Việt Nam – El Salvador: Thúc đẩy hợp tác VHTTDL

VHO - Sáng 21.7 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ El Salvador tại Việt Nam Ruben Omar Orozco Burgos nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cùng Đại sứ El Salvador đã trao đổi nhiều giải pháp thúc đẩy hợp tác VHTTDL trong tương lai.

Mở đầu buổi làm việc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông hoan nghênh việc El Salvador mở Đại sứ quán và chúc mừng ông Ruben Omar Orozco Burgos được tin tưởng, giao nhiệm vụ làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của Cộng hòa El Salvador tại Việt Nam. Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước phát triển sâu sắc hơn nữa, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, du lịch. Thứ trưởng cũng tin tưởng trong nhiệm kỳ, Đại sứ sẽ có nhiều giải pháp giúp thắt chặt mối quan hệ hợp tác này. Thời gian tới, Thứ trưởng hy vọng hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp; nghiên cứu ký kết văn bản hợp tác; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực văn hóa như biểu diễn nghệ thuật, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; tăng cường trao đổi, hợp tác tại các tổ chức quốc tế, các diễn đàn đa phương như Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO)… Đặc biệt, Việt Nam mong muốn El Salvador ủng hộ Việt Nam ứng cử thành viên Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023-2027.

Việt Nam – El Salvador: Thúc đẩy hợp tác VHTTDL - Anh 1

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tiếp Đại sứ El Salvador Ruben Omar Orozco Burgos 

Cũng nhân dịp này, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị El Salvador xem xét khả năng tham dự một số sự kiện văn hóa, du lịch quốc tế được tổ chức tại Việt Nam như Festival Huế 2023, LHP quốc tế Hà Nội, Liên hoan Xiếc quốc tế, Liên hoan Múa quốc tế, Liên hoan Múa rối quốc tế, các Hội chợ Du lịch quốc tế tại Việt Nam...

Đối với du lịch, hai nước cần tăng cường trao đổi, cập nhật thông tin về ngành du lịch của nhau; tổ chức trao đổi đoàn chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp lữ hành hai bên tìm hiểu cơ hội hợp tác phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường. Đồng thời, nghiên cứu tổ chức các sự kiện quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người của nhau tại Việt Nam và El Salvador. 

Về phần mình, Đại sứ Ruben Omar Orozco Burgos cho biết, Đại sứ quán tại Việt Nam là Đại sứ quán đầu tiên của El Salvador tại khu vực Đông Nam Á. Việc El Salvador thành lập Đại sứ quán tại Việt Nam cho thấy mối quan hệ giữa hai nước đang được tăng cường. Đại sứ cũng bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển VHTTDL của Việt Nam; nhất là sau khi đại dịch Covid-19 được khống chế.

Việt Nam – El Salvador: Thúc đẩy hợp tác VHTTDL - Anh 2

Quan hệ hợp tác VHTTDL Việt Nam - El Salvador sẽ ngày càng bền chặt

Cho rằng hợp tác VHTTDL Việt Nam - El Salvador còn khiêm tốn, chưa xứng với tiềm năng, Đại sứ mong muốn trong thời gian tới, hai nước sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác trên cả 3 lĩnh vực. Hợp tác VHTTDL giữa hai nước sẽ là những hoạt động được Đại sứ quán El Salvador tại Việt Nam tập trung. 

Tán thành với những đề xuất của Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy tiếp xúc các cấp, hướng đến ký kết văn bản hợp tác và triển khai nhiều giải pháp cụ thể để đưa quan hệ hợp tác văn hóa, du lịch Việt Nam – El Salvador phát triển theo chiều sâu.

Việt Nam – El Salvador: Thúc đẩy hợp tác VHTTDL - Anh 3

Hai bên nhất trí nhiều giải pháp hợp tác VHTTDL trong thời gian tới

Đại sứ tiếp tục nhấn mạnh, El Salvador mong muốn hai nước sẽ chia sẻ những cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch. Đại sứ cũng ủng hộ việc tổ chức các hoạt động ngoại giao văn hóa như Những ngày Văn hoá El Salvador tại Việt Nam, Lễ hội ẩm thực El Salvador tại Việt Nam. Từ đó, nhân dân hai nước có thêm cơ hội tìm hiểu lẫn nhau. Những sự kiện này cần được tổ chức đậm nét trong trong những dịp kỷ niệm năm tròn, năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – El Salvador.

Đối với thể thao, Đại sứ thể hiện sự ấn tượng trước những thành tích thi đấu của thể thao Việt Nam ở cả đấu trường khu vực và quốc tế. Đại sứ kỳ vọng hai nước có thể tăng cường hợp tác thể thao trên tinh thần cùng nhau phát triển, xem xét thi đấu giao hữu ở các môn thể thao, trao đổi đoàn HLV, VĐV.

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc