Bộ VHTTDL: Nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa

VHO - Trong những ngày tháng 7 rực lửa, cùng với cả nước thành kính, trang nghiêm tổ chức nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, Bộ VHTTDL đã chủ trì, tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, truyền tải thông điệp và lòng biết ơn của thế hệ hôm nay trước những tấm gương anh dũng hi sinh, cống hiến tuổi thanh xuân và máu thịt cho nền độc lập của dân tộc.

Bộ VHTTDL: Nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa - Anh 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Bộ trưởng  Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Tạ Quang Đông và đại diện các Bộ, ngành, địa phương dự chương trình Cầu truyền hình "Bản hùng ca bất diệt"

Cũng trong những ngày tháng 7 lịch sử này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng các Thứ trưởng, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ đã tham gia những hành trình, hoạt động tri ân, tưởng niệm các anh hùng Thương binh, Liệt sĩ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước  tại nhiều địa phương trong cả nước.

Bản hùng ca bất diệt kết nối Côn Đảo - Điện Biên

Kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sĩ hằng năm, Bộ VHTTDL đều đặn tổ chức các chương trình, hoạt động ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ. Năm nay, kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27.7.1947- 27.7.2023), lần đầu tiên, Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp cùng UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức cầu truyền hình  “Bản hùng ca bất diệt”. Cầu truyền hình kết nối hai trong số những địa danh linh thiêng nhất của đất nước gồm: Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo) và Nghĩa trang Liệt sĩ A1 (Điện Biên). Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt, là lời tri ân các thế hệ cha anh đã hi sinh tuổi thanh xuân, cống hiến máu xương vì Tổ quốc… Tham dự Chương trình có Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, địa phương.

Bộ VHTTDL: Nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa - Anh 2

 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các đại biểu dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ  

Trong khuôn khổ sự kiện ý nghĩa này, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn  Văn Hùng cùng các Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Hoàng Đạo Cương đã tham gia nhiều hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo (Bà Rịa- Vũng Tàu) và tỉnh Điện Biên.

Tại Côn Đảo, cùng tham gia đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã đến Nghĩa trang Hàng Dương (huyện Côn Đảo) đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã hi sinh tại Côn Đảo; thành kính dâng hương tại Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hi sinh tại Côn Đảo; tham gia chương trình gặp mặt đại biểu cựu tù chính trị Côn Đảo; thăm Bảo tàng Côn Đảo và di tích lịch sử nhà tù Phú Hải…

Bộ VHTTDL: Nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa - Anh 3

Bộ trưởng Nguyễn  Văn Hùng thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo)

Cũng tại Nghĩa trang Hàng Dương, trước khi chính thức diễn ra chương trình Cầu truyền hình “Bản hùng ca bất diệt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo; lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương đã tham gia chương trình Thắp nến tri ân, thắp sáng hơn 3.000 ngọn nến trên từng phần mộ tại Nghĩa trang Hàng Dương để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bộ VHTTDL: Nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa - Anh 4

Bộ trưởng Nguyễn  Văn Hùng thắp hương tưởng niệm nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo)

Tại Điện Biên, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương tham gia đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu. Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ hi sinh tại Chiến trường Điện Biên Phủ, Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi A1 và một số di tích lịch sử cách mạng quan trọng tại thành phố Điện Biên Phủ.

Tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Trước đó, tại tỉnh Quảng Trị, kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương đã dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ở huyện Triệu Phong; thắp hương, tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc tại một số địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Trị. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng tham gia đoàn công tác.

Bộ VHTTDL: Nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa - Anh 5

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và các đại biểu dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị

Năm 2002, tỉnh Quảng Trị tiến hành cải tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn để làm nơi tưởng niệm, viếng thăm giáo dục truyền thống yêu nước. Năm 2010, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn được công nhận là Di tích cấp quốc gia. Đây là nơi giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào của dân tộc, một trong những địa chỉ đỏ về hoạt động giáo dục truyền thống và sinh hoạt văn hóa cho các thế hệ không chỉ riêng ở Quảng Trị mà còn đối với cả nước.

Tại Thành cổ Quảng Trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm (28.6 -16.9.1972) chiến đấu và bảo vệ thị xã Quảng Trị cũng như Thành cổ. Sự hi sinh của các chiến sĩ là biểu tượng cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; nguồn động viên, cổ vũ đồng chí, đồng bào tiến lên dành thắng lợi cuối cùng vào mùa xuân 1975, đưa đất nước đi đến thống nhất, hòa bình và độc lập.

Bộ VHTTDL: Nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa - Anh 6

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa các Anh hùng, liệt sĩ trong  cả nước, chủ yếu là liệt sĩ của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Phần lớn là các liệt sĩ tại nghĩa trang này là con em của các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã đâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ vĩnh hằng của các anh hùng, liệt sĩ đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và ở đất nước bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giành độc lập dân tộc cũng như hy sinh trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, đoàn công tác Trung ương do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu cũng đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Huế và thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại Huế. Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ TP.Huế là nơi an nghỉ của hơn 2.000 Anh hùng liệt sĩ của mọi miền Tổ quốc đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bộ VHTTDL: Nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa - Anh 7

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Cũng nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, trong chuyến công tác tại Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị). Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ đã tham gia các hoạt động tri ân ý nghĩa tại những địa chỉ đỏ này.

 Trước đó, trong chương trình công tác tại Thừa Thiên Huế, tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế anh hùng, đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc và tưởng niệm 55 năm ngày hi sinh của 10 nữ Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong đã hi sinh tại ngã ba Đồng Lộc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng đoàn công tác của Bộ VHTTDL đã tới dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích  lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Bộ VHTTDL: Nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa - Anh 8

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng dâng hoa kính viếng anh linh 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong hi sinh tại ngã ba Đồng Lộc

Tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa kính viếng anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh máu xương vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong hi sinh tại ngã ba Đồng Lộc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng  đoàn công tác dâng hương, dâng hoa kính viếng anh linh 10 nữ anh hùng liệt sĩ đã hi sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, cống hiến tuổi thanh xuân vì nền độc lập của Tổ quốc. Trước anh linh của 10 nữ anh hùng liệt sĩ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và các thành viên trong đoàn công tác bày tỏ tấm lòng tri ân, thành kính trước sự hi sinh anh dũng của các nữ liệt sĩ Thanh niên xung phong vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bộ VHTTDL: Nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa - Anh 9

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng dâng hoa tưởng niệm các nữ anh hùng liệt sĩ

Gần 55 năm về trước, tại mảnh đất thiêng liêng này, vào 16 giờ ngày 24 tháng 7 năm 1968, Tiểu đội 10 nữ Thanh niên xung phong đã anh dũng hi sinh, nằm vào lòng đất mẹ. Các chị đã hiến trọn tuổi thanh xuân để nối liền mạch máu giao thông “Hậu phương lớn” với “Tiền tuyến lớn”, góp phần cho Tổ quốc toàn thắng.

Tri ân, thăm hỏi các gia đình liệt sĩ

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể thuộc Bộ đã đến thăm các gia đình liệt sĩ có con hiện đang công tác tại Bộ VHTTDL (51 Ngô Quyền).

Bộ VHTTDL: Nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa - Anh 10

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Thế Kiệt- thân sinh của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thế Hùng

Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến gia đình các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hi sinh vì nền độc lập, tự do cho đất nước, thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL,  Thứ trưởng Tạ Quang Đông cùng đoàn Bộ VHTTDL đã đến thăm gia đình liệt sĩ Nguyễn Thế Kiệt, thân sinh của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thế Hùng; gia đình liệt sĩ Nguyễn Xuân Bái, thân sinh của chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính Nguyễn Tú Hương.

Thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Thế Kiệt, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cùng đại diện các đơn vị, đoàn thể thuộc Bộ bày tỏ tấm lòng thành kính, tri ân trước tấm gương hi sinh anh dũng của liệt sĩ vì nền độc lập cho Tổ quốc. Liệt sĩ Nguyễn Thế Kiệt sinh năm 1930, hi sinh năm 1973 tại A Lưới, Thừa Thiên Huế.

Bộ VHTTDL: Nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa - Anh 11

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Xuân Bái, thân sinh của chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính Nguyễn Tú Hương

Thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Xuân Bái, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã cùng trò chuyện với đại diện gia đình, bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hi sinh to lớn của liệt sĩ cho đất nước.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông động viên và bày tỏ mong muốn các gia đình liệt sĩ tiếp nối, phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu xứng đáng với những cống hiến, hi sinh của ông cha; trở thành những tấm gương sáng trong cuộc sống, học tập và lao động, để con cháu và các  thế hệ noi theo.

PHƯƠNG ANH; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc