nhận được tin báo về việc có tình trạng khai thác gỗ trái phép xảy ra tại khu rừng nằm trên địa bàn xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, Hạt kiểm lâm huyện Đăk Tô đã phối hợp lực lượng chức năng gồm: Cục kiểm lâm, Chi cục kiểm lâm vùng IV, Chi cục kiểm lâm tỉnh Kon Tum và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô tiến hành kiểm tra tại các tiểu khu 276, 277, 278 thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô quản lý.

Tại hiện trường, đoàn phát hiện, thống kê được 37 gốc cây gỗ bị cưa hạ, thuộc chủng loại từ nhóm III đến nhóm VIII.

Cụ thể, tại lô 2, khoảnh 1, tiểu khu 278 có 3 gốc cây bị chặt hạ không thuộc loài nguy cấp, quý hiếm. Trong đó, 1 gốc cây không còn gỗ và 2 gốc còn gỗ nhưng bị rỗng ruột, hỏng không còn giá trị sử dụng.

Tại các khoảnh 7, 9 tiểu khu 277 và khoảnh 12, tiểu khu 276 đoàn kiểm tra phát hiện có 34 gốc cây bị cưa hạ, đường kính từ 20 cm đến 110 cm và 23 lóng gỗ hộp có khối lượng hơn 13m3. Trong đó, 14 lóng gỗ tròn với khối lượng 9,8 m3 và 9 hộp gỗ xẻ có khối lượng 3,4 m3.

Kon Tum: 37 cây gỗ lớn bị cưa hạ - ảnh 2

Một cây gỗ lớn bị đốn hạ và mang đi

Ông Nguyễn Thành Chung, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô cho biết, từ trong Tết chúng tôi đã thấy tình hình căng thẳng nên đưa anh em lên các chốt trực, thực hiện chế độ rõ ràng và sau Tết các chốt chuyển lên ăn, ở trong rừng để canh giữ. Ngoài ra, chúng tôi giao khoán cho 46 cộng đồng thôn, làng tham gia quản lý bảo vệ rừng (QLBVR), tất cả 46 thôn làng này đều thành lập chốt QLBVR ngay tại các cửa ngõ ra vào rừng, cắt cử người tham gia chốt trực thường xuyên. “Chúng tôi đã triển khai các biện pháp để ngăn chặn nhưng không triệt để, không thể dập tắt ngay được”, ông Chung nói.

Ông Mai Thanh, Hạt phó Hạt kiểm lâm huyện Đăk Tô thông tin, cơ quan chức năng đang hoàn thiện thủ tục để xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

                                                                NGỌC HÒA

Ý kiến bạn đọc