Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
VHO - Nhân chuyến công tác làm việc tại tỉnh Điện Biên và tham dự Cầu truyền hình trực tiếp Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bản hùng ca bất diệt” kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2023), sáng 20.7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Đoàn công tác của Chính phủ đã đến tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Cùng đi với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên Trần Quốc Cường; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng cùng lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên.

Đến với Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã tham quan hệ thống trưng bày, nơi trưng bày gần 1.000 tài liệu hiện vật về Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Sau khi tham quan tại Bảo tàng, đặc biệt là Bức tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ" về đề tài lịch sử tái hiện lại những khoảng khắc tiêu biểu của chiến dịch Điện Biên Phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã bày tỏ lòng sự xúc động, biết ơn trước sự hy sinh của thế hệ cha ông để dân tộc Việt Nam có được hòa bình, độc lập. Đồng thời nhấn mạnh bức tranh Panorama là một kiệt tác nghệ thuật quý giá sẽ góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống và thu hút du khách tham quan tìm hiểu về truyền thống lịch sử cách mạng mỗi khi đến với Điện Biên.

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là nơi giáo dục lịch sử thực tiễn trực quan giúp cho các thế hệ, đồng bào cả nước cảm nhận được những hy sinh, xương máu, ý chí chiến đấu quật cường của quân và dân ta vì độc lập tự do của tổ quốc. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Trước đó, chiều ngày 19.7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Đoàn công tác của Chính phủ đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ hy sinh tại Chiến trường Điện Biên Phủ, Nghĩa trang Liệt sĩ A1 và một số di tích lịch sử cách mạng quan trọng tại thành phố Điện Biên Phủ.
NAM HƯNG; ảnh: T. NGA

RSS