Hợp tác văn hóa, du lịch Việt Nam - Trung Quốc: Tạo thêm động lực, góp phần làm sâu sắc quan hệ hai nước

VHO - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng và phu nhân, ngày mai 12.12, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân sẽ bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Hợp tác văn hóa, du lịch Việt Nam - Trung Quốc: Tạo thêm động lực, góp phần làm sâu sắc quan hệ hai nước - Anh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức nước CHND Trung Hoa từ ngày 30.10 - 1.11.2022. Ảnh: TTXVN

 Trả lời phỏng vấn báo chí về quan hệ hai nước cũng như ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai nhấn mạnh: Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của đồng chí Tập Cận Bình trên cương vị Người đứng đầu Đảng và Nhà nước Trung Quốc, diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, là sự nối tiếp các hoạt động giao lưu cấp cao giữa hai Đảng, hai nước từ sau chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (30.10 - 1.11.2022), thể hiện sự coi trọng của Đảng và Nhà nước Trung Quốc và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

“Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước sẽ đi sâu trao đổi các định hướng lớn, toàn diện về việc làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; phát huy truyền thống giao lưu giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước nhằm củng cố hơn nữa tin cậy chính trị; tích cực thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới thực chất hơn, hiệu quả hơn. Kế thừa truyền thống hữu nghị và thông lệ giữa hai bên, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng chuyến thăm, sẽ dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sự tiếp đón đặc biệt, thắm tình hữu nghị, đồng chí anh em”, Đại sứ Phạm Sao Mai cho biết.

Trong quan hệ hai nước, cùng với hợp tác kinh tế - thương mại tiếp tục là điểm sáng, hợp tác trong các lĩnh vực khác như du lịch, văn hóa, giáo dục tiếp tục đạt nhiều tiến triển. Trung Quốc cơ bản khôi phục các chuyến bay thương mại với Việt Nam; hiện mỗi tuần có hơn 200 chuyến bay qua lại giữa hai nước; trong 11 tháng đầu năm 2023, có 1,5 triệu lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam; Trung Quốc đã triển khai cấp lại thị thực cho lưu học sinh và người lao động Việt Nam quay trở lại Trung Quốc.

Tại chuyến thăm chính thức Trung Quốc ngày 26.6 vừa qua của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường cũng đã nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; thúc đẩy hai bên triển khai hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, gia tăng tần suất và nâng cao chất lượng hợp tác địa phương; thực hiện tốt Kế hoạch hợp tác Văn hóa và Du lịch; tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân chào mừng 15 năm thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Triển khai chỉ đạo của lãnh đạo hai nước, hợp tác văn hóa, du lịch Việt - Trung trong thời gian vừa qua đã có nhiều tiến triển vượt bậc. Tại buổi tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc Nhiêu Quyền và đoàn công tác nước bạn sang thăm và làm việc với Bộ VHTTDL Việt Nam vào ngày 20.6 vừa qua, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đánh giá, chuyến thăm do Thứ trưởng Nhiêu Quyền dẫn đầu là sự cụ thể hóa chủ trương hợp tác mà hai Bộ đã ký kết tại Bắc Kinh nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc sau thành công của Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hợp tác văn hóa, du lịch Việt Nam - Trung Quốc: Tạo thêm động lực, góp phần làm sâu sắc quan hệ hai nước - Anh 2

 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc Nhiêu Quyền ngày 20.6.2023. Ảnh: TRẦN HUẤN

Nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng, núi sông liền một dải, có nhiều nét tương đồng về chế độ chính trị, truyền thống văn hóa, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định: “Quan hệ hữu nghị tốt đẹp và thân thiết giữa nhân dân hai nước Việt - Trung được các vị lãnh đạo tiền bối dày công vun đắp, ngày nay chúng ta có trách nhiệm gìn giữ mối quan hệ đó và trao truyền lại cho các thế hệ tương lai”, đồng thời đánh giá cao sự tham mưu của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đã giúp cho Chính phủ Trung Quốc quyết định mở cửa trở lại, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách Trung Quốc đến Việt Nam. Bộ trưởng cho biết, Trung Quốc luôn là thị trường gửi khách hàng đầu của du lịch Việt Nam, chiếm tỉ lệ cao (trung bình khoảng 30%) trong tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Thời điểm trước đại dịch đạt 5.806.425 lượt khách. Việt Nam cũng là một trong 5 thị trường nước ngoài lớn nhất gửi khách tới Trung Quốc trong nhiều năm. Năm 2019, lượng khách Việt Nam tới Trung Quốc đạt 7.948.000 lượt. Riêng 5 tháng đầu năm 2023, khách Trung Quốc sang Việt Nam đạt 398.891 lượt.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng giới thiệu khách du lịch tới Trung Quốc với con số gần tương đương. Với các tỉnh có chung đường biên giới, Bộ VHTTDL Việt Nam đã chỉ đạo các Sở VHTTDL tại các địa phương tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật giúp nhân dân hai nước hiểu sâu hơn về văn hóa giữa hai nước, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hợp tác, hữu nghị. Từ đó thực hiện tốt mục tiêu góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội giữa hai nước. Bộ trưởng cũng tin tưởng trên cơ sở là mối quan hệ hợp tác giữa hai dân tộc, hai Chính phủ và nhân dân hai nước, mối quan hệ hợp tác về văn hóa và du lịch chắc chắn sẽ có sự chuyển biến về chất trong thời gian tới.

Dự kiến trong thời gian tới, ở lĩnh vực văn hóa, hai bên sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Kế hoạch hợp tác Văn hóa và Du lịch Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn 2023-2027; Thúc đẩy thực hiện tốt “Bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa giữa Bộ VHTTDL Việt Nam với Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc”. Về lĩnh vực Du lịch, hai Bộ tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác du lịch đã ký với Trung Quốc và các địa phương của Trung Quốc; Phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp của Trung Quốc trong việc đảm bảo an toàn, khuyến khích công dân hai nước đi du lịch lẫn nhau sau khi cả hai nước Việt Nam và Trung Quốc đều đã hoàn toàn mở cửa du lịch quốc tế. Hai bên tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ du lịch tại các điểm đến của mỗi bên nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch đi du lịch lẫn nhau; tăng cường cải thiện hạ tầng du lịch, xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch phù hợp thị hiếu của khách du lịch mỗi bên…

Trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp hiện nay, việc hợp tác văn hóa, du lịch giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả chắc chắn sẽ tạo thêm động lực, góp phần làm sâu sắc trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, tạo cơ sở để các cấp, các ngành hai bên tích cực đi sâu và mở rộng quan hệ hợp tác, đem lại lợi ích thiết thực cho hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước. 

 TÙNG QUANG

Ý kiến bạn đọc