Tỉnh Hà Giang kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm Bác Hồ lên thăm
VHO- Sáng 8.12, tại Hà Giang, Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm Bác Hồ lên thăm tỉnh đã được tổ chức.
Tham dự buổi Lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tuyên, Hà Giang qua các thời kỳ; nhân chứng lịch sử ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố; các tập thể, cá nhân tiêu biểu…

Các đại biểu tham dự buổi lễ dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ
Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh khẳng định: Hà Giang là vùng đất có lịch sử lâu đời, giàu truyền thống văn hóa; gắn liền với những chặng đường lịch sử trọng đại của đất nước, có vị trí địa chính trị trọng yếu, là “phên dậu” của Tổ quốc. Chặng đường 130 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh đến nay, Hà Giang đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực. Hình ảnh mảnh đất, con người Hà Giang luôn ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.
Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Hơn 60 năm qua, những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người thăm nhân dân và cán bộ tỉnh Hà Giang năm 1961 đã trở thành chân lý, có giá trị vĩnh cửu cho các thế hệ đồng bào các dân tộc toàn tỉnh. Toàn bộ di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa, thấm sâu trong tâm trí mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đó là tài sản tinh thần to lớn và quý giá; đã, đang và sẽ luôn soi rọi, dẫn dắt Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang trên con đường đi tới thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng chứng kiến sự phát triển, đổi thay của Hà Giang. Theo Chủ tịch nước, lịch sử 130 năm của Hà Giang đã tô thắm thêm tinh thần yêu nước nồng nàn, sự đoàn kết gắn bó keo sơn, kiên cường, dũng cảm sáng tạo, là minh chứng cho ý chí sắt đá của những người con sống nghìn đời trên cao nguyên đá Hà Giang. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Hà Giang đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt khó đi lên và giành được thành tựu quan trọng trong phát triển KT – XH, QP – AN, đối ngoại… Đặc biệt, trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, Đảng bộ, chính quyền đã thực hiện tốt quan điểm “không để ai bị bỏ lại phía sau”; lãnh thổ, biên giới quốc gia được giữ vững, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý, tỉnh Hà Giang phải có chính sách an sinh, có giải pháp giảm nghèo; tăng cường đầu tư cho giáo dục, y tế, phúc lợi cho người dân. Cần thiết kế các chính sách đặc thù, vừa hỗ trợ, vừa thúc đẩy tinh thần tự lực vươn lên của người dân.
Nhấn mạnh vai trò của giáo dục, nâng cao dân trí, Chủ tịch nước cho rằng Hà Giang cần thúc đẩy chính sách giáo dục, coi đây là chìa khóa tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong phát triển. Cần thay đổi cơ bản chất lượng giáo dục, chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo có kiến thức, có tấm lòng; đưa giáo dục thành đầu tàu kéo KT – XH tăng tốc.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm
Bên cạnh đó, tìm kiếm mô hình tăng trưởng kinh tế mới trên cơ sở phát huy các tiềm năng, lợi thế riêng có, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, huy động các nguồn lực đầu tư. Phát huy vai trò, sự lan tỏa, hiệu quả của các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách; ưu tiên nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng, đầu tư cho các ngành có lợi thế, chủ lực, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, dược liệu gắn với chế biến sâu, tại chỗ để nâng cao giá trị gia tăng. Thực hiện hiệu quả việc phát triển toàn diện đời sống người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi; trong đó, quan tâm đến các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nhấn mạnh: Hà Giang cần phấn đấu “sống trên đá, thoát nghèo trên đá và tiến tới làm giàu trên đá”. Tăng cường tiềm lực QP - AN, khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện; tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh biên giới, an ninh phi truyền thống. Bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển KT – XH gắn với bảo vệ môi trường. Xây dựng mỗi dự án, chương trình phát triển kinh tế phải đánh giá nghiêm túc tác động môi trường, giữ rừng, trồng rừng, chương trình phát triển cây xanh. Bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc để làm lợi thế cạnh tranh trong phát triển du lịch...
Sau buổi lễ kỷ niệm đã diễn ra Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hà Giang 130 năm hành trình cùng đất nước” với các tiết mục, hoạt cảnh được dàn dựng công phu, trình diễn dưới nhiều thể loại đa dạng, hình thức phong phú, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, tái hiện lại lịch sử 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh; những công lao to lớn của Bác Hồ và tình cảm của đồng bào nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang với Bác sau 60 năm Người lên thăm.
THANH VÂN, ảnh: DUY TUẤN

RSS