Việt Nam – Nhật Bản: Thắt chặt mối quan hệ hợp tác VHTTDL

VHO- Tại buổi tiếp và làm việc với Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu diễn ra vào chiều 9.10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt khẳng định quan hệ hợp tác VHTTDL Việt Nam - Nhật Bản là mối quan hệ tốt đẹp, giàu truyền thống. Việt Nam - Nhật Bản luôn nỗ lực vun đắp mối quan hệ này, vì sự phát triển chung của hai quốc gia.

Chào mừng đoàn công tác do ông Takebe Tsutomu dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đánh giá cao sự hợp tác, phối hợp của Chính phủ Nhật Bản nói chung và cá nhân ông Takebe Tsutomu nói riêng trong các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch giữa hai nước. Thứ trưởng cũng gửi lời chúc mừng Đoàn thể thao Nhật Bản đã đạt thành tích cao tại Asian Games 19 vừa kết thúc tại Trung Quốc.

Việt Nam – Nhật Bản: Thắt chặt mối quan hệ hợp tác VHTTDL - Anh 1

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt tiếp và làm việc với Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu

Thứ trưởng nêu rõ, ông Takebe Tsutomu là người khởi xướng việc phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức Lễ hội Việt Nam trên quê hương ông (tỉnh Hokkaido), tạo được ấn tượng tốt đẹp với người dân Nhật Bản về nét đẹp văn hoá, du lịch đặc sắc và ẩm thực phong phú của Việt Nam. Lễ hội không chỉ là kênh quan trọng giúp nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau, mà còn là cầu nối gắn kết kiều bào Việt Nam ở xa Tổ quốc.

Nhân dịp này, Thứ trưởng đề nghị ông Takebe Tsutomu với cương vị và uy tín cá nhân tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ triển khai Lễ hội tại thành phố Sapporo trong những năm tới. Hai bên cùng nỗ lực để Lễ hội sẽ được tổ chức thường niên.

Được biết, từ ngày 16.11 - 19.11, tỉnh Hokkaido sẽ phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ hội Hokkaido lần đầu tiên tại Hạ Long. Thứ trưởng chúc ông Takebe Tsutomu và tỉnh Hokkaido sẽ tổ chức thành công Lễ hội, đồng thời ủng hộ tỉnh Hokkaido tổ chức Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long trong những năm sau.

Mở rộng các vấn đề trao đổi, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nhấn mạnh trong những năm qua, hợp tác VHTTDL Việt Nam - Nhật Bản diễn ra tốt đẹp, góp phần tích cực vào sự phát triển quan hệ hợp tác và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Việt Nam – Nhật Bản: Thắt chặt mối quan hệ hợp tác VHTTDL - Anh 2

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt mong muốn Nhật Bản tiếp tục ưu tiên hỗ trợ Việt Nam phát triển các lĩnh vực VHTTDL

Bộ VHTTDL thường xuyên phối hợp với Nhật Bản tổ chức các Lễ hội Văn hoá tại mỗi nước và nhiều hoạt động chung có ý nghĩa như Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa năm 2015, Lễ hội Việt Nam tại Sapporo năm 2022, Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam, các chương trình hoà nhạc giao hưởng, opera…

Năm 2023 nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, Bộ VHTTDL đã phối hợp với phía bạn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đồng bảo trợ dự án opera Công nữ Anio; tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Tokyo, Lễ hội xúc tiến du lịch – văn hoá Việt Nam tại Kanagawa…

Bên cạnh đó, hợp tác trong lĩnh vực thể dục thể thao giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian qua diễn ra tốt đẹp.

Năm 2017, Bộ VHTTDL và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản đã ký Bản ghi nhớ hợp tác về thể dục thể thao. Năm 2018, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản đã ký Thỏa thuận hợp tác về bóng đá giữa hai nước.

Việt Nam – Nhật Bản: Thắt chặt mối quan hệ hợp tác VHTTDL - Anh 3

Ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt phát biểu tại buổi làm việc

Nhật Bản đã cử chuyên gia hỗ trợ Việt Nam bồi dưỡng và đào tạo cán bộ, giáo viên, HLV và VĐV các môn như Karate, Judo, Bóng đá, Bóng chuyền, Bơi lội, Thể dục dụng cụ. Việt Nam cử nhiều đoàn tham gia chương trình JENESYS - giao lưu thanh thiếu niên thông qua các hoạt động thể thao do Chính phủ Nhật Bản tài trợ. Nhật Bản cũng tích cực hỗ trợ đoàn thể thao Việt Nam tham gia Thế vận hội Tokyo 2020.

Đối với du lịch, Nhật Bản là một trong những thị trường gửi khách quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã đón được 241.087 lượt khách Nhật Bản, Nhật Bản đón 262.064 lượt khách Việt Nam. Một số điểm đến của Việt Nam thu hút khách du lịch Nhật Bản gồm TP.HCM, Hà Nội, cụm các điểm Huế - Đà Nẵng - Hội An, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nha Trang, đồng bằng sông Cửu Long với các sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa, di sản thế giới và nghỉ dưỡng biển.

Thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Nhật Bản đã hỗ trợ nhiều khóa đào tạo ngắn hạn cho các cán bộ du lịch của Việt Nam như Khóa đào tạo chuyên sâu về xúc tiến du lịch, du lịch nông nghiệp, du lịch cho tất cả mọi người, thuyết minh du lịch, chương trình sáng tạo tri thức cho lãnh đạo trẻ, giao lưu thanh niên ASEAN - Nhật Bản.

Nhằm tăng cường hợp tác VHTTDL Việt Nam - Nhật Bản, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đề xuất hai bên phối hợp thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, di tích, bảo tàng, nghệ thuật nhằm đẩy mạnh và phát huy các giá trị di sản văn hóa, nghệ thuật truyền thống. Qua đó tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Đặc biệt, Việt Nam sẽ luôn nỗ lực thực hiện Thỏa thuận hợp tác với tỉnh Wakayama và tỉnh Kanagawa sau ký kết.

Việt Nam – Nhật Bản: Thắt chặt mối quan hệ hợp tác VHTTDL - Anh 4

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt tặng quà lưu niệm cho ông Takebe Tsutomu

Một trong những  nội dung được Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đặc biệt quan tâm là hai bên sớm nghiên cứu, đưa ra các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước đi lại bằng việc đơn giản hoá thủ tục trong cấp thị thực, miễn thị thực nhập cảnh để thúc đẩy hợp tác giao lưu văn hoá, du lịch và giao lưu nhân dân.

Ngoài ra, hai bên cần tăng cường phối hợp nghiên cứu, phát triển và xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của khách du lịch hai nước như du lịch sinh thái, du lịch ẩm thực, du lịch cộng đồng, du lịch học tập, du lịch nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi.

Về phần mình, ông Takebe Tsutomu gửi lời cảm ơn tới Bộ VHTTDL và Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đã dành sự đón tiếp nồng ấm, thân tình hữu nghị cho đoàn. Trước những đề xuất của Thứ trưởng Đoàn Văn Việt, ông Takebe Tsutomu hoàn toàn nhất trí và nêu rõ Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt sẽ tiếp tục thể hiện vai trò cầu nối, góp phần giúp quan hệ hợp tác VHTTDL Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp.

Việt Nam – Nhật Bản: Thắt chặt mối quan hệ hợp tác VHTTDL - Anh 5

Hai bên đã thống nhất các giải pháp tăng cường hợp tác VHTTDL

Ông Takebe Tsutomu khẳng định văn hoá là sợi dây gắn kết hai dân tộc. Do đó, ông đề nghị Việt Nam - Nhật Bản tăng cường phối hợp, tổ chức các hoạt động ngoại giao văn hoá, giao lưu nhân dân, khơi dậy tình yêu của thế hệ trẻ với văn hoá truyền thống của hai dân tộc. Qua đó, không ngừng củng cố, phát huy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Phía Nhật Bản khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ để Việt Nam tổ chức thành công các sự kiện.

Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt cũng cho rằng, mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã phát triển rất tốt đẹp và hy vọng, việc hợp tác hữu nghị về văn hóa, thể thao, du lịch không chỉ dừng lại ở những đô thị lớn mà ngày càng mở rộng hơn nữa giữa các tỉnh, thành, địa phương và người dân hai nước. 

Trong lĩnh vực du lịch, ông Takebe Tsutomu mong muốn Việt Nam hỗ trợ Nhật Bản quảng bá những sự kiện văn hoá – du lịch của nước này khi tổ chức tại Việt Nam. Trước mắt, ông Takebe Tsutomu đề nghị Bộ VHTTDL tạo điều kiện, phối hợp tổ chức cũng như đẩy mạnh truyền thông cho Lễ hội Hokkaido sẽ được tổ chức tại Hạ Long (Quảng Ninh) tháng 11 tới.

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc