Thủ tướng:

Cơ hội, tiềm năng hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và UAE là rất lớn

TÙNG QUANG; ảnh: NHẬT BẮC

VHO - Trong chương trình thăm chính thức Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), sáng 28.10, theo giờ địa phương, tại Thủ đô Abu Dhabi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Đầu tư UAE Mohammed Bin Hassan Al Suwaidi.

Cơ hội, tiềm năng hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và UAE là rất lớn - ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Đầu tư UAE Mohammed Bin Hassan Al Suwaidi

UAE hiện sở hữu nhiều quỹ đầu tư FDI có quy mô lớn nhất thế giới như Cơ quan Đầu tư Abu Dhabi quản lý 853 tỉ USD, là quỹ đầu tư lớn thứ tư trên thế giới; Tập đoàn Đầu tư Dubai quản lý 320,8 tỉ USD, đứng thứ 12 trên thế giới; Công ty Đầu tư Mubadala quản lý 276 tỉ USD, đứng thứ 13 trên thế giới; Công ty Phát triển Abu Dhabi quản lý 159 tỉ USD, đứng thứ 16 trên thế giới; Cơ quan Đầu tư Emirates quản lý 87 tỉ USD, đứng thứ 20 trên thế giới…

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội mà UAE đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có đóng góp quan trọng của Bộ Đầu tư và cá nhân Bộ trưởng, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính.

Nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng việc mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư với khu vực Trung Đông, trong đó UAE là một trong những trọng tâm hàng đầu, Thủ tướng đánh giá cao vị thế của UAE là nhà đầu tư lớn nhất trong thế giới Arab với việc đầu tư nhiều tỉ USD ra nước ngoài và thu hút 35 tỉ USD FDI năm 2023; khẳng định UAE là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu để mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, với 38 dự án FDI tại Việt Nam có tổng vốn đầu tư đăng ký 74,1 triệu USD, UAE xếp thứ 52/144 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam và Việt Nam có 5 dự án đầu tư tại UAE với tổng vốn đăng ký 1,8 triệu USD, kết quả đầu tư như trên chưa tương xứng với với tiềm năng và kỳ vọng của cả hai bên.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cơ hội, tiềm năng hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và UAE là rất lớn; cho biết trong chuyến thăm UAE lần này của Thủ tướng, hai bên sẽ nâng cấp quan hệ và ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) Việt Nam – UAE; tiếp đó xây dựng kế hoạch kết nối hai nền kinh tế để sớm đạt mục tiêu đưa thương mại hai chiều lên 10 tỉ USD.

*Sáng cùng ngày (theo giờ địa phương), tại Abu Dhabi, UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế UAE Abdulla bin Touq Al Marri.

Cơ hội, tiềm năng hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và UAE là rất lớn - ảnh 2
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Kinh tế UAE Abdulla bin Touq Al Marri

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu của UAE đạt được thời gian qua với đóng góp quan trọng của Bộ trưởng trong chuyển đổi nền kinh tế, phát triển bền vững, đa dạng hóa, số hóa nền kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, qua đó trở thành một trong những trung tâm tài chính, kinh tế và công nghệ hàng đầu tại khu vực.

Thủ tướng chúc mừng UAE đã tổ chức thành công Hội nghị Các bên tham gia công ước khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP28); tin tưởng "Tầm nhìn UAE 2031" đưa UAE trở thành trung tâm kinh tế toàn cầu và hình mẫu phát triển thành công của thế giới sẽ trở thành hiện thực.

Chia sẻ về phát triển kinh tế -xã hội, với quan điểm Chính phủ phát huy vai trò kiến tạo để doanh nghiệp phát triển, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển nhanh, bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức và đề nghị UAE chia sẻ kinh nghiệm, đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực này.

Thủ tướng đánh giá cao Bộ trưởng Kinh tế Abdulla bin Touq Al Marri, trong vai trò Chủ tịch phân ban UAE trong Ủy ban liên Chính phủ giữa hai nước, đã có những đóng góp quan trọng để thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA).

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm nhằm kết nối chặt chẽ hơn giữa hai nền kinh tế, tạo đột phá cho hợp tác kinh tế, phát huy các thế mạnh bổ sung cho nhau, nhất là trong xây dựng thể chế, phát triển các trung tâm tài chính, khu thương mại tự do, phát triển doanh nghiệp, thu hút nhân tài, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch, mở đường bay thẳng giữa hai nước.

Thủ tướng cũng đề nghị UAE tạo điều kiện nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như nông thủy sản, rau quả tươi, thực phẩm chế biến…; đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ phát triển ngành Halal tại Việt Nam; hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỉ USD.