Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tiếp Đại sứ Việt Nam tại Campuchia

VHO- Ngày 17.8 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với Phó ban đối ngoại Trung ương, tân Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tiếp Đại sứ Việt Nam tại Campuchia - Anh 1

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tiếp Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Ảnh: TRẦN HUẤN

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chúc mừng Đại sứ Nguyễn Huy Tăng nhận nhiệm vụ mới và chúc Đại sứ hoàn thành trọng trách được Đảng, Nhà nước giao phó; góp phần củng cố, thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam với Campuchia trong thời gian tới; đồng thời nhấn mạnh: “Bộ VHTTDL xác định công tác đối ngoại là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, Bộ VHTTDL đã chú trọng tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thực hiện Chiến lược đối ngoại nói chung, trong đó có đối ngoại văn hoá. Nhờ làm tốt Chiến lược văn hoá đối ngoại, chúng ta đã giới thiệu với bạn bè quốc tế những nét đặc sắc của văn hoá Việt Nam, đáp ứng tốt nhất nhu cầu văn hoá của người Việt Nam ở nước ngoài, cố gắng giữ gìn bản sắc văn hoá tiên tiến, đậm đà. Văn hoá đối ngoại cũng chính là sức mạnh mềm của dân tộc ta. Thông qua hoạt động văn hoá, thúc đẩy mạnh mẽ hơn các hoạt động đối ngoại của Đảng và nhân dân”.

Rất đồng tình với những ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và với mong muốn tiếp tục tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Campuchia, tân Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng cho rằng: “Còn nhiều dư địa để phát triển trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch với Campuchia, trong đó có thể kết nối các điểm đến du lịch giữa Huế, Hạ Long (Việt Nam) và Siêm Riệp (Campuchia), đưa khách du lịch các nước vào Campuchia và ngược lại. Đề nghị Bộ nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng thiết chế văn hoá như: nhà sinh hoạt cộng đồng ở Campuchia cho bà con người Việt tại Campuchia, từ đó phát huy vai trò của cộng đồng người Việt ở Campuchia, lan toả sức mạnh văn hoá Việt Nam. Tăng cường giáo dục truyền thống, sức mạnh đoàn kết, hữu nghị dân tộc cho nhân dân hai nước; tăng cường giao lưu địa phương biên giới, giao lưu nhân dân; đẩy mạnh ngoại giao văn hoá, tăng cường hữu nghị, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển…”.

Tân Đại sứ cũng cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ VHTTDL để tăng cường hơn nữa các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch với Campuchia và mong muốn nhận được sự hợp tác của Bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó trong nhiệm kỳ mới này.

BẢO AN

Ý kiến bạn đọc