Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ

TÙNG QUANG; ảnh: NHẬT BẮC

VHO - Chiều 16.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri là đại diện cán bộ, hội viên tiêu biểu hội nông dân và chủ doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ - ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc tiếp xúc

Tại cuộc tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ thông báo về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 và một số kết quả thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý, đầu tư; ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất và chế biến; tiêu thụ nông sản trên địa bàn thành phố 9 tháng năm 2024.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ đã lắng nghe, trả lời, giải trình, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phát biểu với cử tri, nhân ngày truyền thống Hội Nông dân Việt Nam (14.10.1930-14.10.2024), Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ trân trọng, cảm ơn những đóng góp quan trọng của nông dân trên cả nước, các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu thụ nông sản với những thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngành nông nghiệp Việt Nam, vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa là nguồn thu nhập quan trọng của hàng chục triệu hộ nông dân, vừa góp phần bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu.

Thủ tướng cho biết, xuất khẩu nông sản trong 9 tháng năm nay đạt khoảng 50 tỉ USD và cả năm có thể đạt khoảng 60 tỉ USD. Trong bối cảnh các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Yagi, thì những kết quả sản xuất, xuất khẩu nông sản của các vùng khác, đặc biệt là tại ĐBSCL càng có ý nghĩa đối với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả nước. ĐBSCL hiện chiếm tới 90% xuất khẩu gạo, 60-70% xuất khẩu trái cây, thủy hải sản của cả nước.

Thủ tướng đánh giá các ý kiến cử tri đều phản ánh sự tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng, thẳng thắn và tin tưởng; các nội dung cử tri đề cập, kiến nghị rất sát với thực tiễn, đúng và trúng với vấn đề xã hội quan tâm.

Làm rõ thêm các nội dung mà cử tri đề cập, Thủ tướng cho biết, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách với ngành nông nghiệp nói chung và với ĐBSCL nói riêng, như Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL; Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu; Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp; Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại thành phố Cần Thơ.

Đồng thời, tháo gỡ 2 điểm nghẽn lớn của vùng về hạ tầng và nhân lực; nỗ lực để tới hết năm 2025, hoàn thành xây dựng khoảng 600 km cao tốc tại ĐBSCL, xây dựng nâng cấp, cải tạo sân bay Cần Thơ, Cà Mau, Phú Quốc, cảng Cái Cui, các cảng thủy nội địa…; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại ĐBSCL. Tháo gỡ được 2 điểm nghẽn lớn này thì ĐBSCL sẽ phát triển mạnh mẽ, Thủ tướng nhận định.

Để phát triển mạnh kinh tế nông nghiệp vùng ĐBSCL, Thủ tướng lưu ý cần quan tâm các nội dung: Quy hoạch vùng nguyên liệu; xây dựng thương hiệu phân khúc chất lượng cao; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; huy động nguồn vốn; phát triển thị trường với sự tham gia của doanh nghiệp; liên kết sản xuất lớn; phát triển hạ tầng số, thủy lợi, giao thông, điện, công nghiệp chế biến… Đồng thời, dứt khoát phải cơ giới hoá, điện khí hoá, chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT khẩn trương triển khai dự án Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại thành phố Cần Thơ.

Về ứng phó biến đổi khí hậu, Thủ tướng cho biết ĐBSCL bị ảnh hưởng nặng nề bởi sạt lở, sụt lún, khô hạn và ngập úng; riêng năm 2023 đã chi hơn 4.000 tỷ đồng để ứng phó sạt lở tại khu vực này, đồng thời triển khai nhiều dự án lớn như thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé...

Với người dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở, Thủ tướng chỉ rõ tinh thần là địa phương sử dụng ngay ngân sách để hỗ trợ; đồng thời cho biết cả nước đang chung tay với quyết tâm đến hết năm 2025 phải xóa xong nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc, trong đó có những người dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở tại ĐBSCL.

Liên quan kiến nghị của cử tri về bảo hiểm xã hội, Thủ tướng đang chỉ đạo Bộ LĐ,TB&XH xem xét, nghiên cứu nâng mức hỗ trợ về bảo hiểm xã hội cho người nông dân, các hộ nghèo, cận nghèo.

Về công tác chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng cho biết từ đầu năm đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo, các cấp, các ngành, các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội theo tinh thần chủ đề năm 2024 là: "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững", trong đó tập trung ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Theo Thủ tướng, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dự kiến chúng ta có thể đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2024. Trong đó, tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt 85,1% dự toán năm, tăng 17,9% so với cùng kỳ, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn 116.400 tỉ đồng thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ - ảnh 2
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được nâng cao. Tình hình chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng an ninh được tăng cường. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tăng cường, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân. Đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Cải cách hành chính được chú trọng, nhất là cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử năm 2024 tăng 15 bậc, xếp hạng 71/193. Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được thúc đẩy mạnh mẽ. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2024 tăng 2 bậc, xếp hạng 44/133.

Bên cạnh những kết quả đạt được, giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động ở mức cao, triển khai công tác quy hoạch cần cố gắng nhiều hơn…

Thủ tướng cho biết thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo tập trung thực hiện hiệu quả 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng và nhân lực).

Theo đó, tập trung khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy phục hồi sản xuất, kinh doanh; triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết 143 của Chính phủ, các Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Chuẩn bị kĩ, bảo đảm tiến độ, chất lượng các báo cáo, đề án tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV với tinh thần chủ động thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công và chủ động, kịp thời xử lý vướng mắc, tạo đồng thuận cao.

Thông tin thêm về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẽ trình Quốc hội nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng nhằm đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về thể chế với tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật vừa quản lý chặt chẽ, vừa kiến tạo phát triển, huy động tối đa các nguồn lực phát triển, tạo không gian phát triển mới.

Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng năm 2024 đạt khoảng trên 7%.

Đẩy mạnh, tạo đột phá giải ngân vốn đầu tư công. Thúc đẩy mạnh mẽ 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia.

Làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số quốc gia.

Tiếp tục xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng, kéo dài, trong đó lưu ý chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém; khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.

Chú trọng các lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Thực hiện hiệu quả, thực chất Phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước

Tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Tăng cường thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, góp phần tạo đồng thuận xã hội và khí thế phấn khởi, nỗ lực phấn đấu vươn lên của toàn xã hội.

Khẩn trương trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2026 và chi đầu tư ngân sách Nhà nước 2026-2030. Trong đó, lưu ý ưu tiên nguồn vốn cho các dự án có tính kết nối liên vùng, quốc gia, quốc tế và triển khai hệ thống đường sắt cao tốc, đường sắt đô thị.

Tích cực triển khai các nhiệm vụ của Tiểu ban Kinh tế-Xã hội; chuẩn bị chu đáo phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến đến Đại hội lần thứ XIV của Đảng…